Việt Nam chia điểm Thái Lan, cổ động viên hai bên nói gì?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 06/09/2019 05:15 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 0-0 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở lượt trận ra quân trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, CĐV của cả hai đội đều có lý do để tiếc nuối cũng như cảm thấy may mắn khi đội nhà giành được 1 điểm.
Bình luận 0

“Ngay giây thứ 19, Văn Toàn mà sút chuẩn hơn, mọi thứ đã khác hẳn. Nếu tỷ số là 1-0, ĐT Việt Nam đã có thể giành chiến thắng. Mà chưa tính đến việc đó, 1 bàn thắng sớm có thể khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn”, CĐV Lê Quang Việt chia sẻ.

Đồng quan điểm, CĐV Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh: “ĐT Việt Nam giờ chơi thực sự chững chạc. “Hội chứng sợ Thái” đã hoàn toàn biến mất. Đá trên sân khách, nhưng các cầu thủ thi đấu rất tự tin, với sự tập trung cao độ. Đây là một trận đấu thuộc diện đấu trí nên cảm giác “buồn ngủ” là khó tránh khỏi. Nhưng chính điều đó chứng tỏ bóng đá Việt Nam đã có bước tiến cực lớn, khiến đối phương cũng phải cảnh giác cao độ”.

img

Thái Lan và Việt Nam chia điểm trong trận đấu nặng dấu ấn chiến thuật hơn tính chất cống hiến

Đánh giá về thế trận, CĐV Nguyễn Minh Quang chia sẻ: “ĐT Thái Lan chưa thể triển khai hết năng lực vì HLV Nishino tuy danh tiếng nhưng đây mới là trận đầu cầm quân ở xứ Chùa Vàng. Cũng may, ở giây cuối cùng, Supachok có cơ hội quá nguy hiểm, nhưng Đặng Văn Lâm kịp thời chứng tỏ đẳng cấp để giải nguy. Nếu thủng lưới ở pha bóng ấy, mọi thứ đã rất khác”.

Với CĐV Văn Thái Linh, cục diện ở bảng G sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi “UAE chưa vào cuộc, nhưng Thái Lan và Việt Nam chia điểm khiến đây đúng là giải vô địch Đông Nam Á mở rộng. Malaysia đã ngược dòng thành công trước Indonesia trên sân khách (Malaysia thắng 3-2) và họ đang tạm vượt lên, khiến bảng đấu càng trở nên kịch tính”.

Trong khi đó, CĐV Narongchai của Thái Lan chia sẻ trên trang chủ của LĐBĐ Thái Lan: “May mà chúng ta không bị thủng lưới sớm. Và lại tiếc khi không có bàn thắng ở giây cuối cùng. Dẫu sao, tỷ số hòa là hợp lý với cả hai đội”.

Với CĐV Wacharapong, 1 điểm không hải kết quả tồi với ĐT Thái Lan, đăc biệt khi đây là trận đầu của HLV Nishino. “May không thua và tiếc không thắng. Vậy mới là bóng đá. Cả hai đội đều đã chứng tỏ được đẳng cấp với một thứ bóng đá giàu chất lượng. Mọi chuyện còn ở phía trước”, CĐV này nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem