Vụ nổ nhà dân ở Đắk Lắk: Có dấu vết của thuốc nổ?

Duy Hậu Thứ năm, ngày 02/08/2018 11:11 AM (GMT+7)
Tại hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu đã xác định có nhiều dấu vết của thuốc nổ và một số vật dụng nghi dùng để làm pháo.
Bình luận 0

Ngày 2.8, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại thôn Hòa Trung, xã Ea Bông hôm 1.8. Theo thượng tá Thanh, hiện vẫn chưa tiếp cận được với gia đình nạn nhân nên cơ quan điều tra chưa có được đầy đủ các thông tin liên quan. 

img

Người nhà đưa các nạn nhân trong vụ nổ đi cấp cứu.

Một nguồn tin khác từ Công an huyện Krông Ana cho biết, tại khu vực bếp của nhà ông Lê Văn Bình, nơi được cho là đã xảy ra vụ nổ, phát hiện nhiều dấu vết thuốc nổ, tường nhà bị nứt và tìm thấy một vỏ pháo bằng chất liệu bìa carton. Ngoài ra, tại đây còn có một số dụng cụ nghi là để chế tạo pháo.

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ nổ nói trên đã khiến 2 em nhỏ bị thương khá nặng, phải đưa đi cấp cứu tại TP.HCM. Một trong số 2 nạn nhân là con trai ông Bình.

Người dân xung quanh cho biết, tiếng nổ phát ra rất lớn. Khi người dân chạy đến, chỉ thấy gia đình đưa 2 người ra xe đi cấp cứu. 

img

Hiện trường phía ngoài nhà ông Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, nhà ông Bình đã đóng kín cửa. Các vết máu của các nạn nhân đã được ai đó lau sạch sẽ.

Phía sau nhà ông Bình có một bình gas mini đang bị đốt cháy gần một chiếc bếp gas. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem