Xoá phòng học 23 năm tuổi bị thấm dột ở huyện trung du Bình Định

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 12/12/2023 06:10 AM (GMT+7)
Ngôi Trường THCS Ân Tín (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đang được xây dựng khang trang sẽ xoá những phòng học thấm dột, cũ kỹ được xây dựng từ 23 năm trước. Đây là ước mơ của hàng trăm học sinh và thầy cô ở miền trung du Hoài Ân.
Bình luận 0

Biết ơn tấm lòng thơm thảo

Dẫn chúng tôi đến chứng kiến những hư hỏng trong phòng học cũ kỹ, tường nhà bị nứt, nền gạch xuống cấp, khung cửa bị rớt ra ngoài, thầy Phạm Quang Tấn – Hiệu trưởng Trường THCS Ân Tín không khỏi lo lắng.

Thầy Tấn cho biết, ngôi trường này được xây dựng từ năm 2000, trải qua thời gian dài chống chọi với thời tiết khắc nghiệt nên nhiều phòng học đã hư hỏng, không còn đảm bảo.

"Nền nhà bị xuống cấp, tường bị thấm dột nên vào mùa mưa đã gây ảnh hưởng đến việc học của các em", thầy Tấn chia sẻ.

Ấm lòng ngôi trường mơ ước, "xoá cảnh" phòng học 23 năm tuổi bị "thấm dột" ở huyện trung du Bình Định - Ảnh 1.

Nhiều phòng học khang trang được được xây dựng tại Trường THCS Ân Tín. Ảnh: Dũ Tuấn

Thầy Tấn cho hay, để 509 học sinh có phòng học kiên cố, khang trang, trong năm 2023, UBND huyện Hoài Ân đã quyết định đầu tư công trình "Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Ân Tín".

Theo dự án, công trình sẽ thực hiện 2 hạng mục là nhà hiệu bộ và nhà bộ môn. Trong đó, nhà hiệu bộ có diện tích khoảng 450m2, nhà bộ môn hơn 1.254m2. Cả hai công trình này có quy mô xây dựng công trình cấp III, nhà 2 tầng được xây dựng mới hoàn toàn.

Công trình có tổng mức vốn hơn 12,7 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Ấm lòng ngôi trường mơ ước, "xoá cảnh" phòng học 23 năm tuổi bị "thấm dột" ở huyện trung du Bình Định - Ảnh 2.

Phòng học cũ 23 năm tuổi bị hư hỏng, ẩm mốc. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, công trình đang được thi công rất khẩn trương, tiến độ, khối lượng được đẩy nhanh, hàng chục công nhân có mặt, tất bật với công việc.

"Trường học xây xong, các em sẽ yên tâm học tập, không còn chịu cảnh thấm dột. Đây là niềm vui không chỉ dành cho học sinh, mà còn là niềm động viên rất lớn cho thầy cô đang công tác tại trường. Chúng tôi rất trân trọng, biết ơn tấm lòng thơm thảo này", thầy Tấn bộc bạch.

Ấm lòng ngôi trường mơ ước, "xoá cảnh" phòng học 23 năm tuổi bị "thấm dột" ở huyện trung du Bình Định - Ảnh 3.

Trường THCS Ân Tín đang được xây dựng khang trang. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Chia sẻ khó khăn đến trường với các em"

Nói về việc Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 5 tỷ đồng xây trường, ông Lê Xuân Bình – Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn (Bình Định) chia sẻ, khi nghe kể về câu chuyện học sinh Trường THCS Ân Tín, đang học tập trong căn phòng cũ kỹ, thấm dột vào mùa mưa, lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank đã rất xúc động.

Sau thời gian khảo sát thực tế, Ngân hàng Vietcombank đã đồng ý hỗ trợ. Việc này nằm trong chương trình an sinh xã hội với mục đích góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các em học sinh vùng trung du Hoài Ân có nơi học tập khang trang, tươm tất hơn.

"Tại Bình Định, năm ngoái, Vietcombank đã hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng trường học ở huyện miền núi An Lão. Năm nay, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây trường cho các em học sinh ở trung du huyện Hoài Ân", ông Bình cho hay.

Ấm lòng ngôi trường mơ ước, "xoá cảnh" phòng học 23 năm tuổi bị "thấm dột" ở huyện trung du Bình Định - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc (trái) cùng ông Lê Xuân Bình – Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn kiểm tra tiến độ xây dựng trường học. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Võ Văn Đức – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân, việc xây dựng công trình “Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Ân Tín với hạng mục nhà hiệu bộ và nhà bộ môn” nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh Trường THCS Ân Tín, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

"Hiện nay, công trình đã thi công được hơn 3 tháng và đang vượt tiến độ đề ra. Dự kiến, đến cuối tháng 4/2024 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng", ông Đức thông tin.

Ấm lòng ngôi trường mơ ước, "xoá cảnh" phòng học 23 năm tuổi bị "thấm dột" ở huyện trung du Bình Định - Ảnh 5.

Công nhân đang tất bật với công việc xây dựng trường mới cho các em. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, những năm qua, UBND huyện rất chú trọng, đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng nhiều trường học với đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại, để phục vụ tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy.

"Chúng tôi cảm kích trước tấm lòng của Ngân hàng Vietcombank, họ đã vui vẻ đồng ý hỗ trợ ngay khi địa phương mở lời đề nghị", Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem