Xuất hiện video căn cứ khổng lồ của Nga ở Ukraine bốc cháy vì bị tấn công bằng hỏa tiễn

Phương Đăng (theo News Week) Thứ ba, ngày 10/05/2022 12:13 PM (GMT+7)
Video được quay từ trên không cho thấy, các vụ nổ lớn lần lượt diễn ra tại một doanh trại quân sự khổng lồ của Nga ở Ukraine sau khi nó bị lực lượng Ukraine tấn công bằng hỏa tiễn, theo News Week.
Bình luận 0

Video căn cứ khổng lồ của Nga ở Ukraine bốc cháy vì bị tấn công bằng hỏa tiễn. Nguồn: Newsweek

Zenger News đã có được đoạn video từ Lực lượng Mặt đất Ukraine (ZSU).

ZSU tuyên bố (bằng tiếng Ukraine) hôm 8/5 rằng: "Quân xung kích và pháo binh của Lực lượng trên bộ đã bố trí một "Chornobaivka" mới cho lực lượng chiếm đóng".

Từ "Chornobaivka" dùng để chỉ một ngôi làng cùng tên nằm ở tỉnh Kherson của Ukraine. Tại ngôi làng này, các lực lương Ukraine đã tiến hành tổng cộng 18 cuộc tấn công thành công vào các vị trí của Nga.

Các cuộc tấn công nói trên được cho là đã dẫn đến cái chết của các tướng Nga Andrey Mordvichev vào ngày 18/3 và Yakov Rezantsev vào ngày 24/3.

"Các đơn vị của quân đội Nga đã bị tiêu diệt. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù của Ukraine. Cùng với Lực lượng trên bộ, chúng tôi sẽ chiến thắng. Vinh quang cho Ukraine", ZSU tuyên bố thêm.

Video căn cứ khổng lồ của Nga ở Ukraine bốc cháy vì bị tấn công bằng hỏa tiễn  - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video cho thấy khói bốc lên ngùn ngụt tại "căn cứ khổng lồ" của Nga ở Ukraine sau khi nó bị tấn công.

Tuy nhiên, ZSU không nêu rõ các cuộc không kích vào căn cứ của Nga đã được thực hiện ở đâu tại Ukraine.

Quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2 để "bảo vệ Donbass". Hôm thứ Ba 10/5 đánh dấu ngày thứ 76 của chiến dịch.

Từ ngày 24/2 đến ngày 9/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, tổng thiệt hại của quân đội Nga là khoảng 25.650 binh sĩ.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.145 xe tăng, 2.764 xe chiến đấu bọc thép, 513 hệ thống pháo, 185 hệ thống tên lửa phóng loạt, 87 hệ thống phòng không, 199 máy bay chiến đấu, 158 máy bay trực thăng, 1.970 xe cơ giới và xe bồn chở nhiên liệu, 377 máy bay không người lái chiến thuật...

Tuy nhiên, tuyên bố của Ukraine không thể được News Week xác thực một cách độc lập. Các chuyên gia cho rằng, Ukraine cho xu hướng "thổi phồng" thiệt hại của đối thủ để tuyên truyền trong khi Nga có xu hướng "giảm nhẹ" thiệt hại của họ trong cuộc chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem