Vụ người phụ nữ 3 giờ kinh hoàng đối mặt với 2 kẻ dâm tặc: Lời khai sốc của 2 "yêu râu xanh"

N.P (t/h) Thứ ba, ngày 18/08/2020 10:36 AM (GMT+7)
Ngày 18/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998, cùng trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) về hành vi Hiếp dâm.
Bình luận 0

Theo vị lãnh đạo này, tại trụ sở công an, 2 yêu râu xanh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó, Chầu khai thực hiện 3 lần hiếp dâm chị L.T.M (SN 1997, trú xã Phì Nhừ), Lái khai thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

"Hai đối tượng không chối cãi hành vi phạm tội, Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền", vị lãnh đạo này thông tin.

Ba giờ kinh hoàng của người phụ nữ đối mặt với 2 kẻ dâm tặc - Ảnh 1.

Đối tượng Hờ A Trầu và Hờ A Lái tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông.

Vụ người phụ nữ 3 giờ kinh hoàng đối mặt với 2 kẻ dâm tặc: Lời khai sốc của 2 "yêu râu xanh" - Ảnh 2.

Tiến hành lấy mẫu tóc để xét nghiệm ADN với đối tượng.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, vào hồi 0h ngày 13/8, chị L.T.M (SN 1997) đang ngủ cùng với 2 con tại nhà riêng ở bản Háng Trợ thì có 2 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế. Sau khoảng 30 phút bị khống chế, chị M không còn sức chống cự nên 2 đối tượng đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến khoảng thời gian 3h sáng thì các đối tượng rời khỏi nhà chị M.

Sau khi sự việc xảy ra, chị L.T.M đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương phối hợp với công an xã Phì Nhừ vận động các đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông, 2 đối tượng được xác định danh tính là Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998), cùng trú tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Chầu và Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với cơ quan công an.

Theo một lãnh đạo UBND xã Phì Nhừ, Chầu và Lái chưa có tiền án, tiền sự và đều đã lập gia đình, có vợ con. Về phía nạn nhân, chị M. hiện đang một mình nuôi 2 con nhỏ, chồng chị này đang chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem