Vợ ông Kim Jong-un bất ngờ tái xuất, cùng chồng đi xem hòa nhạc

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 12/07/2017 12:03 PM (GMT+7)
Sau 4 tháng vắng bóng, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju vừa bất ngờ tái xuất trước công chúng khi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự một buổi hòa nhạc để ăn mừng sự kiện phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Bình luận 0

img

Vợ chồng lãnh đạo Kim Jong-un xem hòa nhac hôm 9.7

Bà Ri Sol-ju, 27 tuổi, xuất hiện trước công chúng tại buổi hòa nhạc ăn mừng vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thành công hôm 9.7, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap.

Trước đó, lần gần đây nhất bà xuất hiện trước công chúng là vào tháng 3.2017. Một vài năm trở lại đây, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên ngày càng ít xuất hiện hơn trước công chúng và hoàn toàn "biến mất" kể từ tháng 9.2016. Việc bà Ri tái xuất cùng chồng lần này đã đập tan những đồn đoán cho rằng bà bị "thất sủng".

img

Ban nhạc nữ Moranbong

Bà Ri trở nên nổi tiếng và được công chúng yêu mến vì gu thời trang hiện đại, thanh lịch mỗi lần xuất hiện. Bà là hình mẫu, khuyến khích phụ nữ Triều Tiên thay đổi trong kiểu tóc và quy tắc ăn mặc.

Buổi hòa nhạc có các màn trình diễn của ban nhạc nữ Moranbong, ban nhạc do đích thân ông Kim lựa chọn thành viên.

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự hòa nhạc

Họ trình bày các bài hát ca ngợi tên lửa Hwasong và Triều Tiên. Ngoài ra, những đoàn nghệ thuật hàng đầu Triều Tiên cũng tham gia biểu diễn như ban nhạc Chongbong, dàn đồng ca nhà nước và đoàn nghệ thuật Wangjaesan.

Hãng tin Hàn Quốc cho biết ông Kim ngồi cạnh Jang Chang-ha, chủ tịch Viện Khoa học Quốc phòng - cơ quan giám sát phát triển tên lửa. Ông Jang được thăng hàm trung tướng lên thượng tướng sau vụ phóng.

img

Ông KIm Jong-un ngồi cạnh Jang Chang-ha, chủ tịch Viện Khoa học Quốc phòng - cơ quan giám sát phát triển tên lửa

Triều Tiên ngày 4.7 phóng thử tên lửa Hwasong-14 ra biển Nhật Bản. Tên lửa bay cao 2.802 km, xa 933 km. Chuyên gia về tên lửa hàng đầu của Mỹ John Schilling nhận định rằng nếu được phát triển đầy đủ, tên lửa này có thể tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở San Diego từ khoảng cách 9.700 km.

Các cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều kết luận đây là "cột mốc đáng sợ" trong chương trình tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên đạt được sớm hơn nhiều năm so với ước tính của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem