CĐV Argentina và Mexico "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ở World Cup 2022

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 17:40 PM (GMT+7)
Căng thẳng trong trận Argentina gặp Mexico "leo thang" vào đêm qua kéo theo "những cái đầu nóng" phải dùng nắm đấm để giải tỏa bên ngoài sân Lusail Iconic ở World Cup 2022.
Bình luận 0

Cổ động viên của Argentina và Mexico đã ẩu đả bên ngoài sân vận động Lusail Iconic ở Qatar, trong khi hai bên đang thi đấu trong trận đấu mang tính quyết định của bảng C vào ngày hôm qua. Thậm chí, theo nguồn tin của Marca, các cổ động viên này đã chuẩn bị cho cuộc ẩu đả từ trước trận đấu.

Cổ động viên Argentina và Mexico ẩu đả tại sân vận động Lusail Iconic ở Qatar. (Clip: Twitter).BangBảng 

Đoạn clip về cảnh bạo lực trong trận thắng 2-0 của Argentina trước Mexico đã lan truyền trên mạng xã hội. Lý do và số lượng người bị thương của vụ ẩu đả vẫn chưa được công bố.

Cổ động viên Argentina và Mexico "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ở World Cup 2022

Căng thẳng trên sân "leo thang" vào đêm qua (giờ Việt Nam), Argentina cần phải tránh thất bại nếu họ muốn rời khỏi World Cup 2022 trong tư thế "cúi đầu". Mexico cũng vậy, họ cần giành trọn 3 điểm để có cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng 2-0 của Ba Lan trước Ả Rập Xê Út.

Cơn giận dữ đã bùng lên trên khán đài giữa các nhóm cổ động viên, đặc biệt, những người ủng hộ Argentina vô cùng tức giận về cách đội bóng của họ thể hiện trong hiệp một. Hơn nữa, nếu thua trận, đây sẽ là trận đấu trong World Cup cuối cùng của Lionel Messi.

Trận đấu của Mexico với Argentina ở loạt trận vòng bảng thứ hai của World Cup 2022 có sự tham dự của 88.966 khán giả, lượng khán giả đến xem một trận đấu World Cup nhiều nhất trong 28 năm vừa qua.

Cụ thể, theo FIFA sân vận động Lusail, phía bắc Doha, nơi sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 18/12, có lượng khán giả tham dự World Cup lớn nhất kể từ trận chung kết nổi tiếng năm 1994 tại Mỹ. Năm 1994, có 91.194 người có mặt tại sân vận động Rose Bowl ở Pasadena, California để xem Brazil đánh bại Italia trong loạt sút luân lưu, sau một trận hòa không bàn thắng.

Những người ủng hộ từ cả hai quốc gia tiếp tục chiến đấu trực tuyến lẫn trực tiếp, bằng những đoạn clip nhạo báng lẫn nhau hoặc ngay cả nắm đấm.

Trái bóng tròn thể hiện mặt xấu của nó, trong cuộc đối đầu căng thẳng của Argentina và Mexico. Không ít các bình luận mang tính phân biệt chủng tộc xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi những bình luận khác chế giễu các tầng lớp xã hội thấp hơn ở phe đối địch.

img
img
img

Cổ động viên Argentina và Mexico căng thẳng trên khán đài trong trận đấu đêm qua. (Ảnh: IT).

Trước đó, đội bóng Nam Mỹ của Messi là nạn nhân một trong những thất bại gây "sốc" nhất trong lịch sử giải đấu vào đầu tuần này khi họ bị Ả rập Xê út đánh bại 2-1, khiến cho cơ hội vượt qua vòng bảng cũng trở nên khó khăn.

Thất bại kể trên chắc chắn vẫn còn mới trong tâm trí của những người hâm mộ Argentina. Đặc biệt là nhóm cổ động viên đối mặt với những người ủng hộ Mexico tại Công viên Al Bidda ở Doha, một trong những khu vực dành cho người hâm mộ của FIFA ở Qatar. Những tiếng hô xúc phạm Messi vang lên từ trại Mexico, dẫn đến ẩu đả nổ ra và khiến một số người bị thương nhẹ.

Ban tổ chức đã hy vọng bằng cách hạn chế bán rượu tại các sân vận động tại World Cup, sẽ hạn chế bùng phát bạo lực giữa những cổ động viên ham mê nhậu nhẹt.

Ban đầu, bia rượu được phép sử dụng trong sân vận động, dẫn đến việc Budweiser được chỉ định là nhà tài trợ chính, nhưng các quan chức đã đột ngột thay đổi quyết định đó. Họ không cho bán tại sân vận động mà chỉ có ở các khu vực dành cho người hâm mộ cách xa sân vận động.


Phương Việt (Theo Marca & Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem