Vì sao năm 2021 Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 hơn 2020 dù đã có vaccine?

Minh Nhật (theo ABC7) Thứ năm, ngày 16/12/2021 20:00 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này, số ca tử vong vì Covid-19 trong năm 2021 ở Mỹ đã nhiều hơn gần 100.000 ca so với năm 2020, bất chấp vaccine đã được đưa vào sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, số người chết gia tăng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả.
Bình luận 0
Vì sao năm 2021 Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 hơn 2020 dù đã có vaccine? - Ảnh 1.

Năm 2021, Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong vì Covid-19 hơn so với năm 2020. Ảnh AP.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, mặc dù số người chết ở Mỹ vì Covid-19 vào năm 2021 nhiều hơn so với năm 2020, nhưng vaccine vẫn đang thực hiện công việc bảo vệ của chúng.

Tiến sĩ John Goldman, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (UPMC) giải thích: “Trong nhóm người đã được tiêm phòng, số ca tử vong đã giảm xuống. Những gì chúng ta đang thấy là những người chưa tiêm phòng phải nhập viện và tử vong".

Ông Goldman cho biết các ca mắc Covid-19 tại UPMC ở Pennsylvania đã tăng lên trong năm 2021, nhưng ước tính, chưa đến 10% số người bệnh được tiêm chủng. Trung bình, số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ được tiêm chủng dao động trong khoảng 10-20%.

“Nếu chúng ta khiến tất cả mọi người đều tiêm chủng, chúng ta sẽ chỉ có 20 người trong bệnh viện chứ không phải 200”, ông Goldman lưu ý.

Goldman nói thêm rằng, trong số những bệnh nhân mắc bệnh nặng hơn - những bệnh nhân phải điều trị trong Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc đang thở máy - thường chỉ có 5-10% đã được tiêm chủng.

Các bệnh viện khác cũng đã báo cáo số liệu thống kê tương tự. 

Nhưng nếu vaccine thành công trong việc giúp ngăn ngừa các ca Covid-19 nặng và tử vong, tại sao lại có thêm nhiều người phải chết vì căn bệnh này vào năm 2021 như vậy?  

Theo ông Goldman, đầu tiên, các loại vaccine chỉ phổ biến rộng rãi cho mọi người Mỹ vào tháng 4. 

Và phải đến tháng 8, một nửa dân số Mỹ mới được tiêm chủng đầy đủ. Theo ông Goldman, các nhóm đầu tiên đủ điều kiện tiêm vaccine và các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất hiện nay có ít trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19 hơn.

Ông Goldman giải thích rằng, năm 2021 ghi nhận nhiều biến thể Covid-19 nguy hiểm hơn như Alpha, Delta cũng góp phần làm tăng số người chết vì căn bệnh này hơn so với năm 2020.

Ngoài ra, các nỗ lực ngăn chặn và giảm thiểu Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt hơn vào năm 2020 và được nới lỏng hơn vào năm 2021 đã khiến nhiều người mắc bệnh hơn.

"Khi nói rằng nhiều người đã chết vì Covid-19 vào năm 2021 hơn bất chấp các loại vaccine... trước hết phải nhớ rằng, nhiều người đã mắc Covid-19 vào năm 2021 hơn so với năm 2020. Và trong phần lớn năm 2021, chúng ta đã không tiêm chủng được phần lớn dân số. Nhưng chúng ta hầu như chỉ thấy các trường hợp nhập viện và tử vong ở những người không tiêm chủng", ông Goldman nhắc lại.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem