Đốn hạ hàng trăm cây xanh trên đường Trường Chinh để xây ga ngầm Metro số 2
Hàng loạt cây cổ thụ trên đường Trường Chinh đang được đốn hạ, di dời để lấy mặt bằng thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch, thuộc tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhận được đơn phản ánh của ông Đoàn Công Oánh (trú tại thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về việc hàng chục héc-ta rừng keo do chính ông và gia đình trồng, chăm sóc đến nay đã quá tuổi khai thác nhưng chính quyền cấp huyện không cho phép khai thác.

Ông Đoàn Công Oánh làm việc với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Văn Hoàng
Người trồng rừng tiêu biểu khốn khó trên chính cánh rừng tự tay trồng
Ông Đoàn Công Oánh cho biết, tháng 11/1993 ông làm đơn xin nhận rừng để bảo vệ và đất để trồng rừng. Điều này nhằm thực hiện chủ trương giao đất của xã Đạo Đức, Lâm trường Vị Xuyên, UBND huyện Vị Xuyên giao khoán toàn bộ rừng cây trồng của lâm trường cho nhân dân quản lý, bảo vệ, nơi đất trống giao cho dân để trồng rừng phát triển kinh tế. Đơn của ông Oánh được UBND xã Đạo Đức xác nhận.
Sau đó, Lâm trường Vị Xuyên đã ký Hợp đồng Giao khoán quản lý bảo vệ và xây dựng vốn rừng số 18 với ông Đoàn Công Oánh. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 10/1/1994.
UBND huyện Vị Xuyên cũng có Quyết Định giao ông Đoàn Công Oánh diện tích 45ha rừng để bảo vệ và 49,5ha đất để trồng rừng. Tuy nhiên, quyết định này không có số và ngày tháng. Đây cũng là một trong các nguồn cơn khiến ông Đoàn Công Oánh đang phải vất vả năm qua.
Thời điểm đó, nhiều hộ dân khác ở huyện Vị Xuyên cũng được nhận rừng để bảo vệ và đất để trồng rừng. Tuy nhiên, từ đó đến nay hầu như toàn bộ diện tích rừng được giao thời điểm đó cho những hộ dân khác đã bị chặt phá hết, chỉ rừng do ông Oánh quản lý, bảo vệ còn rừng thông và rừng tự nhiên tái sinh.
Ông Oánh cho biết, sau khi nhận diện tích kể trên, gia đình ông đã trồng rừng, trải qua hàng chục năm trồng và chăm sóc. Nhiều lần hai bố con chiến đấu với "lâm tặc", "giặc lửa" suýt bỏ mạng giữa rừng. Rừng thông được gia đình ông bảo vệ đến nay đã có rừng tự nhiên tái sinh.
Ở phần diện tích đất trống đồi núi trọc, ông Oánh cùng gia đình trồng và có cơ quan chức năng địa phương thiết kế.
Khi cây đến kỳ thu hoạch, ông Oánh làm đơn xin khai thác nhưng không được địa phương phản hồi. Để hạn chế thiệt hại về kinh tế, ông Oánh thực hiện khai thác diện tích rừng trồng theo quy định. Đến lúc này, cơ quan chức năng địa phương lại lập biên bản đối với ông Oánh khi ông khai thác trên mảnh đất mình đã được giao trồng rừng.

Một số diện tích rừng trồng ông Oánh khai thác khi được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận đã được ông trồng cây mới. Ảnh: Văn Hoàng
Bức xúc trước sự việc trên ông đã làm đơn xin được đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Ngày 27/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cùng các ban ngành liên quan đã đối thoại với ông Oánh.
Sau buổi đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang có thông báo số 75/TB-UBND ngày 10/5/2022. Bên cạnh việc biểu dương các kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng của hộ gia đình ông Đoàn Công Oánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã kết luận đối với diện tích rừng trồng của gia đình ông Đoàn Công Oánh.
Theo đó, đối với diện tích rừng keo do gia đình ông Đoàn Công Oánh tự bỏ vốn trồng và chăm sóc, đã đến tuổi khai thác, thì gia đình được tự quyết định việc khai thác và hưởng toàn bộ thành phẩm.
Đối với đề nghị của công dân về khai thác diện tích rừng 661, yêu cầu UBND huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục cho phép khai thác và công dân có nghĩa vụ nộp các khoản phí theo quy định.
"Tôi nghe ông Chủ tịch tỉnh, tôi phấn khởi về thực hiện. Nhưng huyện vẫn chưa cho phép!" - ông Oánh bức xúc nói.
Chương trình 661 được gọi đối với các dự án trồng rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
Đến tháng 10 cùng năm, cơ quan chức năng vẫn trong quá trình xác minh hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc khai thác rừng của ông Đoàn Công Oánh.
Ngày 14/10/2022 (sau khi đã làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - PV), UBND huyện Vị Xuyên vẫn yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động khai thác, vận chuyển, đào bới, san ủi đất rừng của ông Đoàn Công Oánh. Giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có kết quả xác minh của các cơ quan ban ngành tỉnh.
Trong khi đó Báo cáo số 587/BC-SNN-KL của Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang tháng 12/2022 đã đồng ý "cho khai thác diện tích rừng keo do ông Oánh tự trồng".
"Hàng chục khối gỗ đã khai thác nằm trên đồi gần năm nay, cây đến tuổi khai thác mà không được phép khai thác. Để lâu cây rỗng ruột, rồi chết đi thiệt hại tài sản của chúng tô. Tôi đã đổ mồ hôi nước mắt làm ra tài sản ấy.
Tôi trồng rừng cả một quá trình vài chục năm, với bao nhiêu tâm huyết. Giờ đây, địa phương không cho khai thác, thiệt hại lớn như vậy ai phải chịu trách nhiệm? UBND huyện Vị Xuyên hay những cá nhân nào?" - ông Oánh đặt câu hỏi.

Hàng chục mét khối gỗ keo trong quá trình khai thác ông Oánh bị UBND huyện Vị Xuyên đình chỉ đến nay đang bị mục theo thời gian phơi mưa, nắng. Ảnh: Văn Hoàng
Ông Oánh hai tay ôm chồng bằng khen, giấy khen cho thành tích trồng và bảo vệ rừng của mình cất lên nóc tủ mà bùi ngùi: "Đây chính là nỗi buồn của tôi". Đó là thành quả sau 30 năm được giao khoán bảo vệ và trồng rừng.
Tính chi ly ra, đến nay, ông Đoàn Công Oánh đã được tặng khoảng 30 bằng khen, giấy khen vì làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển kinh tế tại địa phương. Ông là công an viên của xã, là điển hình làm kinh tế nông thôn ở địa phương, đi phát biểu trong nhiều hội nghị, trả lời phỏng vấn rất nhiều tờ báo và kênh truyền hình. Nhưng đến nay, ông muốn khai thác diện tích rừng do gia đình trồng, chăm sóc lại không được phép!
Ông Oánh nói: "Tội của tôi là bảo vệ được rừng, cho nên giờ nó mới còn rừng để các ông ấy làm khó, chứ người dân chặt hết rồi lấy đâu ra rừng mà lập biên bản. Người ta chặt hết sạch, trắng trơn hết thì các ông không nói, trong khi cánh rừng của tôi được giữ gìn cẩn thận, xanh tốt nhất, thì lại bị làm khó. Họ đã vi phạm quy định về lĩnh vực này!".
Kiểm lâm Hà Giang: "Rừng keo ông Oánh tự trồng thì ông ấy phải được khai thác"
Là người trực tiếp giao đất cho ông Oánh, ông Lưu Bá Định, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên (phụ trách lâm nghiệp), nguyên Giám đốc Lâm trường Vị Xuyên cho biết: "Gia đình ông Oánh nhận hơn 95ha, trong đó có trên 49ha đất trống đồi trọc để trồng rừng, số còn lại là rừng thông của lâm trường Vị Xuyên trồng từ những năm 80. Do thế, ông Oánh được phép tận dụng những khu đất trống và những nơi không có cây để trồng rừng kinh tế. Trồng rừng kinh tế thì phải được khai thác chứ!".

Ông Lưu Bá Định, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên (phụ trách lâm nghiệp), nguyên Giám đốc Lâm trường Vị Xuyên chia sẻ với phóng viên Dân Việt. Ảnh: Văn Hoàng
Cũng theo nguyên Giám đốc Lâm trường Vị Xuyên, theo quy định tại Thông tư 27/TT-BNNPTNT 16/11/2018 về quy định về quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản: những cây mà gia đình ông Oánh tự bỏ vốn trồng, đến kỳ khai thác chỉ cần báo với xã để thẩm định là có thể khai thác.
"Nhà ông Oánh, đã được giao bảo vệ rừng và tận dụng những khoảng đất trống đồi trọc để trồng rừng thì tôi nghĩ là việc ông khai thác rừng đó hoàn toàn hợp lý" - ông Định nói.
Người trực tiếp theo dõi, kiểm tra, tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang) về vụ việc liên quan đến ông Đoàn Công Oánh kể trên, ông Mã Thành Văn, cán bộ Phòng Quản lý và Sử dụng rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang) cũng khẳng định: "Rừng keo của ông Oánh là rừng keo ông tự trồng thì ông ấy phải được khai thác".
Đối với đơn vị quản lý chính quyền cấp xã, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bàng Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên - Hà Giang) cho rằng: "Ông Oánh trồng rừng trên diện tích được nhà nước giao đúng với quy định của pháp luật. Trên diện tích được giao khoán thì không có tranh chấp với bất cứ hộ gia đình hay cá nhân nào khác.
Khi đến thời kỳ khai thác thì ông Oánh đã có đơn đến xã và UBND xã cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn lên thẩm định. Tuy nhiên có vướng mắc về hợp đồng giao rừng không có số và ngày tháng, UBND huyện Vị Xuyên đã ra văn bản số 2014/UBND-VP ngày 14/10/2022 đình chỉ việc khai thác rừng của ông Oánh cho đến khi nào xác minh xong".

Rừng keo của ông Đoàn Công Oánh đã đến tuổi khai thác nhưng chưa được khai thác dẫn đến nhiều cây bị chết, rỗng ruột, thiệt hại lớn về kinh tế. Ảnh: Văn Hoàng
Tương tự, một lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang đưa ra lý do ông Oánh không được khai thác rừng là do hợp đồng giao khoán không ghi số và ngày tháng.
Tuy nhiên theo báo cáo mới nhất do ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang ký gửi UBND tỉnh Hà Giang thì "diện tích rừng tự trồng keo thuộc sở hữu cá nhân" nên "chủ rừng tự quyết định việc khai thác, sau khai thác, chủ lâm sản lập bảng kê lâm sản".
"Do vậy, ông Đoàn Công Oánh được phép khai thác đối với diện tích rừng keo do mình tự đầu tư" - Báo cáo của Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang gửi UBND tỉnh Hà Giang nêu rõ.

Ông Oánh cho rằng cái tội của ông là bảo vệ được rừng, được nhà nước tặng bằng khen, giấy khen nhiều nên giờ mới bị làm khó. Ảnh: Văn Hoàng
Ngay trong ngày 29/3/2023, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đặt lịch làm việc với UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Được biết, đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh khu vực rừng trồng do ông Đoàn Công Oánh xin khai thác.
Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ diện tích rừng và đất rừng ông Oánh được giao quản lý, chăm sóc, bảo vệ vẫn được giữ nguyên hiện trạng so với đợt kiểm tra gần nhất. Toàn bộ 11ha diện tích rừng trồng ông Oánh xin khai thác có nguồn gốc rừng thuộc dự án chương trình 661.
Đến ngày 6/4 (sau khi Báo Điện tử Dân Việt liên hệ làm việc với UBND huyện Vị Xuyên - PV), ông Đoàn Công Oánh đã nhận được Giấy mời của Phòng TNMT huyện Vị Xuyên về việc xác định địa giới hành chính khu vực xin khai thác rừng trồng thôn Tân Đức, xã Đạo Đức.
Được biết, UBND tỉnh Hà Giang cũng đã có văn bản giao UBND huyện Vị Xuyên giải quyết dứt điểm khai thác rừng keo do ông Đoàn Công Oánh tự bỏ vốn ra trồng.
Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Hàng loạt cây cổ thụ trên đường Trường Chinh đang được đốn hạ, di dời để lấy mặt bằng thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch, thuộc tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.
Tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương gắn với lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, sẽ xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam”. Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam nặng từ 550-600kg, do 103 nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.
Cách làm bánh rán lúc lắc này không cầu kỳ, không phức tạp nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến món bánh này trở nên đặc biệt.
Vụ việc một người lưu trữ, trồng, chăm sóc 42 gốc mai vàng không hóa đơn chứng từ ngay tại trung tâm đặc khu Côn Đảo, TPHCM (địa phận huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) chưa đi đến kết luận rõ ràng, nhưng ở góc nhìn về bảo tồn, bảo vệ rừng đã làm lộ rõ thực trạng nhức nhối: Rừng tự nhiên Côn Đảo đang bị xâm hại nghiêm trọng để phục vụ thú chơi cây kiểng (cây cảnh).
Ngày 13/4, UBND xã Bảo Thắng đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện, người điều trị Methadone trên địa bàn”. Đây được xem là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc làm sạch địa bàn không ma túy, đồng thời mở ra cơ hội tái hòa nhập bền vững cho những người từng lầm lỡ.
Một hoàng đế nổi tiếng với hậu cung đồ sộ hơn trăm phi tần, nhưng lại không có người nối dõi. Việc ông lựa chọn 3 cháu ruột làm con nuôi đã khiến hậu thế không khỏi tò mò. Nhân vật đặc biệt này là ai?
Trước hàng loạt sự cố mất an toàn thực phẩm học đường, lãnh đạo Sở ATTP TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những bất cập về thủ tục đang "trói tay" lực lượng thanh tra đột xuất.
Giữa ồn ào lan rộng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có hành động của mình trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều suy đoán từ dư luận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông là một trong những sĩ quan cấp cao của quân đội được phân công đảm nhiệm vị trí đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Điện Kremlin không có kế hoạch chúc mừng ông Péter Magyar, lãnh đạo phe đối lập Hungary, sau khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết. Ông nhấn mạnh rằng Hungary được Nga coi là một quốc gia không thân thiện.
Trước áp lực chi phí logistics và biến động kinh tế toàn cầu, TP.HCM đề xuất miễn phí hạ tầng cảng biển từ 1/5/2026 đến 30/4/2028, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Sáng 14/4, thông tin từ đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có buổi chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo UBND tỉnh và một số cơ quan liên quan.
Là người vợ từ thuở hàn vi của Hán Cao Tổ Lưu Bang nhưng lại bị chồng lạnh nhạt, ruồng bỏ vì già nua, kém sắc, Lã hậu ôm hận rồi ngã vào vòng tay người đàn ông khác để khỏa lấp cô đơn.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm, mưa thất thường và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho muỗi phát triển, ngành y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) vừa ra mắt “Fintech Hub”, là nền tảng kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển dịch vụ tài chính hiện đại.
Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi từng được Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình chắp cánh, trở thành một "hiện tượng" của làng múa nhưng lại dừng sự nghiệp ở tuổi 36.
Sedex-SMETA là tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tiêu chuẩn không chỉ tập trung vào yêu cầu về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội mà còn đảm bảo tính minh bạch, trung thực trong quản lý chuỗi cung ứng, trở thành nền tảng quan trọng nâng cao năng suất doanh nghiệp.
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322) đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.
Ngày 13/04, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế, hướng tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ ra toàn cầu. Song song với việc đổi tên, Green SM cũng chính thức ra mắt ứng dụng phiên bản mới thân thiện, hiện đại hơn, đồng thời mở rộng mô hình Platform ra các thị trường quốc tế.
Chiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia tại giải U17 Đông Nam Á 2026 nhận được cơn mưa lời khen từ CĐV khu vực. Về phần mình, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, kết quả trận đấu nằm trong dự tính của ông.
Thời gian gần đây, tại phường Yên Nghĩa (Hà Nội), đặc biệt ở Khu đô thị Đô Nghĩa, Công viên Cây Đàn và vỉa hè đường Nguyễn Trác, xuất hiện tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng không gian công cộng để kinh doanh, buôn bán trái phép diễn ra tràn lan. Hệ quả vừa gây mất mỹ quan đô thị, còn ảnh hưởng trật tự công cộng.
Từ ngày 1/7, việc kiểm định khí thải đối với xe máy bắt đầu được triển khai theo lộ trình, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Đây được xem là giải pháp cần thiết, nhưng cũng đặt ra những bài toán trong quá trình thực hiện.
Nếu Khu kinh tế Thái Bình là bước đi mở đường thì Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ là bước nhảy vọt – nơi những ý tưởng cải cách không còn nằm trên giấy, mà được kiểm chứng trong thực tiễn, từ đó lan tỏa và định hình những chuẩn mực phát triển mới cho cả nước.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đinh Văn Nơi đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ sử dụng những thủ pháp sân khấu vô cùng mới lạ, đặc sắc.
Tehran đang trông chờ Mỹ nhượng bộ trước khi giá nhiên liệu tăng cao làm suy yếu uy tín của tổng thống Mỹ.
Dù duy trì mạch bất bại nhưng tuyến giữa của ĐT Việt Nam bộc lộ lỗ hổng phòng ngự khi Quang Hải và Hoàng Đức cùng đá cặp tiền vệ trung tâm.
Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia mang bí số 426H, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tại bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào.
Mùa hè 2026 là thời điểm 3 con giáp tài năng nhưng sống kín tiếng bước vào giai đoạn tài vận thăng hoa, bứt phá mạnh mẽ về tài chính.