Xả súng liên tiếp tại Mỹ khiến ít nhất 6 người chết, 25 người bị thương

Lê Phương (Express) Thứ hai, ngày 06/06/2022 12:16 PM (GMT+7)
Vào cuối tuần qua, nước Mỹ lại tiếp tục rúng động sau hai vụ xả súng hàng loạt ở Pennsylvania và Tennessee, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 25 người bị thương.
Bình luận 0
Xả súng liên tiếp tại Mỹ khiến ít nhất 6 người chết, 25 người bị thương - Ảnh 1.

Lỗ đạn trên cửa sổ một tòa nhà ở Philadelphia sau đêm 4/6 kinh hoàng (Ảnh: Getty)

Hai vụ xả súng vào tối 4/6 và đầu giờ sáng 5/6 (giờ Mỹ) là những vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ bạo lực súng suốt ba tuần qua. 

Trước đó, vào hôm 2/6, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về nhu cầu kiểm soát súng ở Mỹ. Ông nói: "Đã có quá nhiều vụ thảm sát diễn ra ngay trên nước Mỹ".

Ngay trước nửa đêm ngày 4/6, một số người đã nổ súng trên phố South ở Philadelphia, một khu vực nổi tiếng nhộn nhịp về đêm với nhiều quán bar và nhà hàng.

Các quan chức tuyên bố rằng hai người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng, cùng nhiều người khác bị thương. Ba nạn nhân ở độ tuổi 22, 27 và 34 trong khi những người bị thương từ 17 đến 69 tuổi.

Cảnh sát Philadelphia báo cáo rằng có ít nhất ba vụ nổ súng khác nhau ở phố South hôm 4/6, liên quan đến ít nhất năm kẻ tấn công.

Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney gọi vụ xả súng là "kinh khủng, choáng váng và không thể chấp nhận được".

Chỉ vài giờ sau đó, vào sáng 5/6 ở Chattanooga, Tennessee, lại một vụ xả súng khác diễn ra. Cảnh sát trưởng Chattanooga Celeste Murphy tiết lộ có nhiều nghi phạm trong vụ việc.

Ba người chết và 14 người khác bị thương, trong đó hai người chết vì vết thương do đạn bắn và người thứ ba bị xe tông khi chạy trốn khỏi hiện trường. Một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Tháng trước, vụ xả súng ở Buffalo đã giết chết 10 người, sau đó là vụ xả súng tại một nhà thờ ở Laguna Woods, California khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Đỉnh điểm là vào cuối tháng 5, vụ xả súng tại trường tiểu học Uvalde ở Texas đã khiến 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng. Vào ngày đầu tiên của tháng 6, bốn người đã chết trong một vụ xả súng tại bệnh viện ở Tulsa, Oklahoma.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Lưu trữ thông tin về bạo lực súng đạn (GVA), một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, cho đến nay đã có ít nhất 240 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm 2022.

Theo GVA, định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là một vụ việc có 4 người trở lên bị bắn hoặc bị giết, không bao gồm kẻ xả súng. 

706 trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 17 đã bị giết trong các vụ xả súng hàng loạt vào năm 2022. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy tính đến nay đã có 1.764 trẻ em bị thương trong các sự kiện này.

Cũng theo dữ liệu của GVA, tổng số ca tử vong do bạo lực súng gây ra là 18.607, từ tất cả các nguyên nhân, bao gồm giết người, tự sát, xả súng hàng loạt, sử dụng để phòng vệ, xả súng không chủ ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem