Vụ bắt Cục trưởng Lãnh sự: Bộ Ngoại giao đang phối hợp xử lý ra sao?

V.N Thứ năm, ngày 17/02/2022 16:49 PM (GMT+7)
Chủ trương của Bộ Ngoại giao liên quan đến sai phạm của một số cán bộ Cục Lãnh sự trong việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước là sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ chiều nay 17/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc điều tra các sai phạm của một số cán bộ Cục Lãnh sự trong việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước trong dịch Covid-19.

Bà Hằng nhấn mạnh: "Chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Người Phát ngôn cho biết: "Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc và đã đình chỉ công tác của những cán bộ liên quan để phục vụ điều tra. 

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các đơn vị trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài khẩn trương rà soát, cập nhật quy trình xử lý công việc, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc thường xuyên việc kiểm thanh tra, giám sát, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính, công tác lãnh sự và bảo hộ  công dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa và kiên quyết đấu tranh với  biểu hiện suy thoá tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hoá, loại bỏ các hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ trục lợi cá nhân; giữ vững truyền thống tốt đẹp của ngành ngoại giao và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao".

Sai phạm ở Cục Lãnh sự sẽ bị xử lý theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ - Ảnh 1.

Việt Nam đã thực hiện hơn 1.000 chuyến bay đưa công dân về nước trong đại địch Covid-19.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao khẳng định lại: Việc đưa công dân về nước trong đại dịch là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của nhà nước.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và chưa từng có mà chính phủ giao cho ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp triển khai.

Trong bối cảnh trong nước phải ứng phó với dịch bệnh chưa từng có và năng lực y tế có hạn, Việt Nam là một trong số ít các nước liên tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Từ chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đầu tháng 2/2020, đến nay các cơ quan, địa phương và cơ quan đại diện đã có nhiều cố gắng, phối hợp với các hãng hàng không thực hiện hơn 1.000 chuyến bay đưa hơn 240.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn.

"Vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thể phủ nhận những nỗ lực và kết quả nêu trên" - bà Lê Thị Thu Hằng nói. 

Ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Cục trưởng, Cụ phó, Chánh Văn phòng và Phó phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem