Vì sao kỷ lục của Lê Thị Tuyết tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 không được công nhận?

Song Minh Chủ nhật, ngày 15/10/2023 22:50 PM (GMT+7)
Ngày 15/10, nữ tuyển thủ điền kinh quốc gia Lê Thị Tuyết đã về nhất cự ly 42km nữ Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023. Thông số 2 giờ 44 phút 36 của Lê Thị Tuyết đã phá kỷ lục quốc gia nhưng không được công nhận (?!).
Bình luận 0

Lê Thị Tuyết phá kỷ lục marathon nhưng không được công nhận

Lê Thị Tuyết là VĐV trẻ đầy tiềm năng của marathon Việt Nam. Tháng 12/2022, cô gái Phú Yến 18 tuổi, cao 1,45m, nặng 37kg đã bất ngờ vô địch marathon Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9. Tại giải, Lê Thị Tuyết chạy với thời gian 2 giờ 47 phút 03 giây, phá kỷ lục Đại hội năm 2014 của VĐV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) thiết lập là 2 giờ 48 phút.

Vì sao kỷ lục của Lê Thị Tuyết tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 không được công nhận? - Ảnh 1.

Lê Thị Tuyết (trái) giành HCB marathon nữ SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Tới SEA Games 32 hồi tháng 5/2023 tại Campuchia, dưới thời tiết vô cùng nắng nóng tại Siem Reap, Lê Thị Tuyết vẫn nỗ lực cán đích thứ 2, giành HCB với thông số 2 giờ 49 phút 21 giây.

Tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội (Hanoi Marathon - Heritage Race) 2023 diễn ra sáng 15/10, Lê Thị Tuyết là một trong nhưng điểm sáng được chú ý trên đường đua marathon nữ.

Kết quả, cô đã về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 44 phút 36 - thông số phá kỷ lục quốc gia (2 giờ 45 phút 09) do VĐV Hoàng Thị Thanh của Quân Đội lập tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2016.

Vì sao kỷ lục của Lê Thị Tuyết tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 không được công nhận? - Ảnh 2.

Lê Thị Tuyết cán đích đầu tiên trên đường chạy marathon nữ Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 với thông số 2 giờ 44 phút 36. Ảnh: FB Điền Kinh

Rất tiếc, kỷ lục marathon nữ này của Lê Thị Tuyết lại không được công nhận. Trao đổi với Dân Việt tối 15/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết nguyên nhân:

"Cung đường Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 đã bị thay đổi, cụ thể là vị trí cổng xuất phát dịch lên gần 200m so với cung đường năm ngoái đã được giám sát Hiệp hội marathon Quốc tế (AIMS) sang Việt Nam đo và công nhận.

Họ đã làm biên bản, hồ sơ rất chặt, chính xác ở từng vị trí và ta phải giữ nguyên. Dù ta muốn thay đổi 1m hay 2m trên cung đường chạy thì cũng phải đo lại chứ không được tự ý thay đổi.

Vì lý do đó, chúng tôi không thể công nhận kỷ lục quốc gia cho VĐV Lê Thị Tuyết".

Ở một diễn biến khác liên quan tới Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023, tối 15/10, BTC đã làm lễ bế mạc, vinh danh các VĐV xuất sắc của giải và công bố mùa giải 2024.

Giải có sự tham gia của 12.000 VĐV tranh tài trên cung đường chạy đi qua 11 di sản và địa danh nổi tiếng bậc nhất của Thủ đô, qua các quận nội thành và gần như tất cả các địa danh lịch sử và văn hóa của khu vực phố cổ Hà Nội. Dù có số lượng VĐV tham dự đông đảo nhưng Giải đã diễn ra an toàn, thành công, hấp dẫn.

Trong số các cự ly thi đấu, cự ly khốc liệt nhất là 42km, có sự tham gia của 2.092 VĐV. Để phục vụ cho các VĐV thi đấu ở nội dung marathon và các cự ly 21km, 10km, 5km, đã có tới gần 2.000 người gồm các nhóm tình nguyện viên, an ninh, kỹ thuật, nhóm phụ trách đường chạy, tiếp nước, y tế, trọng tài, biker, team phát bib, team backstage và các CLB tiếp sức…

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng giám đốc Công ty DHA Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải chạy nói: "Tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội là giải chạy chính thức của Hà Nội, là thành viên của AIMS từ năm 2019.

Những năm qua, giải đã không ngừng phát triển và thu hút được đông đảo sự tham gia của không chỉ các VĐV chuyên và bán chuyên nghiệp trong nước và quốc tế mà còn là sân chơi đặc biệt ý nghĩa khích lệ rất nhiều VĐV phong trào, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi với cảm hứng mỗi bước chạy hôm nay có thể là một phần kiến tạo nên di sản tương lai".

Vì sao kỷ lục của Lê Thị Tuyết tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 không được công nhận? - Ảnh 4.

Lê Thị Tuyết được vinh danh tại Lễ bế mạc Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023. Ảnh: Tuyết Minh

Tại lễ bế mạc, sau khu vinh danh trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại giải đấu, Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội chính thức công bố: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2024.

Kết quả Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023:

Cự ly 42km nam: 1. Dino Sefir (Ethiopia, 2 giờ 16 phút 28), 2. Jebesa Dabesa (Ethiopia, 2 giờ 27 phút 31), 3. Hoàng Nguyên Thanh (2:29:19)

Cự ly 42km nữ: 1. Lê Thị Tuyết (2:44:36), 2. Askale Magarsa Tafa (Ethiopia, 3:00:49), 3. Lèo Thị Tình (3:04:32).

Cự ky 21km nam: 1. Tống Văn Hoan (1:12:31), 2. Đinh Thanh Huệ (1:14:59), 3. Hà Văn Được ( 1:15:59).

Cự ly 21km nữ: 1. Vàng Như Quỳnh (1:28:17), 2. Ly Ngọc Hà (1:29:14), 3. Trần Thị Duyên (1:29:24).

Cự ly 10km nam: 1. George Schrank (Áo, 33:56), 2. Nguyễn Viết Ái (34:52), 3. Vũ Anh Đức ( 36:36).

Cự ly 10km nữ: 1. Bùi Thị Thu Hà (36:28), 2,. Trần Hồng Thuy (40:17), 3. Lưu Thị Thanh Tâm (41:49).

Tại lễ bế mạc, sau khu vinh danh trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại giải đấu, Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội chính thức công bố: AQUA Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2024.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem