Xả súng tại trường học ở Nga: Hé lộ danh tính nghi phạm khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 27/09/2022 09:18 AM (GMT+7)
Một người đàn ông đã nổ súng tại một trường học ở miền trung nước Nga, giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương 24 người khác trước khi tự sát, nhà chức trách cho biết.
Bình luận 0
Xả súng tại trường học ở Nga: Hé lộ danh tính nghi phạm khiến ít nhất 17 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường vụ xả súng trong trường học ở Izhevsk. Ảnh: AP

Vụ nổ súng diễn ra hôm 26/9 tại Trường số 88 ở Izhevsk, một thành phố cách Moscow 960km về phía đông, thuộc vùng Udmurtia.

Ủy ban điều tra của Nga xác định kẻ tấn công là Artyom Kazantsev, 34 tuổi, từng học trong trường. Ủy ban cho biết người đàn ông mặc một chiếc áo phông đen có "biểu tượng Đức Quốc xã". Hiện vẫn chưa rõ động cơ của tay súng.

Theo chính quyền Udmurtia, 17 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Còn theo Ủy ban điều tra của Nga, 24 người khác, bao gồm 22 trẻ em, bị thương trong vụ tấn công.

Thống đốc bang Udmurtia, ông Alexander Brechalov lưu ý rằng nghi phạm là bệnh nhân tại một cơ sở tâm thần.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết Kazantsev đã sử dụng hai khẩu súng ngắn, cả hai đều chưa được đăng ký. Một cuộc điều tra hình sự về vụ việc đã được tiến hành với cáo buộc giết người hàng loạt và sở hữu vũ khí trái phép.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/9 đã lên án vụ xả súng ở Izhevsk là "vô nhân đạo".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tổng thống Putin vô cùng thương tiếc về cái chết của người dân, đặc biệt là trẻ em tại ngôi trường này. Ông mong muốn khắc phục những hậu quả của cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo vừa xảy ra".

Ngôi trường đã được sơ tán và khu vực xung quanh được căng dây an toàn.

Izhevsk là một thành phố với khoảng 640.000 dân nằm ở phía tây của dãy núi Ural ở miền trung nước Nga.

Cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Nga, khi nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và mới đây đã công bố lệnh điều động một phần để tăng cường lực lượng.

"Bất kỳ vụ nổ súng nào tại trường học đều gây ra ảnh hưởng sâu sắc đối với gia đình, chính quyền và quốc gia nói chung. Chúng ta đã thấy điều đó ở Mỹ và nhiều quốc gia khác", phóng viên Mohamed Vall của Al Jazeera, báo cáo từ Moscow cho biết. "Tuy nhiên, người Nga cho rằng đây không phải là chuyện thường xuyên xảy ra ở đất nước này, và phần lớn là rất khó để xác định động cơ đằng sau nó".

Thảm kịch tương tự từng diễn ra vào tháng 4/2022, khi một người đàn ông giết chết hai đứa trẻ và một giáo viên tại một trường mẫu giáo ở miền trung Ulyanovsk trước khi tự sát.

Vào tháng 5/2021, 9 người - trong đó có 7 trẻ em - đã thiệt mạng sau vụ xả súng ở thành phố Kazan, tây nam của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem