Vụ 10 lao động teen trốn chạy cai vàng: Truy tìm các chủ bãi vàng

Thứ tư, ngày 02/04/2014 11:53 AM (GMT+7)
"Tôi đã chỉ đạo cho anh em vào cuộc điều tra truy tìm các chủ bãi vàng trái phép cầm đầu ở Tam Lãnh dụ dỗ lao động nhỏ tuổi rồi ép làm việc quá mức khiến các cháu phải trốn chạy", ông Phan Văn Tri, Trưởng Công an huyện Phú Ninh cho biết.
Bình luận 0
Liên quan đến vụ “Cắt rừng, băng núi, 10 lao động tuổi teen trốn chạy cai vàng”, sáng nay (2.4) phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Phan Văn Tri, Trưởng Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và được ông cho biết:

"Tôi đã chỉ đạo cho anh em vào cuộc điều tra truy tìm các chủ bãi vàng trái phép cầm đầu ở Tam Lãnh dụ dỗ lao động nhỏ tuổi rồi ép làm việc quá mức khiến các cháu phải trốn chạy. Ngoài ra, liên tục mấy hôm nay trước sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an huyện Phú Ninh, Công an Đồn Tam Lãnh đã tăng cường công tác truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn…”.

Còn ông Nguyễn Văn Cự, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Sau khi phát hiện các cháu tại địa bàn, chúng tôi đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu rồi chuyển giao lại cho Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam. Lực lượng công an huyện Tiên Phước cũng đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức truy tìm các đối tượng chủ bãi vàng trái phép ép các cháu lao động khổ sai nếu có xuất hiện trên địa bàn huyện này để xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

 Lực lượng công an huyện Phú Ninh đang truy quét, đẩy đuổi và tìm các đối tượng chủ bãi vàng trái phép ở xã Tam Lãnh bóc lột sức lao động của các em nhỏ này.
Lực lượng công an huyện Phú Ninh đang truy quét, tìm các đối tượng chủ bãi vàng trái phép ở xã Tam Lãnh bóc lột sức lao động của các em nhỏ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện sức khỏe hai cháu Phạm Văn Hảo và Phạm Văn Cường đã ổn định, tâm lý đã trở lại bình thường chứ không còn hoảng sợ như lúc mới vào trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm đã liên lạc với gia đình hai cháu để vào đón các cháu về, nhưng gia đình nói khó khăn và không có tiền để vào đón các cháu được.

Như Dân Việt đã thông tin, do lao động quá khổ sai, bị ép làm cả ngày lẫn đêm, nhưng không có tiền lương, 10 lao động vàng tuổi từ 15 đến 19 dân tộc Mường cùng trú thôn Cao Xuân, xã Ngọc Khuê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đã cắt rừng, băng núi trốn chạy khỏi bãi vàng trái phép ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong đó có hai em Phạm Văn Hảo (17 tuổi) và Phạm Văn Cường (19 tuổi) sau khi trốn chạy đã cầu cứu lực lượng chức năng huyện Tiên Phước và được đưa xuống Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang tích cực truy tìm các đối tượng khai thác vàng trái phép bóc lột sức lao động theo mô tả của các em nhỏ này.
Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem