Vụ dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong ở Thái Nguyên: Nghi phạm bị tâm thần

Hà Thanh Thứ tư, ngày 25/05/2022 08:30 AM (GMT+7)
Thông tin từ chính quyền xã Thanh Định (huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm Nguyễn Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thanh Định) vừa bị bắt do dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong là đối tượng bị tâm thần.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 23/5, trên địa bàn xóm Trung Tâm, xã Thanh Định, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông N.V.L (SN 1962) bị con trai là Nguyễn Văn Long (SN 1984) dùng gậy gỗ đánh dẫn đến tử vong.

Thái Nguyên: Nghi phạm dùng gậy đánh bố ruột tử vong là đối tượng tâm thần - Ảnh 1.

Nam nghi phạm dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong. Ảnh minh hoạ

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo lên chính quyền địa phương và nghi phạm Nguyễn Văn Long đã bị lực lượng Công an xã Thanh Định bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hung khí là một gậy gỗ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Long uống rượu say rồi dùng gậy đánh ông L tử vong.

Sáng 25/5, trao đổi với Dân Việt, ông Ma Đình Trường, Chủ tịch UBND xã Thanh Định cho biết, nghi phạm dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong Nguyễn Văn Long là đối tượng bị tâm thần, đã được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện nhiều lần. Trong thời gian vừa qua, do dịch Covid-19, gia đình không thể đưa đi điều trị dẫn đến đối tượng lại phát bệnh. Trước đó, mặc dù bị tâm thần nhưng Nguyễn Văn Long cũng chưa từng gây gổ hay xích mích với bất kỳ ai tại địa phương. Ông L - bố của Long cũng là người bị khuyết tật thần kinh.

Đến nay, nghi phạm Nguyễn Văn Long đã được bàn giao cho Công an huyện Định Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem