Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hành động "nóng" với đoàn làm phim "Sinh tử"

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 18/06/2020 14:36 PM (GMT+7)
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa có hành động "nóng", kịp thời với đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam sau thành công của bộ phim "Sinh tử".
Bình luận 0

Vừa qua, VKSND tối cao đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Đoàn làm phim "Sinh tử".

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan, góp phần tạo nên sự thành công của bộ phim "Sinh tử", được dư luận đánh giá cao; đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó, phản ánh rõ nét hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là VKSND trong giai đoạn hiện nay.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hành động "nóng" với đoàn làm phim "Sinh tử" - Ảnh 1.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng bằng khen cho nhiều cá nhân có đóng góp vào thành công của bộ phim Sinh tử.

Ông Lê Minh Trí mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với VKSND tối cao trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong Bộ máy Nhà nước.

Đặc biệt, tiếp tục phối hợp sản xuất những bộ phim hay, phản ánh đúng bức tranh xã hội và thực tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Để bày tỏ sự tri ân đối với Đoàn làm phim, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 31 cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công của bộ phim "Sinh tử".

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hành động "nóng" với đoàn làm phim "Sinh tử" - Ảnh 2.

Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen cho NSND Nguyễn Trọng Trinh (vai Bí thư Tỉnh uỷ Văn Thành Nhân).

Một số cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen có NSND Nguyễn Trọng Trinh (vai Bí thư Tỉnh uỷ Văn Thành Nhân); NSND Hoàng Tiến Dũng (vai Chủ tịch Trần Nghĩa); NSƯT Dương Đức Quang (vai Viện trưởng Văn); diễn viên Đinh Thị Thuý Hà, (vai Phó Bí thư Hoàng Hiền);

Diễn viên Nguyễn Mạnh Trường (vai Kiểm sát viên Huy); diễn viên Nguyễn Thị Sâm (vai Kiểm sát viên Hằng); diễn viên Lê Bá Anh (vai Phó Viện trưởng Khôi); diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh (vai Mai Hồng Vũ);

Diễn viên Đào Trọng Hùng (nghệ danh Quốc Đam - vai Thông); diễn viên Đào Chí Nhân (vai Trần Bạt); diễn viên Nguyễn Thanh Hương (vai nhà báo Hoàng Ngân); diễn viên Phạm Thị Quỳnh Nga (vai Quỳnh Trinh);

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hành động "nóng" với đoàn làm phim "Sinh tử" - Ảnh 3.

Chủ tịch Trần Nghĩa trong Sinh tử cũng là người được Viện trưởng VKSND tối cao tri ân vì những đóng góp với bộ phim.

Diễn viên Trần Bình Xuyên (vai Trưởng ban Nội chính Lê Văn Bá); diễn viên Phan Quang Thắng (vai Điều tra viên Thái).

Ngoài những diễn viên của bộ phim, Viện trưởng VKSND tối cao cũng tri ân sự đóng góp của các cố vấn pháp luật, nghiệp vụ; các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất của bộ phim.

Sinh tử là bộ phim dài 80 tập do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất với sự hợp tác của VKSND tối cao.

Bộ phim được phát sóng trên kênh VTV1 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/3/2020 đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Đây là bộ phim chính luận, đề cập trực diện cuộc đấu tranh quyết liệt chống tội phạm tham nhũng, lợi ích nhóm, diễn ra tại một địa phương (trong phim được giả định là tỉnh Việt Thanh), với nhân vật trung tâm là Bí thư tỉnh uỷ Văn Thành Nhân và các cộng sự như trưởng ban nội chính, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, lãnh đạo cơ quan Công an, Viện kiểm sát…

Bộ phim cũng đã giới thiệu một cách sinh động về hoạt động của các cơ quan công quyền, các hoạt động tố tụng và quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật tới công chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem