Vì sao HLV Zidane là người buồn nhất khi Pháp tiến sâu ở World Cup 2022?

Thứ hai, ngày 12/12/2022 17:10 PM (GMT+7)
Tờ Le Parisien cho biết, HLV Didier Deschamps sẽ ở lại dẫn dắt ĐT Pháp ít nhất đến năm 2024, khiến cơ hội để Zinedine Zidane lên nắm quyền ở ĐTQG tiếp tục kéo dài đằng đẵng.
Bình luận 0

Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Noel Le Graet - chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) - khẳng định tương lai của Deschamps sẽ do chính HLV này quyết định nếu Pháp vào đến bán kết ở giải đấu tại Qatar.

Sau khi vượt qua tuyển Anh 2-1 ở tứ kết, Pháp đã có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa, Deschamps sẽ quyết định liệu ông có tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp sau khi giải đấu nữa hay không. Nếu Deschamps rời đi, Zidane là ứng viên nặng ký ngồi vào ghế nóng.

Zidane là người buồn nhất khi Pháp tiến sâu ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Didier Deschamps niều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp.

Tuy nhiên, báo chí Pháp hé lộ, Deschamps sẽ ở lại tuyển Pháp ít nhất đến hết EURO 2024 trên đất Đức. Điều này khiến Zidane sẽ tiếp tục phải chờ dài dài nếu muốn thỏa giấc mơ tiếp quản Les Bleus. Kể từ khi rời Real Madrid năm 2021, Zizou vẫn chưa nhận việc mới vì một mực chờ đợi cơ hội từ tuyển quốc gia.

Sau chiến thắng trước Anh, HLV Deschamps nói: "Mỗi thứ đều có thời điểm của nó. Thật tuyệt khi đạt được các mục tiêu do chủ tịch đặt ra. Ông ấy hạnh phúc và nhiều người mà tôi tưởng tượng ở Pháp cũng hạnh phúc. Nhưng tôi muốn tận hưởng những gì chúng tôi đã đạt được một lần nữa, đó là trở thành 1 trong 4 đội hay nhất thế giới. Bây giờ tôi đang nghĩ về trận đấu hôm thứ Tư (với Maroc), không gì khác".

EURO là danh hiệu mà HLV Deschamps chưa thể có được cùng tuyển Pháp. Ở EURO 2016, Les Bleus đã thua Bồ Đào Nha đau đớn ở chung kết, và ông chắc chắn muốn đòi lại những gì đã mất.

Đỗ Trung (Theo Bóng đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem