Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 28/08/2024 14:39 PM (GMT+7)
Ngày 28/8, Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân phối hợp với Chi cục Thủy Sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".
Bình luận 0

Giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những hoạt động thiết thực của Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật. 

Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật - Ảnh 1.

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 phát biểu tại chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển". Ảnh: PV

Việc tuyên truyền và chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" này gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, nhờ các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã phát huy hiệu quả.

Theo đó, từ giữa năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Toàn tỉnh có 1.953 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên đã đăng ký thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS.

Đến nay, đã hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 1.942 tàu cá đang hoạt động (đạt 100%); 11 tàu cá chưa lắp đặt (thị xã La Gi 3 tàu; thành phố Phan Thiết 4 tàu; huyện Phú Quý 3 tàu; huyện Tuy Phong 1 tàu), các tàu này ngừng hoạt động do hư hỏng nằm bờ, thi hành án, tranh chấp dân sự,... đã được cơ quan chức năng lập danh sách để quản lý, giám sát theo quy định.

Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao quà cho bà con ngư dân Bình Thuận. Ảnh: PV

Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cũng như bảo vệ ngư dân trên biển

Theo Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681, việc thực hiện chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ngư dân về chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản, củng cố niềm tin cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trong đó, Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cũng như bảo vệ ngư dân trên biển. Khi bà con làm ăn trên biển đã có lực lượng Hải quân, cũng như Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Biên phòng hỗ trợ, bảo vệ ngư dân khai thác đánh bắt thủy hải sản đúng pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam.

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 đề nghị trong quá trình khai thác, bà con ngư dân phải chấp hành đúng pháp luật về Thủy sản. Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân sẽ luôn đồng hành cùng bà con ngư dân, mong bà con luôn yên tâm bám biển, cùng nhau góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển, bảo vệ ngư trường truyền thống của ta.

Dịp này, tại Đồn Biên Phòng Thanh Hải, Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân đã trao tặng quà, áo phao, cờ Tổ quốc cho 23 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại cảng cá Phú Hài, Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân đã tiến hành tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân và phát tờ rơi tuyên tuyên truyền về Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Song song đó là trao đổi với ngư dân về tình hình khai thác hải sản trên biển. Lữ đoàn 681 cũng phối hợp tuyên truyền cho ngư dân hướng xử lý một số vấn đề gặp phải khi đánh bắt hải sản trên biển…

Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao quà cho bà con ngư dân Bình Thuận. Ảnh: PV

Bình Thuận kiên quyết thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU

Trước đó, vào ngày 9/8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Bình Thuận. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan là Thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Bình Thuận, hiện nay toàn tỉnh đã cấp đăng ký cho 6.170 tàu cá, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản còn hạn là 4.308 tàu cá, đạt tỷ lệ 71,2%. Riêng việc đăng kiểm đối với tàu cá từ 12 mét trở lên được 3.242 tàu cá, đạt tỷ lệ 84,1%; xoá đăng ký 104 tàu cá do bị cháy, chìm, tàu cá bán ra ngoài tỉnh Bình Thuận. Còn việc cấp giấy chứng nhận, cam kết an toàn thực phẩm cho 1.991 tàu cá, đạt tỷ lệ 32,9%.

Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật - Ảnh 4.

Tàu cá của ngư dân hoạt động trên vùng biển Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT, ngày 6/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay tỉnh Bình Thuận đã cấp đăng ký tạm được 2.499 tàu cá "3 không", đạt tỷ lệ 98,7%; cấp đăng ký chính thức cho 230 tàu cá.

Tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.941 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên, đạt tỷ lệ 100% tàu cá đang hoạt động. Các cảng cá đã kiểm kê được 22.292 lượt tàu cá cập và rời cảng, thực hiện giám sát 21.104 tấn thuỷ sản bốc dỡ qua cảng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cảng cá Phan Thiết đã cấp 22 giấy xác nhận 201,7 tấn thuỷ sản, còn Chi cục Thủy sản cấp 52 giấy chứng nhận 575,7 tấn nguyên liệu thuỷ sản. Có 1.509 lượt tàu được cấp phê duyệt ra vào cảng qua hệ thống eCDT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thông báo đến từng chủ tàu, yêu cầu cam kết thực hiện thủ tục về giấy phép khai thác thuỷ sản trước 30/6/2024 còn chậm. Công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển còn rất ít. Tiến độ triển khai các dự án khắc phục hạ tầng cảng cá, nạo vét luồng, xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá có cố gắng, nhưng vẫn còn chậm.

Bình Thuận: Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao quà cho bà con ngư dân Bình Thuận. Ảnh: PV

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ghi nhận những nỗ lực của các Sở, ngành, địa phương vùng biển trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các Sở, ngành, địa phương vùng biển tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 2409/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU mà Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra. Hàng tuần lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương vùng biển phải rà soát lại các công việc được giao, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2409/KH-UBND trong tháng 9/2024.

Kiên quyết với tàu cá "03 không"

Đối với tàu cá "03 không", tàu cá hết giấy phép, chưa có giấy phép, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Thuế tỉnh và địa phương vùng biển hỗ trợ ngư dân đăng ký kịp thời, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9/2024.

Trong công tác xử phạt vi phạm khai thác IUU, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp và các ngành có liên quan đánh giá lại việc xử phạt trên Trung tâm Giám sát tàu cá thời gian qua.

Nếu các quy định của pháp luật vẫn đảm bảo thì phải thực hiện việc xử phạt nghiêm túc, nếu các quy định của pháp luật chưa phù hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành liên quan để có giải pháp khắc phục kịp thời. Các tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, lực lượng chức năng phải có trách nhiệm kết luận rõ ràng từng trường hợp, nguyên nhân…

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành để được hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục hạ tầng bị hư hỏng tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem