Washington ngầm bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga?

Minh Nhật (theo NYT/Antiwar) Thứ năm, ngày 23/05/2024 21:00 PM (GMT+7)
Trong một tuyên bố dường như là dấu hiệu cho thấy, Washington rõ ràng không cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây đã nhấn mạnh: "Ukraine sẽ phải tự đưa ra quyết định của riêng mình".
Bình luận 0
Washington ngầm bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga?- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine vác đạn pháo trên vai. Ảnh IT

Theo Antiwar, tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Kiev gần đây, câu hỏi đầu tiên được đặt ra với Ngoại trưởng Antony Blinken là về những hạn chế của Washington đối với tên lửa tầm xa Mỹ cung cấp cho Ukraine.

“Chính quyền Biden đã nói rõ rằng, họ không muốn Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Lệnh cấm đó có hợp lý lúc này không và Washington có đang cân nhắc việc nới lỏng lệnh cấm này không?", phóng viên The Washington Post đặt câu hỏi cho ông Blinken.

Ông Blinken đã trả lời rằng: “Chúng tôi không khuyến khích hoặc kích hoạt các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine”, ông Blinken tuyên bố, dường như xác nhận Mỹ rõ ràng có áp đặt các hạn chế đối với tên lửa tầm xa mà họ cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

"Nhưng cuối cùng Ukraine phải tự mình đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm, nhưng điều này rõ ràng không đồng nhất với câu trả lời trước đó của ông.

Đề phòng trường hợp ông Blinken "lỡ lời", một phóng viên thứ 2 đặt câu hỏi: "Ông vừa nói rằng Mỹ không khuyến khích nhưng cũng không cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga phải không?”.

Và, một lần nữa, ông Blinken trả lời lấp lửng: “Chúng tôi đã nói rõ về chính sách của mình, nhưng một lần nữa, đây là những quyết định mà Ukraine phải tự đưa ra, Ukraine sẽ tự đưa ra quyết định của họ".

Theo Antiwar, câu trả lời của ông Blinken rõ ràng cho thấy rằng, mặc dù Washington có thể không khuyến khích hoặc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng họ cũng không cấm điều đó.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin, để “tránh leo thang chiến tranh” với Nga, Mỹ có vẻ vẫn công khai “khẳng định rằng họ không cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ trong các cuộc tấn công xuyên biên giới cũng như không cung cấp thông tin tình báo để giúp Kiev nhắm vào các địa điểm ở Nga”. 

Nhưng New York Times cũng báo cáo rằng “các quan chức ở Washington đã bắt đầu xem xét” yêu cầu dỡ bỏ hạn chết gần đây của Ukraine.

Đồng minh của Mỹ đầu tháng này bất ngờ đưa ra tuyên bố Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí tầm xa của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bất chấp Moscow đã nhiều lần cảnh báo hậu quả của động thái này.

“Ukraine có quyền đó. Giống như việc Nga đang tấn công bên trong Ukraine”, Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken dường như thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ. Cuộc chiến đang diễn ra theo hướng rất bất lợi đối với Ukraine. Mỹ có thể đang cố giải quyết tình trạng này bằng cách "bật đèn xanh" để Ukraine được tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ bất chấp Moscơ cảnh báo họ sẽ "trả đũa". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem