Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự ra đời và phát triển của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng và hiệu quả về phương thức quản lý, trở thành mô hình tiên phong về quản lý toàn diện, đầy đủ trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thuốc lá ở Việt Nam. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu của ngành, đóng góp to lớn vào ngân sách nhà nước và nâng cao đời sống người lao động.

Báo cáo về những thành tựu nổi bật trong 40 năm xây dựng và phát triển của Vinataba, ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Vinataba cho biết, từ những ngày đầu thành lập với quy mô khiêm tốn và doanh thu chỉ khoảng 1 tỷ đồng, đến nay, Tổng công ty đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước chủ lực của ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam.
Năm 2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Vinataba đã đạt những con số ấn tượng: Doanh thu đạt trên 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1.800 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, với thu nhập bình quân đạt 25,6 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh, Vinataba còn có những đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước. Năm 2024, tổng số tiền nộp ngân sách của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đạt trên 15.500 tỷ đồng.
40 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là minh chứng rõ nét cho thành công của công cuộc Đổi mới, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa và vươn ra quốc tế. Từ ngày đầu thành lập đến nay, Vinataba luôn giữ vị trí dẫn đầu ngành, với thị phần nội địa đạt 64,9% vào năm 2024. Đồng thời, Tổng công ty đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều khu vực như Đông Nam Á, Châu Phi, Trung Đông, Trung Nam Mỹ…, chiếm hơn 75% thị phần xuất khẩu toàn ngành, kim ngạch vượt 300 triệu USD.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với cộng đồng. Tổng công ty đã phát triển vùng trồng nguyên liệu ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào, nhân dân ở những vùng khó khăn. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện và các hoạt động thiện nguyện chia sẻ với những người dân vùng sâu, vùng xa, những người yếu thế…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Vinataba, nhấn mạnh: “Bốn thập kỷ qua là khoảng thời gian của những thành tựu đáng tự hào. Chúng ta đã có những bước tiến lớn về mô hình tổ chức, về thái độ và nhận thức, về khoa học kỹ thuật, về tư duy thị trường và cạnh tranh, về tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Những bước tiến này đã định vị được vị trí và uy tín của chúng ta trong ngành thuốc lá Việt Nam và khu vực như ngày nay".
Ông Nghĩa khẳng định, những thành tựu của Vinataba được xây dựng trên hai giá trị cốt lõi: Giá trị tinh thần và giá trị vật chất.
Về tinh thần, đó là sự đoàn kết, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo và người lao động, tạo nên một nét văn hóa bản sắc Vinataba, thể hiện ở sự tự nguyện, tự trọng và tôn trọng lẫn nhau.
Về vật chất, đó là những con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động.
Chủ tịch HĐTV Vinataba cũng chia sẻ về những nỗ lực không ngừng của tập thể Vinataba trong suốt 40 năm qua, từ việc chủ động xây dựng chiến lược xuất khẩu tại chỗ để tạo nguồn ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu, đến việc tạo cơ chế ứng vốn cho nông dân phát triển vùng trồng thuốc lá từ những năm đầu thành lập.
Ông khẳng định, Vinataba là một trong những hạt nhân góp phần thúc đẩy thay đổi thể chế kinh tế tại thời điểm trước và ngay sau đổi mới. Việc cơ cấu lại các công ty thuốc lá điếu, thành lập hai nhóm công ty mẹ - con là Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Công ty Thuốc lá Thăng Long cũng được xem là một thành công điển hình.
Đặc biệt, trong những năm tháng đại dịch Covid-19 đầy khó khăn, tinh thần nhiệt huyết “còn một máy vẫn chạy còn một người cũng làm” đã thể hiện rõ ý chí và quyết tâm của người lao động Vinataba.
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; và Huân chương Hồ Chí Minh.
Tiếp nối những vinh dự đó, tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo và người lao động Vinataba trong suốt 40 năm qua. Đây là nguồn động viên to lớn để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu của ngành thuốc lá Việt Nam và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Hồ Lê Nghĩa cũng thẳng thắn chia sẻ về những thách thức mà Vinataba sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, đặc biệt là việc áp dụng phương pháp thuế hỗn hợp theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi từ ngày 1/1/2026.
Theo dự báo, chính sách thuế mới này có thể khiến sản lượng tiêu thụ thuốc lá toàn ngành giảm đáng kể, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Trước những khó khăn này, ông Nghĩa bày tỏ quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất của Vinataba trong việc thực hiện các giải pháp để đạt được tốc độ tăng trưởng năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng.
Nhìn lại chặng đường 40 năm đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào, ông Hồ Lê Nghĩa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Vinataba tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt hơn trong chiến lược sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu mô hình tổ chức, lao động, sản phẩm và thị trường để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp vào sự vươn mình của dân tộc.


Với quy mô vốn điều lệ hiện nay là 7.160 tỷ đồng, năm 2024 Vinataba nộp vào ngân sách nhà nước hơn 15.600 tỷ đồng (chưa bao gồm phí phòng chống tác hại thuốc lá và thuế môi trường), xếp thứ 6 trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về nộp ngân sách.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.