Vụ ruồi nhặng “tấn công” ở Quảng Ninh: Nghe dân kể khổ

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 27/06/2014 10:14 AM (GMT+7)
Trong bán kính 1km có khoảng hơn 100 hộ dân, nhà máy, trường học bao quanh bãi rác ở khu Hợp Thành (phường Cộng Hòa, TX.Quảng Yên), nhiều năm nay bị mùi hôi thối nồng nặc kèm ruồi nhặng "tấn công".
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt chiều 25.6, tại lối rẽ nằm sát đường tỉnh lộ dẫn vào bãi rác Hợp Thành, hơn chục người dân ngồi cảnh giới để chặn không cho xe chở rác vào đổ. Nhưng người dân ở đây cho rằng, đây là hành động bất đắc dĩ để họ tự bảo vệ môi trường sống cho mình và con em.

img

Bức xúc trước việc môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người dân Hợp Thành bất đắc dĩ phải hợp nhau lại để chặn các xe rác vào đổ.

Anh Vũ Văn Tưởng (thôn Hợp Thành, phường Cộng Hòa, TX.Quảng Yên) cho biết: Trong thời gian gần đây, lượng rác được xe của Đoạn quản lý giao thông công chính TX.Quảng Yên đổ về đây đồn dập. Cứ từ 23 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau là lúc họ dùng máy xúc đào, san lấp rác. Thời điểm này mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp nhất. Do không thể chịu nổi, đêm ngày 19.6, con gái anh đang ngủ bất ngờ ôm đầu kêu la đau, ngay sau đó cháu nôn thốc nôn tháo. Mùi hôi thối kinh khủng này cũng khiến hầu hết các nhà dân sống ở xung quanh khu bãi rác Hợp Thành cả đêm hôm đó mất ngủ.

Anh Tưởng cũng cho hay vào buổi trưa cùng ngày 19.6, tại Nhà máy gạch công nghệ bán dẻo (Cty Thạch Bàn Yên Hưng) nằm sát bãi rác nơi anh đang làm việc, một số công nhân bước vào nhà ăn trưa bị nôn thốc tháo bởi mùi tanh, thối, khét từ bãi rác lan vào. Nhà ăn hôm đó thừa mứa hết đồ ăn bởi công nhân bỏ về.

Theo lời kể của anh Tưởng thì xung quanh bãi rác Hợp Thành là nơi lý tưởng để kinh doanh các miếng bẫy ruồi nhặng, bởi mọi lúc mọi nơi đều thấy chúng vo ve. Nhiều lúc ruồi nhặng đông đến nỗi nồi cơm hay lồng bàn đậy mâm cơm vừa mở ra đã bị hàng trăm bay đến bu kín. Nhiều nhà phải mắc màn để ăn cơm. Ở đây người dân xây dựng gia đình cho con cái cũng không dám làm cỗ tại nhà, vì có làm thì cũng thành cỗ cho ruồi nhặng.

Bác Đỗ Văn Phúc (ở gần nhà anh Tưởng) kể: Năm 1994, khu bãi rác là ruộng cấy của dân. Năm 2001, huyện Yên Hưng (nay là TX.Quảng Yên) mua lại để đổ rác tập kết rác của 3 địa phương là thị trấn Quảng Yên, xã Yên Giang, xã Cộng Hoà (nay là phường Cộng Hoà). Đến năm 2005 bắt đầu tiếp nhận rác thải trên địa bàn toàn thị xã. Bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, bà con đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết. Trước thực tế ở đây, năm 2009, HĐND huyện đã có chủ trương dừng đổ rác ở bãi rác này, tuy nhiên việc đổ rác vẫn cứ tiếp diễn ngày càng mở rộng ra bất chấp phản ứng của dân.

PV Dân Việt theo người dân vào trong bãi bãi rác Hợp Thành để mục sở thị những gì họ đã phản ánh. Mùi hôi thối càng nồng nặng khi bước chân tiến càng gần bãi rác rộng chừng 1ha này. Khi chạy nhanh vào chụp hình 3 ngôi nhà mới xây để trống bị rác bủa vây một cách khó hiểu, PV phải cố kìm không để ói ra.

Người dân cũng dẫn PV sang nơi mới đổ rác tràn lên khu dân trồng rau nằm Nhà máy gạch công nghệ bán dẻo có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Từ một hố tích nước rộng của bãi rác có những đường nước chảy róc rách dẫn xuống kênh mương thủy lợi N17 nằm ở phường Tiền An.

Anh Bùi Văn Thọ (thôn Giếng Đá, Tiền An) cho biết: Con kênh này lần lượt chảy qua các phường Hà An, Tân An và Hoàng Tân. Bà con thường dùng nước ở đây để tưới tiêu, một số người cũng còn dẫn nước này đưa vào bể lọc để dùng trong sinh hoạt. Việc nổi ngứa, phát ban chân tay do tiếp xúc với nước bẩn là căn bệnh thường thấy của bà con nơi đây.

Theo tìm hiểu của PV, trung bình mỗi ngày bãi rác thải Hợp Thành tiếp nhập gần 30 tấn rác tập kết về để xử lý. Hiện tại việc xử lý rác bằng hình thức chôn lấp thủ công và rắc vôi bột cùng chế phẩm sinh học không mang lại hiệu quả, mà còn gây ô nhiễm môi trường đất và các mạch nước ngầm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem