Vũ khí Nga phát huy hiệu quả trên chiến trường Ukraine như thế nào?

Phương Đăng (theo JP) Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:39 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov mới đây tuyên bố rằng "vũ khí chính xác cao của Nga đang hoạt động hiệu quả" trên chiến trường Ukraine, theo Jerusalem Post.
Bình luận 0
Vũ khí Nga phát huy hiệu quả trên chiến trường Ukraine như thế nào?  - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng bị hư hỏng bị bỏ lại ở một khu đất hoang ở Ukraine. Ảnh AP

Jerusalem Post ngày 19/6 cho biết, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã trích dẫn các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra tuyên bố "vũ khí chính xác cao của Nga đang hoạt động hiệu quả" trong cuộc xung đôt ở Ukraine.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các vũ khí chính xác cao của nước này đã "phá hủy các mục tiêu phức tạp" trên lãnh thổ Ukraine. Bộ tuyên bố, liên quan đến các mẫu vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột, không có bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng được báo cáo.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng, Moscow sử dụng "vũ khí chính xác" ở Ukraine vì quân đội quan tâm đến việc đảm bảo tính mạng cho các binh lính tham chiến. Ông Borisov cũng nói đến "sự cần thiết" của Nga trong việc tăng cường hỏa lực với mục đích "vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng và lực lượng chính của đối phương trước các cuộc chạm trán quân sự trực tiếp".

Ông khẳng định, các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga đã được sử dụng nhiều lần trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine. Nga cũng đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraine, loại vũ khí có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái.

Tuy nhiên, thông tin mà Phó Thủ tướng Nga tuyên bố trái ngược với những gì các quan chức Mỹ nói với Reuters vào tháng 3 năm ngoái rằng, tên lửa của Nga được sử dụng ở chiến trường Ukraine có tỷ lệ hỏng hóc lên tới 60%.

Việc tên lửa Nga thiếu hiệu quả được các quan chức Mỹ liệt kê là một trong số nhiều thất bại khác của Moscow ở Ukraine bao gồm không thể vô hiệu hóa được lực lượng không quân Ukraine. Đây được cho là mấu chốt khiến Nga thất bại trong giai đoạn đầu của chiến dịch và tiến chậm trong giai đoạn hiện nay khi xung đột tập trung vào khu vực Donbass.

Tháng trước, một đại diện của Tổng cục Tình báo Ukraine tuyên bố rằng, quân đội Nga cũng đã cạn kiệt 60% kho vũ khí chính xác cao trong kho dự trữ vũ khí của họ. Một đại diện khác của Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng, Nga sẽ không thể bổ sung nguồn vũ khí dự trữ của họ một cách hiệu quả như Liên Xô trước đây vì các lệnh trừng phạt nghiêm khắc chưa từng có của phương Tây. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem