Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 14/12/2023 14:21 PM (GMT+7)
Tiếp nhận thông tin từ PV Báo Dân Việt về vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng, cơ quan chức năng địa phương cần xử lý rốt ráo vụ việc, tránh gây mất an ninh trật tự.
Bình luận 0

Cần xử lý rốt ráo, tránh tạo điểm nóng

Liên quan đến phản ánh của Dân Việt về vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị, mới đây đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng đã nêu quan điểm của mình.

Ông Đồng cho biết, rất chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) về những thiệt thòi mà ông phải gánh chịu hơn 12 năm qua.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng đề nghị cơ quan chức năng huyện Hướng Hoá xử lý rốt ráo vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị, tránh tạo điểm nóng và tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Bởi lẽ, ông Minh được nhà nước cho thuê đất và đã bỏ nhiều công sức, tiền của để khai hoang phục hoá để trồng cây keo tràm. Thế nhưng, hàng chục hộ dân ở thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hoá đã chặt phá, đốt rồi chiếm đất với động cơ cá nhân, cụ thể là chiếm đất để trồng sắn.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng, trong vụ việc này, nếu các hộ dân huỷ hoại tài sản của ông Minh, có bằng chứng rõ ràng thì đó là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Ông Minh có quyền tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra công an huyện Hướng Hoá có trách nhiệm xác minh, nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố vụ án, xử lý người vi phạm.

Nếu cơ quan điều tra cấp huyện làm không đến nơi đến chốn thì ông Minh có quyền tố cáo tội phạm xâm hại tài sản đến cơ quan điều tra cấp tỉnh và các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trước mắt, chính quyền địa phương xã, huyện phải ngăn chặn việc người dân tiếp tục trồng sắn vụ mới, ngăn chặn việc tiếp tục chiếm đất của ông Minh. Nếu người dân nào không chấp hành phải có biện pháp cứng rắn hơn.

Ông Đồng cho rằng, UBND huyện Hướng Hoá phải chỉ đạo xử lý rốt ráo vụ việc nêu trên, không để xảy ra điểm nóng, tránh tạo tiền lệ xấu, gây mất an ninh trật tự.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân thu hoạch sắn niên vụ 2023 trên đất đã chiếm của ông Nguyễn Quang Minh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Liên quan đến vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị, những ngày qua, theo quan sát của PV Dân Việt, nhiều hộ dân đã thu hoạch sắn và trồng vụ mới trên đất đã chiếm của ông Minh.

Tiếp nhận thông tin từ PV Dân Việt, ngày 11/12, UBND huyện Hướng Hoá có văn bản chỉ đạo UBND xã Thanh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sau khi thu hoạch sắn niên vụ 2023, không tiếp tục sản xuất, canh tác trên diện tích đất đã lấn chiếm của ông Minh, trả lại đất cho ông Minh theo đúng quy định pháp luật.

Sáng 13/12, ông Hồ A Cất – Chủ tịch UBND xã Thanh cho biết, đã nhận được chỉ đạo của UBND huyện và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 14/12. Theo ông Cất, nếu tuyên truyền, vận động nhưng người dân không chấp hành thì xã sẽ báo cáo huyện để được hướng dẫn xử lý.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị vẫn chưa được giải quyết

Như Dân Việt đã phản ánh, tháng 10/2005, ông Minh được UBND huyện Hướng Hoá cho thuê hơn 30ha đất tại xã Thanh, khai hoang, trồng keo tràm. Khi cây trồng được từ 2 đến 4 năm tuổi thì hàng chục người dân thôn Ba Viêng, xã Thanh ồ ạt vào chặt cây, chiếm đất để trồng sắn.

Cơ quan công an xét thấy hành vi chặt phá, đốt rừng trồng của 28 hộ dân có dấu hiệu tội phạm "Huỷ hoại tài sản".

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng - Ảnh 3.

Một số khoảnh đất, người dân đã thu hoạch xong và trồng lại cây sắn trên đất đã chiếm của ông Nguyễn Quang Minh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tin tưởng vào sự giải quyết công minh, đúng pháp luật của công an, chính quyền địa phương nên ngày 5/4/2011, ông Minh có đơn đề nghị không xử lý hình sự với 28 hộ dân do họ nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Thay vào đó, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí khai hoang, cây giống, chăm sóc 30ha rừng trồng bị phá rồi tự nguyện trả đất để địa phương chia cho dân canh tác.

Theo công văn số 23/CV-CSĐT ngày 8/4/2011 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, 30ha rừng trồng của ông Minh đã được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hướng Hoá kết luận có giá trị thiệt hại 352,5 triệu đồng. 

Ngày 2/5/2011, Công an huyện Hướng Hoá có văn bản số 09/TB gửi ông Minh thông báo: Sau quá trình điều tra, xác minh, đơn vị này đã xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá tham mưu UBND huyện Hướng Hoá cùng các ban, ngành chức năng giải quyết, hỗ trợ kinh phí theo nguyện vọng của ông Minh. Sau đó, Công an huyện Hướng Hoá đã báo cáo nội dung với Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá về quan điểm giải quyết vụ việc và được đồng ý.

Từ đó đến nay đã hơn 12 năm, ông Minh ôm đơn cầu cứu khắp nơi. Tỉnh uỷ Quảng Trị đã chỉ đạo nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng - Ảnh 5.

Sau khi trồng sắn trên đất đã chiếm của ông Nguyễn Quang Minh, một số người dân tiến hành phun thuốc diệt cỏ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bức xúc, ông Nguyễn Quang Minh làm đơn tố cáo 28 hộ dân thôn Ba Viêng ngang nhiên chặt phá, đốt rừng để chiếm đất sản xuất , gây thiệt hại 30ha cây tràm hoa vàng và keo tai tượng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá đã thụ lý nguồn tin về tội phạm của ông Minh.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá có công văn số 55 đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hướng Hoá (hội đồng định giá) định giá phần thiệt hại tài sản là toàn bộ cây tràm hoa vàng và cây keo tai tượng từ 2 năm tuổi đến 4 năm tuổi (khoảng 60.000 cây) bị chặt hạ, đốt xảy ra vào năm 2010 và 2011, tại khu vực đất hơn 30ha của ông Minh thuộc thôn Ba Viêng. Đi kèm công văn 55 là biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Đại biểu Quốc hội lên tiếng - Ảnh 6.

Nơi ông Nguyễn Quang Minh đang ngồi có một cột bê tông, phía xa là cây xoài to lớn - đó là dấu tích còn sót lại sau hơn 12 năm kể từ khi rừng keo tràm và đất của ông bị hàng chục người dân thôn Ba Viêng, xã Thanh đốt phá, chiếm giữ trái pháp luật. Sự việc này cán bộ cấp xã, huyện đều rõ, nhưng đến nay chưa xử lý thấu đáo. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bốn ngày sau (ngày 9/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá ra quyết định số 07 về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm của ông Minh. Lý do là chưa nhận được kết quả của hội đồng định giá; thời hạn giải quyết tin báo về tội phạm đã hết.

Đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hướng Hoá cho biết, ngày 9/11 (1 tháng sau khi có quyết định 07 – PV), Hội đồng định giá mới nhận được công văn số 55. Sau khi nghiên cứu, Hội đồng thống nhất kết luận: Hồ sơ, tài liệu do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá cung cấp không đủ cơ sở để tiến hành định giá tài sản tại thời điểm yêu cầu định giá.

Vì vậy, ngày 13/11, Hội đồng định giá có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá bổ sung biên bản kiểm tra hiện trường, ghi rõ chủng loại cây, thời gian sinh trưởng của cây, độ tuổi, diện tích và mật độ cây trồng.

Luật sư Đặng Quang Linh - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị cho rằng, cần làm rõ vì sao hơn 1 tháng sau, cơ quan định giá mới nhận được công văn số 55, ách tắc ở khâu nào, cá nhân, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm.

Vì sao sau 2 tháng xác minh đơn tố giác tội phạm nhưng chưa có kết quả, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá không đề nghị VKSND huyện gia hạn thêm 2 tháng theo quy định tại khoản 2, Điều 147, Bộ Luật Tố tụng hình sự mà ban hành quyết định 07.

Nhiều hộ dân đã thu hoạch sắn niên vụ 2023, có hộ đã trồng vụ mới trên đất họ đã chiếm của ông Nguyễn Quang Minh hơn 12 năm qua.  Clip Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem