Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe CSGT lật giữa đường

Tuấn Phong Thứ ba, ngày 23/06/2020 19:16 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn giữa ôtô đầu kéo và xe tuần tra CSGT đã khiến 3 chiến sĩ bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ôtô đầu kéo thiếu quan sát.
Bình luận 0

Ngày 23/6, tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, nguyên nhân ban đầu trong vụ tai nạn khiến xe tuần tra CSGT bị hư hỏng, nhiều CSGT bị thương… được xác định là do lái xe ôtô đầu kéo thiếu chú ý quan sát.

Xe CSGT gặp nạn, 3 chiến sĩ bị thương: Công an Bình Định thông tin ‘nóng’ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày trên tuyến đường ĐT638 (thuộc khu phố 4, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ mooc do N. N. T (SN 1976, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng công viên Long Vân về Phước Mỹ, với ô tô của đội CSGT - TT thuộc Công an TP.Quy Nhơn (trên xe có 3 chiến sĩ) chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã khiến 1 CSGT bị thương nhẹ vùng đầu, 2 CSGT bị xây xát nhẹ, 2 xe hư hỏng.

Vụ việc đang được đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem