Vì sao HLV Nishino kêu trời, than đất ở SEA Games 2019?

Minh Tú Thứ ba, ngày 26/11/2019 11:10 AM (GMT+7)
HLV Nishino vừa lên tiếng than vãn về những điều kiện không thuận lợi đội U22 Thái Lan phải đối mặt ở SEA Games 2019.
Bình luận 0

Hiện tại, đội U22 Thái Lan đang luyện tập chuẩn bị cho trận đấu với U22 Indonesia vào 15h00 chiều nay (26/11) thuộc bảng B SEA Games 2019. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu này, HLV Nishino phàn nàn rất nhiều về công tác chuẩn bị của chủ nhà Philippines và điều kiện luyện tập rất tồi mà đội bóng của ông đang đối mặt ở SEA Games.

img

U22 Thái Lan phải thuê sân tập riêng

“Chúng tôi đã dự đoán điều kiện ở đây không tiện lợi trước khi đặt chân đến Philippines. Tuy nhiên, mọi thứ còn tồi tệ hơn những gì chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Vì thế, các học trò của tôi không thoải mái chút nào trong việc luyện tập cũng như mọi sinh hoạt trong những ngày đến đây.

Tôi đã phải đổi sân tập cho đội nhà (U22 Thái Lan thuê sân tập mới thay vì luyện tập ở sân do BTC SEA Games chỉ định), dù mặt sân mới này tồi hơn mặt sân cũ. Vấn đề là luyện tập ở sân mới giúp chúng tôi giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian di chuyển. Nhờ đó, các cầu thủ của tôi có thêm thời gian luyện tập, trau dồi chiến thuật và biết rõ vị trí của họ trên sân”, nhà cầm quân Nhật Bản than vãn.

Trước ông Nishino, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng phàn nàn về điều kiện luyện tập ở Philippines trong đó có Worachit Kanit Sribumpen. Ngoài ra, tiền vệ này còn cho hay bị ám ảnh bởi nạn tắc đường ở Philippines.

Dù gặp phải rất nhiều cản trở trong những ngày ở Philippines, nhưng HLV Nishino khẳng định rằng ông và các cầu thủ U22 Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu với U22 Indonesia diễn ra chiều nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem