Vụ 320 xe máy, đạp điện của sinh viên Đại học Hồng Đức bị thiêu trụi: Trách nhiệm bồi thường quy định ra sao?

Quang Trung Thứ tư, ngày 13/12/2023 18:11 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc vụ cháy tại khu vực nhà để xe máy, xe đạp, trong khuôn viên Ký túc xá N1, Trường đại học Hồng Đức, chuyên gia pháp lý đã nêu quan điểm về trách nhiệm bồi thường.
Bình luận 0

Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức lên tiếng vụ 320 xe máy, đạp điện của sinh viên bị thiêu rụi

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 4 giờ sáng 12/12, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà để xe máy, xe đạp, trong khuôn viên Ký túc xá N1, Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Vụ 320 xe máy, đạp điện của sinh viên Đại học Hồng Đức bị thiêu trụi: Ai phải bồi thường? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 320 xe máy, đạp điện của sinh viên Đại học Hồng Đức bị thiêu trụi. Ảnh: HD

Vụ cháy khiến khoảng 320 xe máy, xe đạp điện của sinh viên Trường đại học Hồng Đức bị thiêu rụi hoàn toàn khiến nhiều em có hoàn cảnh còn khó khăn rất lo lắng vì mất phương tiện đi lại phục vụ học tập.

Ngày 13/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức cho biết, nhà trường vẫn đang chờ các cơ quan chức năng kết luận rồi sẽ có hướng khắc phục cụ thể.

"Hiện nhà trường đã thông báo kêu gọi cán bộ nhà trường, sinh viên, cựu sinh viên, các doanh nghiệp để có nguồn hỗ trợ cho các em bị thiệt hại, để các em mua xe đi học bình thường" - ông Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức thông tin.

Khi phóng viên hỏi trách nhiệm của nhà trường như thế nào trong việc đền bù thiệt hại những xe bị cháy, ông Dũng nói: Việc đó là trách nhiệm nhà trường phải làm. Nhà trường sẽ thỏa mãn các nhu cầu trong điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ các em, để các em không có một ý kiến thắc mắc nào cả.

Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do sự biến hay do hành vi cố ý. Có cơ quan tổ chức cá nhân nào có lỗi để xảy ra vụ việc hay không.

Về nguyên tắc pháp luật, người thực hiện hành vi có lỗi gây thiệt hại đến tài sản của người khác phải bồi thường thiệt hại, cho dù là lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý. Việc bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ vào nguyên nhân sự việc, yếu tố lỗi và hậu quả đã gây ra trong vụ cháy.

Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có người cố ý thực hiện hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác, người thực hiện hành vi với lỗi cố ý này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do khách quan, không có lỗi cố ý trực tiếp của người thực hiện hành vi vi phạm, đơn vị trông giữ, bảo quản xe theo hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

Nếu không có đơn vị trông giữ, không có hợp đồng thì nhà trường phải có trách nhiệm hỗ trợ một phần thiệt hại cho các em sinh viên.

Vị chuyên gia thông tin, việc bồi thường thiệt hại sẽ xảy ra trong hai trường hợp là bồi thường thiệt hại trong hợp đồng do hành vi vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Bởi vậy, vấn đề dân sự về bồi thường thiệt hại trong vụ việc này sẽ phụ thuộc vào việc gửi giữ xe có hợp đồng hay không. Nếu có hợp đồng gửi giữ, đơn vị trông giữ phải bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Người thực hiện hành vi có lỗi gây ra hỏa hoạn này sẽ có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền mà đơn vị trông giữ đã chi trả.

Còn trong trường hợp không phát sinh hợp đồng gửi giữ, sẽ xác định thiệt hại có do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra hay không để xác định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Về nguyên tắc, người nào sử dụng, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ mà gây ra thiệt hại cho người khác, dù không có lỗi vẫn phải bồi thường thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem