Vì sao sinh viên Mỹ Tâm nhất quyết chọn học ngành Công nghệ thực phẩm?

P.V Thứ tư, ngày 29/09/2021 19:21 PM (GMT+7)
Chia sẻ lý do chọn Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Vy Mỹ Tâm, sinh viên K65 cho biết, công nghệ thực phẩm là ngành mới nhưng ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại.
Bình luận 0

Vy Mỹ Tâm hiện đang là sinh viên K65, khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trước thời điểm nhiều tân sinh viên đang băn khoăn về việc chọn nghề, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ về cách chọn ngành, chọn trường và cách tìm kiếm học bổng.

Vì sao Mỹ Tâm nhất quyết chọn học ngành Công nghệ thực phẩm? - Ảnh 1.

Vy Mỹ Tâm hiện đang là sinh viên K65, khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: VNUA.

Mỹ Tâm cho biết, vào thời điểm này năm 2020, Tâm cũng mang một cảm giác phân vân không biết nên chọn trường nào, ngành gì là phù hợp nhất, là tốt nhất cho bản thân của mình, cùng với đó là cơ hội phát triển và môi trường học tập tốt. 

Trước đó Mỹ Tâm đã có ý định thi Y đa khoa, nhưng đến năm lớp 12 cô cảm thấy đó không phải là ngành phù hợp với mình và bản thân không có khả năng theo đuổi. 

Cho nên Mỹ Tâm đã chuyển hướng tìm hiểu sang một ngành khác, đó là ngành Công nghệ thực phẩm

Theo Mỹ Tâm, ngành Công nghệ thực phẩm không phải là một ngành mới, nhu cầu nhân lực rất cao nhưng lại ít người biết đến.

"Bố mẹ mình là nông dân, nên mình thường xuyên chứng kiến cảnh được mùa mất giá của nhiều loại nông sản. Tại sao bản thân lại không phải là người giải quyết vấn đề đó, trong khi vấn đề về thực phẩm và lương thực là vấn đề toàn cầu và thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của con người" - Mỹ Tâm đặt câu hỏi.

Vì sao Mỹ Tâm nhất quyết chọn học ngành Công nghệ thực phẩm? - Ảnh 2.

Vy Mỹ Tâm (thứ nhất từ trái qua) trong chương trình gala của khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Ảnh: VNUA.

Theo như Mỹ Tâm tìm hiểu, Trường Đại học Bách Khoa và Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 2 trường có lịch sử đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm lâu nhất tại miền Bắc. 

Tại Bách khoa chương trình học khá nặng và mọi người cạnh tranh nhau khá là gay gắt nên Tâm quyết định chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khi mới vào trường, Mỹ Tâm đã đăng ký nộp hồ sơ xét học bổng "Chào đón tân SV K65" và "Học bổng toàn phần". 

Ngoài ra, học kỳ 1 vừa rồi Mỹ Tâm cũng đã được nhận Học bổng Khuyến khích học tập của trường. 

"Điều đó chứng tỏ việc đạt được học bổng không quá khó khăn khi chúng ta có sự đầu tư, cố gắng trong môi trường cạnh tranh không quá gay gắt" - Mỹ Tâm khẳng định. 

Ngoài việc học trên lớp, Mỹ Tâm đăng ký tham gia vào Liên chi hội khoa Công nghệ thực phẩm- một môi trường tốt để rèn luyện kỹ năng và trao đổi phương pháp học tập. 

Vì sao Mỹ Tâm nhất quyết chọn học ngành Công nghệ thực phẩm? - Ảnh 3.

Vy Mỹ Tâm (đứng thứ nhất từ phải qua) trong một hoạt động của khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: VNUA.

Trong 4 năm học này, mục tiêu của Mỹ Tâm là cố gắng luôn đạt được mức điểm khá, giỏi trong các học kỳ. Ngoài việc học suông kiến thức trên lớp, Mỹ Tâm còn có dự định tham gia các chương trình thực tế, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc khởi nghiệp…  

Bên cạnh đó, Tiếng Anh là 1 ngoại ngữ quan trọng giúp ích cho mức độ thành công trong tương lai nên Tâm đang tự ôn luyện chứng chỉ Tiếng Anh và dự định sẽ thi vào khoảng năm 3. 

Mỹ Tâm cũng thường xuyên quan tâm đến các chương trình học bổng du học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Dự định của Mỹ Tâm khi ra trường sẽ làm việc tại các công ty thực phẩm trong một khoảng thời gian- đủ để tích lũy kinh nghiệm, thì sẽ mở xưởng chế biến nông sản riêng. 

"Quê hương của mình và cả gia đình mình cũng đang thiếu những giải pháp tiêu thụ nông sản tươi" - Mỹ Tâm khẳng định chắc nịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem