Vùng đất dân nuôi lươn không bùn trong bể, mở ra thấy toàn con to bự

Chủ nhật, ngày 12/07/2020 08:25 AM (GMT+7)
Từ 30 hộ nuôi lươn không bùn được ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) hỗ trợ năm 2019, đến nay đã có trên 100 hộ nuôi với hơn 200.000 con và đang tiếp tục được nhân rộng.
Bình luận 0

Từ 30 hộ nuôi lươn không bùn được ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) hỗ trợ năm 2019, đến nay đã có trên 100 hộ nuôi với hơn 200.000 con và đang tiếp tục được nhân rộng.

Vùng đất dân nuôi lươn không bùn trong bể, mở ra thấy toàn con to bự - Ảnh 1.

Mô hình nuôi lươn không bùn đang phát triển ở huyện Phụng Hiệp.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), mô hình nuôi lươn không bùn trong bể bạt rất dễ thực hiện, nhẹ chăm sóc.

Bể bạt khoảng 10m2 có chi phí khoảng 300.000 đồng sẽ nuôi được 1.000 con lươn, sau 8 tháng nuôi sẽ cho thu hoạch, trừ hết chi phí cho lợi nhuận từ 25-30 triệu đồng.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, cho biết mô hình nuôi lươn không bùn rất phù hợp với những nông hộ nghèo, hộ ít đất sản xuất. Mặt khác, nuôi lươn theo hình thức này không cần kỹ thuật quá phức tạp.

Thời gian qua, huyện đã hỗ trợ cho 30 hộ nuôi thí điểm nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả kinh tế rất cao nên hiện nay địa phương đang tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ thêm 30 hộ. Tuy nhiên, do mô hình đang phát triển nên nguồn lươn giống thiếu hụt, vì vậy dự án hỗ trợ chưa thể triển khai được.

Quốc Thịnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem