Viết về lịch sử bằng văn học... kiếm hiệp

Thứ năm, ngày 12/09/2013 06:47 AM (GMT+7)
Bộ tiểu thuyết kiếm hiệp “Nam quốc anh hùng truyện” của Thiện Ngộ với tập 1 “Huyết án Phiên Ngung thành” (NXB Hội Nhà văn và Fahasa phát hành 2013) đang được độc giả đánh giá cao. Phóng viên đã hỏi chuyện tác giả Thiện Ngộ (29 tuổi, sống ở Phú Yên).
Bình luận 0
Cơ duyên nào đưa anh đến với viết tiểu thuyết kiếm hiệp?

- Hồi khoảng lớp 3- 4, tôi và mấy anh em họ thường được ông nội ru ngủ bằng cách kể những câu chuyện hiệp nghĩa kỳ ảo. Đặc biệt, ông nội và cha tôi rất mê truyện kiếm hiệp. Sau này xuống thị xã học, tôi tiếp xúc truyện kiếm hiệp lần đầu tiên vào năm lớp 7, thuê đọc những bộ truyện cũ.

Ngay từ khi đặt chân vào thế giới kiếm hiệp, tôi đã bị cuốn hút, và luôn một mạch trong năm đó, tôi đọc gần hết những bộ truyện hay ở cửa hàng. Cuối năm lớp 8, tôi có viết ra một câu chuyện kiếm hiệp, tất nhiên chỉ dừng ở mức độ viết ý tưởng câu chuyện ra giấy.

Tác giả Thiện Ngộ.
Tác giả Thiện Ngộ.

Sau này, khoảng năm 2006-2007, phong trào dịch truyện kiếm hiệp trên mạng rộ lên, tôi mới chính thức vào viết truyện kiếm hiệp. Tôi viết tới đâu thì đăng lên các diễn đàn online tới đó, các độc giả mạng cũng rất thích và luôn ủng hộ động viên tôi. Đó cũng là một động lực để giữ lửa cho niềm đam mê kiếm hiệp của mình.

Với bộ “Nam quốc anh hùng truyện”, anh muốn gửi gắm gì?

- Với việc đưa ra công chúng tác phẩm kiếm hiệp đầu tay, trước mắt, tôi muốn định hình một phong cách kiếm hiệp Việt Nam, đi sâu khai thác về văn hóa và dã sử nước ta. Riêng về bộ “Nam quốc anh hùng truyện” thì tính chất lịch sử tương đối ít, chủ yếu là kiếm hiệp, để độc giả quen dần với việc thưởng thức truyện kiếm hiệp do tác giả Việt Nam viết. Vì truyện kiếm hiệp có sức hút rất lớn nên tôi nghĩ, thông qua thể loại này, người ta sẽ tiếp cận lịch sử nước nhà một cách sống động hơn, hấp dẫn hơn.

Cuốn “Huyết án Phiên Ngung thành” do anh tự bỏ tiền in, đến giờ tình hình phát hành ra sao?

- Vâng, cuốn này tôi tự bỏ tiền túi in. Tôi cũng được một số bạn bè tài trợ một phần. Trong quá trình xuất bản, đôi lúc cũng gặp những khó khăn, nhưng may mắn là đều được quý nhân phù trợ kịp lúc. Cuốn “Huyết án Phiên Ngung thành” được Fahasa phát hành chưa được 2 tháng nên thống kê số lượng đã bán tôi chưa được rõ. Vì là cuốn đầu tay nên tôi cũng đã lường trước những khó khăn sẽ gặp phải. Tất nhiên là tôi rất mong sách bán chạy.

Các tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết anh đã viết đến đâu?

- Hiện tại bản thảo tập 2 “Âm mưu Y Tâm giáo” cơ bản đã xong, tôi đang chỉnh sửa. Tập 3 thì đã có?ý tưởng. Sau bộ này, tôi muốn đi chuyên về dòng dã sử kiếm hiệp. Mục đích tôi hướng tới là viết lại lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ kiếm hiệp. Mảnh đất lịch sử theo tôi rất màu mỡ, quan trọng là các tác giả phải có hiểu biết đầy đủ và biết cách khai thác thì lịch sử sẽ không còn khô khan nữa. Và hy vọng tương lai không xa, văn học kiếm hiệp Việt Nam sẽ có những bứt phá ngoạn mục.

Xin cảm ơn anh!

Đào Đức Tuấn (thực hiện) (Đào Đức Tuấn (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem