Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thưa ông, thời gian qua, các doanh nghiệp (DN) bức xúc chuyện bình chọn, trao giải; thậm chí có DN được mời tham dự giải này giải kia thì khiếp sợ. Ông nhìn nhận thực tế này như thế nào?
- Đây là thực tế đã nhức nhối từ nhiều năm nay. Nó “bùng” lên khi tại hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với DN dân doanh vào tháng 10.2007, các DN đã đồng loạt phản ánh với Thủ tướng việc tình trạng bình chọn, tôn vinh DN, doanh nhân không có một chế tài, quy định gì làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh cũng như hiệu quả hoạt động của DN.
Tôi còn nhớ, lúc đó, chỉ cần một công ty truyền thông hay một tờ tạp chí bình thường không có chức năng nhiệm vụ cũng có thể đứng ra tổ chức bình chọn, tôn vinh DN. Nhiều tổ chức đã thu phí để trao giải cao khiến dư luận hiểu rằng, DN muốn có giải thì phải bỏ tiền ra mua. Mỗi DN phải bỏ ra từ 2,4-100 triệu đồng khi tham gia mỗi giải thưởng, gây nên sự phiền muộn, khiếp hãi cho DN mỗi khi được mời tham dự.
Từ đó, VCCI đã kiến nghị các cơ quan, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phải tăng cường quản lý, siết lại kỷ cương của hoạt động này và Quyết định 51 đã ra đời từ đó.
Nhưng từ đó đến nay dường như tình trạng bát nháo trong việc bình chọn, tôn vinh DN vẫn chưa hề thuyên giảm, thưa ông?
- Đúng là còn nhiều bất cập vẫn xảy ra, không thể thống kê xuể cá nhân, tổ chức vi phạm. Mới đây nhất là một hiệp hội về ngành nghề nông thôn còn đứng ra tổ chức xếp loại các DN vận tải, rồi yêu cầu các DN phải đóng tiền để xếp loại. Hiệp hội này đã bị nhắc nhở và buộc phải chấm dứt hoạt động này.
Hiện vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân núp bóng các đơn vị, bộ ngành được phép tổ chức trao giải cho DN, như có tổ chức chạy chọt để xin con dấu của các bộ, thậm chí VCCI cũng bị mạo danh là bảo trợ thông tin để tổ chức đó đứng ra bình chọn DN.
Theo ông, vì sao tình trạng này vẫn xảy ra dù Nhà nước đã có văn bản quy định rõ vấn đề này?
- Tất cả là bởi chúng ta quản lý vẫn lỏng lẻo và nói thật là quản không xuể nên người ta cứ thế mượn danh, núp danh để thực hiện, miễn là kiếm được tí tiền. Giải thưởng cho DN thực chất là hoạt động rất trúng, đúng và động viên DN kịp thời nhưng cứ bình chọn trao giải như hiện nay thì tôi e rất phản tác dụng. Nó không những gây lãng phí, tốn kém mà còn làm ảnh hưởng tới các giải thưởng có uy tín khác.
Như ông nói, QĐ 51 chưa có chế tài để xử lý các DN cố tình vi phạm?
- Đúng là cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn để hoạt động bình chọn DN không thể biến tướng. Chúng tôi vừa có công văn (số 185) gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo về các hoạt động trao giải cho DN, trong đó chúng tôi đã nhấn mạnh đến hiện tượng “thương mại hóa” giải thưởng và chất lượng một số giải còn thấp. Nhiều sự kiện trao giải không rõ tiêu chí, phương thức lựa chọn gây nhầm lẫn với việc trao “giải thưởng”…
VCCI sẽ phải kiến nghị Chính phủ nhiều giải pháp khác để quản lý chặt hơn tình trạng này.
Ông có cho rằng, ngay cả với các giải được tổ chức đúng quy định như hiện nay cũng là quá nhiều không?
- Đúng như thế. Cả nước mỗi năm hiện có tới trên 50 các loại cúp, giải, như thế là quá nhiều. Theo quy định sửa đổi mà chúng tôi kiến nghị Chính phủ tới đây, mỗi bộ ngành mỗi năm chỉ nên có 1-2 giải đặc trưng, tránh tổ chức trao giải tràn lan. Và quy định DN tham gia giải nào thì phải 3 năm sau mới được đăng ký tham gia bình chọn trao giải tiếp.
- Xin cảm ơn ông!