Đang tìm kiếm một máy bay trực thăng chở 5 người mất tích ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Nhóm PV Thứ tư, ngày 05/04/2023 20:42 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đang tìm kiếm một chiếc máy bay trực thăng chở 5 người bị mất tích trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Bình luận 0

Tối 5/4, nguồn tin riêng của PV Dân Việt cho biết, khoảng 17h chiều nay trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh vừa xảy ra vụ việc một máy bay trực thăng chở 5 người đang bay thì đột nhiên bị mất liên lạc. Khu vực máy bay mất liên lạc ban đầu được xác định là vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Đang tìm kiếm một máy bay trực thăng chở 5 người mất tích ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trực thăng Bell 505 bay trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Công ty trực thăng bay miền Bắc

Được biết, may bay mất liên lạc là loại máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650, trên máy bay lúc gặp nạn có 5 người, gồm 1 phi công và 4 hành khách. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân (đã tử vong) và đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Được biết, năm 2019, Công ty trực thăng bay miền Bắc (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) khai trương dịch vụ ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505.

Dịch vụ bay trực thăng phục vụ nhu cầu du khách khám phá, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, các máy bay trực thăng luôn thường trực tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, TP.Hạ Long phục vụ các du khách có nhu cầu.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Việt Nam tiếp nhận 2 chiếc trực thăng Bell 505 hiện đại do Mỹ sản xuất mang số hiệu lần lượt là VN-8650 và VN-8651. Những chiếc trực thăng này được biên chế cho Công ty Trực thăng miền Bắc (trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng).

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.

Bell 505 phiên bản Việt Nam đặt mua là loại Jet Range X, đây là mẫu trực thăng hạng nhẹ mới nhất của nhà sản xuất trực thăng nổi tiếng Bell Helicopter.

Bell 505 Jet Range X đạt tầm bay tối đa 644 km, trần bay tối đa 5672 m và tốc độ tối đa 232 km/h. Chiếc trực thăng có chiều dài thân 10,53 m, rộng 1,52 m, cao 3,25 m. Chiều dài cánh quạt nâng là 11,28 m và trục rotor cho độ nghiêng tối đa 3,5 độ trong khi cánh quạt đuôi có chiều dài 1,65 m.

Bell 505 Jet Range có thể chở tối đa 4 hành khách hoặc hàng 3 ghế sau và ghế cơ phụ có thể được tháo rời hoàn toàn để chở hàng hóa. Giá của mỗi chiếc Bell 505 Jet Range X vào khoảng 1,07 triệu USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem