Vụ “chiếm nhà trái phép” ở TP.HCM: Thêm tội “huỷ hoại” và “lấy cắp” tài sản?

Hoàng Hưng Thứ tư, ngày 02/10/2019 18:08 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận 1, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh) - giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và ông Nguyễn Hải Nam (SN 1974, ngụ quận 7, TP.HCM) - Phó Chánh án Toà án nhân dân quận 4 để điều tra về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, vào chiều 1/10 vừa qua.
Bình luận 0

Tuy nhiên, nguồn tin của Dân Việt ngày 2/10 cho biết, Cơ quan điều tra đang mời các đối tượng khác liên quan đến hành vi “huỷ hoại gây hư hỏng” và “lấy cắp” tài sản tại căn nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm.

Theo bà Hoàng Thị Thu Thảo – chủ nhà, nhóm khoảng 10 đối tượng theo chỉ đạo của 2 ông Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam đã xâm nhập, chiếm giữ căn nhà trong nhiều ngày liền.

Ngày 27/9, Công an quận 1 ra quyết định khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Ngày 28/9, đại diện Công ty TNHH dịch vụ vệ sĩ Hoàng Phát bàn giao căn nhà cho ông Tùng và ông Tùng mới trả lại nhà cho bà Thảo.

img

                                               Phòng tắm sang trọng đã bị tháo gỡ, phá hoại. Ảnh: N.P

“Khi tôi bước vào tiếp quản lại căn nhà, tôi đã hết sức choáng váng, khi phát hiện đồ đạc trong nhà, ở các phòng riêng bị lục lọi, tháo dỡ.v.v… Toàn bộ căn nhà không khác gì một bãi chiến trường. Cửa bị gỡ tung, bồn tắm, bồn cầu cũng bị phá hoại…” – bà Thảo nói.

Công an kiểm tra đồ dùng cá nhân của nhân viên Công ty Hoàng Phát khi rời căn nhà phát hiện bên trong ba lô của bảo vệ Châu Tấn Thệ có 3 thỏi son, 2 chai dưỡng da, 1 chai sữa tắm… Chị Thảo xác nhận số mỹ phẩm trên là tài sản của chị Thảo bị mất tại tầng trệt nên cơ quan chức năng đã lập biên bản.

img

                                                         Bồn cầu cũng bị lật tung. Ảnh: N.P

Sau đó, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 đã khám nghiệm hiện trường và ghi nhận: Tại tầng hầm đồ dùng sinh hoạt bị xáo trộn. Tầng trệt (phòng sinh hoạt của chị Thảo) cửa phòng mở, không có dấu vết cạy phá, nhiều đồ dùng sinh hoạt trong phòng bị xáo trộn, có dấu vết bị lục lọi.

Qua đó, chị Thảo phát hiện mất 8 đồng hồ các loại, 1 đôi bông tai, 130 triệu đồng cùng nhiểu mỹ phẩm đắt tiền… Tại tầng 1, 2, 3, 4, 5 (gồm 14 phòng) bị tháo rời cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm, rèm cửa, kệ trang trí, vật dụng trong các phòng bị xáo trộn...

img

                                    Đồ dùng bị tháo gỡ, ti vi cũng bị lật úp xuống mặt bàn. Ảnh: N.P

Tại cơ quan điều tra, các nhân viên bảo vệ khai được sự điều động của Bùi Văn Nghĩa (quản lý) đến bảo vệ căn nhà. Làm việc với cán bộ điều tra, Nghĩa khai được sự điều động của Lê Thị Thu Thủy (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vệ sĩ Hoàng Phát).

Quá trình khám nghiệm hiện trường của Cơ quan điều tra ghi nhận: Căn nhà trên đã hoàn thiện về nội thất, trang thiết bị, bên trong có nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân của gia đình chị Thảo. Vì vậy, có căn cứ xác định căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là chỗ ở của chị Thảo và gia đình.

img

                              Cửa nhựa đắt tiền EBM , nhập từ châu Âu bị tháo tung, hư hỏng nặng. Ảnh: N.P

Việc ông Lâm Hoàng Tùng đã có hành vi thuê Công ty bảo vệ Thành Hồ và Văn phòng Thừa phát lại Q1 lập vi bằng về việc lấy lại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đưa những người đang sinh sống trong nhà ra ngoài, bế con chị Thảo đưa lên xe taxi định chở đi nhưng bị ngăn lại.

Cùng với đó, ông Tùng còn thuê Công ty TNHH Vận tải Đông Tây Nam Bắc tháo cửa phòng, thiết bị nội thất và gom quần áo trong nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để mang ra khỏi nhà nhưng bị ngăn cản nên không thực hiện được. Các hành động trên do ông Tùng tự ý thực hiện, không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, bà Thảo chưa thể kiểm kê, xác định được giá trị tài sản của bà trong căn nhà bị lấy cắp và bị phá hoại, hư hỏng là bao nhiêu... Theo một chuyên viên ngành xây dựng, cũng là hàng xómcủa bà Thảo, tận mắt chứng kiến hiện trạng căn nhà thì "chỉ tính riêng giá trị nội thất căn nhà bị huỷ hoại, bà Thảo tốn kém không dưới 500 triệu đồng mới có thể sửa chữa, khôi phục lại nội thất căn nhà như cũ". 

img

                            Bà Hoàng Thị Thu Thảo đang thu dọn đồ đạc trong căn nhà. Ảnh: N.P

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem