Vì sao Pakistan mua Su-35 mà không mua máy bay Trung Quốc?

Đại Dương (theo Sohu) Chủ nhật, ngày 08/04/2018 18:33 PM (GMT+7)
Gần đây, theo truyền thông Nga đưa tin: Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan đang đàm phán với Nga để mua máy bay Su-35. Nếu thành công, đây sẽ là hợp đồng mua máy bay Su-35 thứ ba sau hai hợp đồng của Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu Pakistan thực sự xác định mua Su-35, như vậy có nghĩa là việc xuất khẩu máy bay J-10 sang Pakistan có lẽ hoàn toàn thất bại.
Bình luận 0

img

Thực ra việc Pakistan mua máy bay Su-35 đã sớm có dấu hiệu. Trước đó năm 2014, sau khi Pakistan và Nga ký hiệp định hợp tác quốc phòng đã có tin Pakistan sẽ mua máy bay Su-35. Nhưng do năm 2014 Trung Quốc và Nga đã xác định hợp đồng mua Su-35, Không quân Nga cũng yêu cầu Su-35 rất bức thiết, cho nên việc Pakistan mua Su-35 phải gác lại sau. Hiện nay hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc đã gần hoàn thành, Không quân Nga cũng trang bị được khoảng 100 chiếc Su-35, nhà máy Sukhoi đã có dây chuyền nhàn rỗi, có thể sản xuất Su-35 cho Pakistan.

img

Phi công Pakistan thử lái J-11BS.

Trong mấy năm gần đây khi Trung Quốc và Pakistan tiến hành huấn luyện liên hợp, phi công Pakistan từng nhiều lần so tài với các máy bay J-11 của Trung Quốc và có ấn tượng sâu sắc với loại máy bay Su-27/J-11 này. Năm 2017 phi công Pakistan đã có người trực tiếp lái J-11BS kiểm nghiệm thực tế. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số của J-11BS khiến phi công Pakistan tán dương không ngớt. Trước đó Pakistan chỉ lái qua hệ thống điều khiển phổ thông của F-16.

Bởi thế Pakistan từng bày tỏ ý muốn mua nhưng một nguyên nhân đáng tiếc đã dẫn đến kế hoạch mua bán này bị hai bên bỏ rơi. Đó là các máy bay hạng nặng như J-11 của Trung Quốc chịu ràng buộc của hiệp định ký với Nga, hiện nay không thể xuất khẩu. Những năm gần đây, Pakistan và Mỹ mua bán vũ khí rất không vui vẻ. Do vậy mua Su-35 của Nga là lựa chọn tốt nhất cho Pakistan.

img

Su-30MKI Ấn Độ.

Nếu Không quân Pakistan có thể trang bị Su-35, sẽ hình thành tổ hợp FC-1 hạng nhẹ, F-16 hạng trung và Su-35 hạng nặng. Thông qua trang bị Su-35 còn có thể khiến Pakistan tiến một bước trong việc áp đảo máy bay chủ lực Su-30 MKI của Ấn Độ. Hiện nay Không quân Ấn Độ có hơn 200 chiếc Su-30 MKI, loại máy bay này trang bị loại động cơ vector lực đẩy và radar mảng pha tương tự với Su-35. Trong thời kỳ dài các máy bay Su-30 Ấn độ luôn có ưu thế hơn các máy bay chiến đấu của Pakistan.

Động cơ vector lực đẩy và radar mảng pha của Su-35 so với của Su-30MKI thì tiên tiến và đáng tin cậy hơn cho nên khi Pakistan có Su-35 thì sẽ có sức uy hiếp rất lớn đối với Không quân Ấn Độ.

img

Không quân Pakistan từng nhiều lần khảo sát J-10.

Vấn đề cản trở lớn nhất đối với việc Pakistan mua Su-35 hiện nay là chi tiêu quân sự. Năm 2017, tổng chi tiêu quân sự của Pakistan là 9 tỷ USD, phần chi cho không quân chỉ có hơn 3 tỷ USD. Số tiền này còn phải dùng để duy trì các máy bay hiện tại, mua sắm máy bay FC-1, cho nên số tiền có thể dùng để mua Su-35 cực kỳ hạn chế.

Khi trước Pakistan chuẩn bị mua J-10 cũng bởi vì giá cả 35 triệu USD mà bỏ. Trong khi đó giá một chiếc Su-35 bán cho Không quân Nga đã lên tới 80 triệu USD, giá xuất khẩu e rằng có thể lên tới 100 triệu USD một chiếc, mức giá này Pakistan khó có thể chịu được. Thêm nữa Ấn Độ cũng sẽ dùng mọi cách để ngăn cản Nga bán Su-35 cho Pakistan cho nên ngày Không quân Pakistan cầm được Su-35 vẫn còn xa vời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem