CLB CAHN đấu PSM Makassar: 2 HLV Polking và Tavares cùng chơi 1 "canh bạc"
HLV Mano Polking có giúp CLB CAHN không thua tại Makassar tối ngày 2/4?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
U23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp là U23 Malaysia. Ở trận đấu này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tuy vẫn còn để xảy ra một số tình huống để mất bóng nguy hiểm, nhưng các cầu thủ trẻ đã chơi chặt chẽ hơn hẳn trận đấu đầu tiên gặp U23 Kuwait.
Trước khi U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số của Khuất Văn Khang, 2 đội thi đấu tương đối cân bằng, đá thận trọng và cố gắng kiểm soát bóng. Nhưng sau bàn thắng bằng pha đá phạt tuyệt đẹp của Khuất Văn Khang, một thế trận mới được hình thành, U23 Malaysia dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, U23 Việt Nam quay trở về lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.
U23 Việt Nam chơi hiệu quả hơn U23 Malaysia. Ảnh: VFF
Chúng ta nhận thấy thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam là khá tốt khi họ theo kịp các diễn biến trên sân. Đến những phút cuối, một số cầu thủ Malaysia đã đuối sức trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tranh chấp bóng tốt. Chúng ta cũng không thấy cầu thủ U23 Việt Nam nào bị chuột rút trong trận này.
Thực tế, thế trận phòng ngự - phản công trong một nửa trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia không chỉ giúp bảo toàn chiến thắng của đội bóng. Nó còn rất bổ ích, như một buổi tập dượt thực tế trong bối cảnh chắc chắn từ giờ đến cuối giải, dù muốn hay không, U23 Việt Nam sẽ phải đá phòng ngự phản công trước các đối thủ còn lại bởi họ đều là những đội bóng mạnh hơn chúng ta.
HLV Hoàng Anh Tuấn cực kỳ thực dụng và ông đã có sự thay đổi người hợp lý. Ông rút Thái Sơn, tiền vệ có xu hướng kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ, không còn phù hợp với lối đá phản công kiểu chuyền bóng dài bỏ qua tiền vệ. Rồi từ đội hình 2 tiền đạo, để tăng cường cho mặt trận phòng thủ, ông đưa Vĩ Hào vào đá tiền đạo cắm duy nhất. Cầu thủ đóng vai "thần tài" của U23 Việt Nam năm nay lại thể hiện vía may mắn của mình bằng cách kiếm được quả phạt đền cho đội nhà.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những điều chỉnh chính xác tùy theo diễn biến trận đấu. Ảnh: VFF
Như chúng ta đã biết, người thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam là Võ Hoàng Minh Khoa. Hẳn nhiều người sẽ thấy bất ngờ khi không phải là những cái tên như Thái Sơn, Văn Khang hay Văn Trường… mà lại là Minh Khoa thực hiện nhiệm vụ đá phạt đền đầy áp lực này.
Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ sinh năm 2001 của Becamex Bình Dương là một trong 10 cầu thủ trẻ nhất dự V.League 2020. Trong vai trò dự bị, tiền vệ này âm thầm rèn luyện trước khi được HLV Đặng Trần Chỉnh đưa ra ánh sáng, liên tục được đá chính thức 3 vòng đầu tiên. Lẽ ra NHM Việt Nam sẽ được biết đến cầu thủ này nhiều hơn nếu năm 2020 anh không gặp phải 1 chấn thương nghiêm trọng. Ý chí luyện tập mãnh liệt đã giúp cầu thủ này trở lại với bóng đá đỉnh cao.
Tốc độ không phải thế mạnh của Minh Khoa. Bù lại, anh có sự khéo léo, khôn ngoan, quan sát, chuyền bóng tốt, có khả năng cài đè, đặc biệt là thi đấu điềm tĩnh. Minh Khoa quán xuyến tốt khu vực giữa sân, lên công về thủ đều đặn, nhịp nhàng, có lối chơi năng nổ, xông xáo. Trong trận này, ngoài pha đánh đầu chính xác ở hiệp 1, anh có 1 pha băng vào khung thành để đánh đầu rất dũng mãnh ở hiệp 2.
Hãy cùng trở lại sự lựa chọn của HLV Hoàng Anh Tuấn cho cầu thủ gánh trách nhiệm đá phạt đền của đội bóng. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi khả năng chịu áp lực tốt và không phải cầu thủ nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ này. Thông thường, các HLV đội tuyển sẽ ưu tiên chọn các cầu thủ có kinh nghiệm đá phạt đền ở CLB. Nhưng vì đây là U23, nên các cầu thủ trẻ kiếm 1 suất đá chính ở CLB đã khó chứ nói gì đến lượt được đá penalty.
Võ Hoàng Minh Khoa ăn mừng bàn thắng sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Ảnh: VFF
Việc lựa chọn cầu thủ chuyên đá penalty cho đội bóng thông qua các buổi đá tập cũng không phải phương pháp quyết định. Đá penalty trong thi đấu là 1 kỹ năng đặc biệt, nó không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật. Đá tập thì ai cũng như ai, nhưng trước áp lực của trận đấu thì khác hoàn toàn, đòi hỏi sự điềm tĩnh, khả năng chịu sức ép tâm lý tốt của người thực hiện. Tất nhiên, một yếu tố tiền đề khác mà các HLV luôn đặt ra, đó là sự tình nguyện nhận nhiệm vụ, vốn không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn nhận.
Hẳn, tiền vệ của Becamex Bình Dương này đã xung phong nhận nhiệm vụ thực hiện các quả phạt đền và HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thấy tin tưởng ở sự điềm tĩnh mà anh thường thể hiện trên sân. Như chúng ta đã thấy, niềm tin của ông đã được đặt đúng chỗ. Võ Hoàng Minh Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. U23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tứ kết, chúc cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu tốt trong các trận đấu tiếp theo.
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio gia nhập bến đỗ bất ngờ?; Ansu Fati có dấu hiệu bất thường tại Barca; Arsenal nhận tin vui về Calafiori; 300.000 CĐV Dortmund muốn mua vé xem tứ kết Champions League; Alphonso Davies phẫu thuật thành công.
HLV Mano Polking có giúp CLB CAHN không thua tại Makassar tối ngày 2/4?
VPF đưa ra yêu cầu “khẩn” với CLB Thể Công Viettel trong việc sử dụng sân Mỹ Đình trong thời gian tới. Theo đó, họ đề nghị đội bóng quân đội tạm dừng các hoạt động thi đấu ở sân đấu này để VPF tiến hành đánh giá chất lượng mặt sân vào ngày 3/4.
Thiago Henrique và Cassio Scheid đều đang dính chấn thương, nghĩa là lúc này, SHB Đà Nẵng chỉ có thể sử dụng 1 ngoại binh. Hành trình trốn suất xuống hạng vốn đã khó lại càng thêm khó đối với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.
Vì ĐT Việt Nam, Hendrio gia nhập bến đỗ bất ngờ?; Ansu Fati có dấu hiệu bất thường tại Barca; Arsenal nhận tin vui về Calafiori; 300.000 CĐV Dortmund muốn mua vé xem tứ kết Champions League; Alphonso Davies phẫu thuật thành công.
Khi tham gia một sự kiện quốc tế mới đây, HLV Kim Sang-sik của ĐT Việt Nam đã được truyền thông quê nhà phỏng vấn. Tại đây, ông thẳng thắn chia sẻ nhiều điều.
Trái với thông tin ban đầu, chấn thương của Bùi Vĩ Hào khá nặng và gần như khó trở lại trong năm 2025. Điều này đồng nghĩa, chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương sẽ không thể cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33.
Bóng đá Việt Nam đang tự hại mình qua sự dễ dãi của giới trọng tài. Chuyện Phó Ban trọng tài Võ Quang Vinh không mới nhưng chính là hồi chuông báo động...
Rời Thép xanh Nam Định, Hendrio khoác áo CLB CAHN?; ĐT Việt Nam sắp có thêm cầu thủ nhập tịch; Arsenal nhảy vào cuộc đua giành Gyokeres; M.U bất ngờ giảm giá vé; Haaland phải nhờ quan chức Man City mang siêu xe về nhà;
HLV Cristiano Roland đã đăng ký danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2025 lên AFC. 3 gương mặt bị loại gồm Trần Hoàng Khanh (PVF), Hà Huy Phúc (Hà Nội) và Mai Viết Dũng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
Hoạt động đạp xe đạp hữu nghị qua biên giới từ cửa khẩu Động Trung (Trung Quốc) - Hoành Mô (Quảng Ninh, Việt Nam) đến huyện Bình Liêu có sự tham gia của 300 VĐV đến từ hai nước.