V.League ngang nhiên lên sàn cá độ

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 17:45 PM (GMT+7)
Các trận bóng ở Việt Nam, đặc biệt là V.League đang được đặt trong tầm ngắm của giới cá độ với đủ các chiêu mời mọc người chơi như tặng tiền, giao diện bằng tiếng Việt và nhân viên hỗ trợ bằng tiếng Việt...
Bình luận 0

Những lời mời công khai

Cách đây không lâu Ban tư vấn Đạo đức nhận được tin nhắn về thông tin các trang cá độ quốc tế ra kèo trận SHB.Đà Nẵng-XMXT.Sài Gòn ở Siêu Cup và kết quả đã chính xác một cách kỳ lạ. Sự việc ồn ào một thời gian và cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng thì ai cũng phải công nhận một điều. Các trận bóng ở Việt Nam, đặc biệt là V.League, đang vào tầm ngắm của giới cá độ.

img
 Các trận bóng ở Việt Nam, đặc biệt là V.League, đang vào tầm ngắm của giới cá độ.

Đầu 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M**.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.

Trang cá độ M**.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M**.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia.

Một đường dây bị chặt phá, nhưng cá độ như vòi bạch tuộc vẫn tìm đủ mọi cách vươn vòi, thậm chí công khai và trắng trợn hơn.

Chính trên M**.com hiện đang có lời mời khá hấp dẫn cho những người đam mê cá độ rằng tặng ngay một khoản tiền 4 triệu đồng cho thành viên mới đồng thời rêu rao: “Có độ tất cả các giải đấu kể cả V.League của Việt Nam!”.

Không những thế, trang web độc này cũng không quen khoe đã có giao diện bằng tiếng Việt và nhân viên hỗ trợ bằng tiếng Việt”.

Tin nhắn mở ra cả thế giới ngầm

Xin dẫn lại tin nhắn “tố cáo” CLB XMXT.Sài Gòn với ban Đạo đức ở trận Siêu Cup như sau: “Hôm nay nhà cái sb*bet, Ib*t8881… ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ Tài 3,5 trái…”

img
Tin nhắn “tố cáo” CLB XMXT.Sài Gòn ở trận Siêu Cup.

Điều này cho thấy các “nhà cái” theo rất sát diễn biếng bóng đá Việt chứ không phải như ý kiến của Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: “Đây là trận đấu không quá được dư luận quan tâm nên vấn đề mua bán độ rất khó xảy ra”.

Vấn đề ở như sb*bet, Ib*t8881, m** là những nhà cái được cho là “phổ thông” ở Việt Nam với mạng lưới chân rết “cầm bảng” chằng chịt. Mạng lưới ngầm này giúp dễ dàng tham gia cá cược một cách trực tiếp, một cái bắt tay, một cái click chuột là có thể một giao dịch đã diễn ra.

Thêm nữa, khi người chơi được đặt cược trực tiếp với nhà cái thì các hạng mục được mở rộng hơn như dự đoán thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, đánh “rung”… Đánh rung được hiểu sơ lược là từ một thời điểm nhất định trở đi nếu một trong hai đội ghi bàn là có “rung” số tiền ăn hay thua tùy thuộc vào tỷ lệ, số tiền đặt và có “rung” hay không….

Rõ ràng V.League là một mảnh đất màu mỡ.

Thoải mái

Trong thế giới thông tin, việc tham gia các giải đấu khu vực như AFC Cup chính là “món mồi” ngon nhất đối với dân cá độ và với chính các cầu thủ tham dự trót dính vào máu đỏ đen.

Đơn giản là họ có thể “tùy chỉnh” kết quả trận đấu với độ an toàn cao hơn nhiều so với khi đá trong nước.

Khi câu chuyện XMXT.Sài Gòn bị tố cáo ở Siêu Cup chưa có lời giải thì đội bóng này đã kịp có một trận đấu lạ lùng nữa, ở AFC Cup diễn ra hôm 6/3 vừa qua.

Đó là trận đấu mà XMXT. Sài Gòn đá như đi dạo cũng có chiến thắng 3-0 cho đến phút 83 với những bàn thắng cực dễ vào lưới Tampines Rovers (Singapore). Thế nhưng, ở những phút cuối trận, các cầu thủ XMXT. Sài Gòn lại dễ dàng thua hai bàn ở các phút 89 và 90 khép lại tỷ số 3-2.

Lý giải bằng chuyên môn bình thường thì dễ, rằng khi thắng 3 bàn, XMXT. Sài Gòn thi đấu chùng xuống để rồi bị gỡ hai bàn. Thế nhưng giới “cá cược” thì lại cười thầm: đánh Tài và đánh “rung” ở trận này thì ăn đủ!

Cái "ăn đủ" ấy có liên quan đến những nhân vật ở đội bóng của HLV Tiến Đại (người bị đặt trong nghi án “đạo diễn” tỷ số trận Siêu Cup) hay không, không ai biết nhưng rõ ràng lại thêm một trận đấu với những bàn thắng, bàn thua bất thường của đội bóng đến từ V.League.

Ban tư vấn Đạo đức sẽ rất vất vả

Tất nhiên, VPF, VFF và các ban chức năng sẽ tiếp tục đồng hành với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) để bóc gỡ, triệt phá những “vòi bạch tuộc” từ các nhà cái nước ngoài, thông qua hệ thống chân rết, thậm chí thông qua chính những thành phần của giải đấu như cầu thủ, trọng tài, HLV nhằm biến V.League thành một sòng bạc lớn.

Mặt khác, Ban tư vấn Đạo đức sẽ rất vất vả. Động thái mới nhất cho thấy, Ban tư vấn Đạo đức đã lên chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí, đặc biệt là việc cung cấp các băng hình nhằm tìm ra biểu hiện tiêu cực ở V.League.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem