Khao khát 'về nhà', vùng ly khai Nam Ossetia tuyên bố bỏ phiếu gia nhập Nga

Phương Đăng (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 15/05/2022 16:02 PM (GMT+7)
Nam Ossetia tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga vào tháng Bảy vì muốn "về nhà", theo Aljazeera.
Bình luận 0
Khao khát 'về nhà', vùng ly khai Nam Ossetia tuyên bố bỏ phiếu gia nhập Nga - Ảnh 1.

Lãnh đạo khu vực ly khai Nam Ossetia Anatoly Bibilov tham dự một buổi lễ. Ảnh Reuters.

Lãnh đạo khu vực ly khai Nam Ossetia Anatoly Bibilov cho biết, họ đã ấn định 17/7 tới là ngày tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

“Nhà lãnh đạo Anatoly Bibilov đã ký sắc lệnh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở Nam Ossetia”, văn phòng của ông Bibilov cho biết trong một tuyên bố, nêu rõ “nguyện vọng lịch sử” của người dân trong khu vực này là gia nhập Nga.

Nam Ossetia từng là trung tâm của cuộc chiến chớp nhoáng giữa Nga và Gruzia năm 2008, cùng với một khu vực ly khai khác là Abkhazia.

Sau cuộc chiến, Nga và một số quốc gia khác đã công nhận Nam Ossetia là một quốc gia độc lập, nhưng phần lớn thế giới vẫn coi đây là vùng ly khai này thuộc Gruzia.

"Chúng ta đã làm được!", nhà lãnh đạo Nam Ossetia Anatoly Bibilov tuyên bố trên Telegram sau thông báo rằng, ông đã ký sắc lệnh thiết lập trưng cầu dân ý vào ngày 17/7.

“Về luật pháp, chúng tôi đã đáp ứng một yêu cầu pháp lý quan trọng khác. Và theo ngôn ngữ bình thường, chúng tôi đã thực hiện được một bước ngoặt cuộc đời - chúng tôi về nhà, chúng tôi sẽ về với Nga. Đã đến lúc đoàn kết một lần và mãi mãi… Nam Ossetia và Nga sẽ ở bên nhau. Đây là sự khởi đầu của một câu chuyện mới lớn hơn", ông Bibilov nhấn mạnh.

Ông Bibilov vừa thua trong cuộc tái tranh cử vào đầu tháng này. Nga đã bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo sắp tới, Alan Gagloev sẽ duy trì "tính liên tục" trong quan hệ với Moscow.

Thông báo của Nam Ossetia được đưa ra trong bối cảnh các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine cũng bày tỏ mong muốn được gia nhập Nga.  

Gruzia đã lên án kế hoạch trưng cầu dân ý của Nam Ossetia là “không thể chấp nhận được”.

Cuộc trưng cầu dân ý được cho là theo mô hình của bán đảo Crimea. Sau khi Nga giành quyền kiểm soát bán đảo Biển Đen từ Ukraine vào năm 2014, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức về việc Crimea gia nhập Nga và kết quả là 97% người dân được cho là đã bỏ phiếu ủng hộ.

Mặc dù kết quả cuộc trưng cầu kết quả này không được Ukraine và hầu hết các nước công nhận nhưng sau đó Nga vẫn sáp nhập Crimea.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem