VTV Bình Điền Long An xuất hiện 8 ca F0, bỏ lượt về giải VĐQG 2021?

Thứ năm, ngày 02/12/2021 21:10 PM (GMT+7)
Lãnh đạo đội CLB VTV Bình Điền Long An xác nhận, có 7 cầu thủ cùng 1 HLV của đội bóng này dương tính với COVID-19. Đội bóng miền Tây đang chuẩn bị cho phương án xấu nhất là rút lui khỏi vòng 2 và VCK giải VĐQG khởi tranh tại Ninh Bình.
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho chuyến hành quân tham dự vòng 2 Giải VĐQG tại Ninh Bình, phía VTV Bình Điền Long An đã tiến hành test Covid-19 và phát hiện 8 trường hợp F0. Với thông tin này đồng nghĩa nhà vô địch Cúp Hùng Vương 2021 không thể tham dự vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2021 tới đây bởi với quân số còn lại là không đủ và ngay cả BHL đều phải cách ly vì là F1.

VTV Bình Điền Long An xuất hiện 8 ca F0, bỏ lượt về giải VĐQG 2021? - Ảnh 1.

Nhiều VĐV của VTV Bình Điền Long An không may trở thành F0.

Nguyên nhân được lãnh đạo VTV Bình Điền Long An chia sẻ là trước đó ở gần nơi sinh hoạt của đội bóng chuyền nữ cũng xuất hiện một vài trường hợp F0 ở những môn thể thao khác. Trước ngày lên đường tham dự Giải VĐQG 2021, ban lãnh đạo đã cho đội bóng tiến hành test nhanh và phát hiện 8 trường hợp F0, nhiều trong số đó đều là những chủ lực của đội. 

Hiện tại phía VTV Bình Điền Long An vô cùng hoang mang và lo lắng vì tình hình sức khoẻ của HLV và các VĐV. “Đội bóng đã tiến hành tiêm vaccine cho toàn bộ HLV và các VĐV. Tuy nhiên, một số VĐV trẻ của đội mới được tiêm 1 mũi. Ban đầu khi test nhanh mới có 3 trường hợp nhưng qua kiểm tra con số đã là 8. Tôi thực sự rất lo lắng cho các cháu”, ông Thái Bửu Lâm - lãnh đạo đội cho biết.

Tại VCK giải bóng chuyền hạng A mới đây, phía đội bóng Sanna Khánh Hoà cũng xuất hiện 1 ca F0 khiến đội bóng này trở thành khán giả khi toàn bộ các thành viên buộc phải cách ly. Thế nhưng ai cũng biết việc đội bóng này tham dự giải đấu chỉ mang tính chất cọ xát và mục đích tổ chức của giải hạng A là mở đường cho những đội bóng tham vọng lên chơi tại giải VĐQG. Thế nhưng, trường hợp của CLB VTV Bình Điền Long An chắc chắn sẽ mang lại những hệ luỵ không nhỏ. Trong đó vấn đề, cách thức tổ chức các giải đấu thể thao nhưng phải đảm bảo sức khoẻ, cùng với đó là sự hài hoà lợi ích giữa các CLB trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, VTV Bình Điền Long An cũng là đội bóng có thương hiệu, một trong những CLB mạnh và giàu thành tích bậc nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Sức ảnh hưởng và sự cống hiến của đơn vị này với bóng chuyền Việt Nam là không hề nhỏ do đó cần phải có sự ứng xử hợp lý, hợp tình nhất...

Được biết, vào sáng nay (2/12), Sở Y tế và Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Long An đã có văn bản chính thức về trường hợp 7 cầu thủ, 1 HLV dương tính với COVID- 19 cùng các vấn đề liên quan. Lãnh đạo đội bóng cũng sẽ sớm có có báo cáo và đề xuất với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để có phương án giải quyết phù hợp nhất. Trong khi đó, Ban Tổ chức giải VĐQG cho biết đã nắm được thông tin, và đang chờ báo cáo chính thức từ VTV Bình Điền Long An.

Anh Khoa (Theo Thể thao Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem