Xóa nghèo theo cách... Tu Mơ Rông

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 07:06 AM (GMT+7)
Đưa hướng làm ăn mới về làng để khuyến khích làm giàu, thưởng cho hộ thoát nghèo... đó là cách xóa nghèo đói của huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. Nhờ đó, tốc độ thoát nghèo mấy năm gần đây ở vùng đất này nhanh tới mức khiến người ta phải ngạc nhiên.
Bình luận 0
Những người đi tiên phong

Về xã Đăk Tơ Kan, chúng tôi thường nghe bà con kháo nhau về A Tuấn ở thôn Kon H’Nông. Chàng trai trẻ này dù chỉ mới lập gia đình nhưng hiện đã là chủ sở hữu 3,5ha cao su, 3ha sắn (mì). Tuấn kể: “Lúc nghe huyện có kế hoạch trồng cao su thử nghiệm, thấy nhiều người làm được và cho kết quả tốt, tôi nghĩ ngay đến có thể trồng ở đất nhà mình”. Khi hỏi giá giống cao su lên đến 35.000đồng/cây, gia đình lắc đầu can ngăn nhưng Tuấn vẫn kiên quyết làm bằng được.

Vườn cao su tiểu điền của nông dân trẻ A Tuấn.
Vườn cao su tiểu điền của nông dân trẻ A Tuấn.

Học “chiến thuật” lấy ngắn nuôi dài của bà con người Kinh, Tuấn trồng mì trên toàn bộ 6ha đất. Toàn bộ số tiền thu được, anh dành hết để đầu tư vào cao su. “Vừa làm tôi vừa lo cao su chết, công của đổ đi thì ít mà dân làng chê cười thì nhiều, suốt ngày mình cứ lò dò như con ma trên rẫy”- Tuấn cười… Đất không phụ công người. Vườn cao su của Tuấn giờ tăm tắp như so đũa. Chỉ tính giá trị hiện tại, Tuấn cũng đã có vài trăm triệu đồng trong tay…

Không chỉ chọn con đường “vắt đất ra tiền” của A Tuấn, A Kường cùng thôn Kon H’Nông còn tỏ ra nhạy bén hơn với “cơ chế thị trường”. Nhà anh có 1ha cao su, 5 sào cà phê, 12ha bời lời và mì. Để có vốn cho sản xuất, Kường mở đại lý thu mua mì. Anh tậu 3 chiếc xe tải chuyên để chở mì, thu nhập hàng năm khoảng 500 triệu đồng. Kường khoe mình vừa được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Tu Mơ Rông…

Tấm gương làm ăn năng động của những A Tuấn, A Kường như mạch nước lặng thầm, không chỉ lay động nếp nghĩ, nếp làm của bà con trong thôn mà còn lan tỏa đến nhiều xã lân cận…

Thưởng cho hộ nghèo thoát nghèo

"Giá trị vật chất của phần thưởng tuy không lớn nhưng nó là sự khích lệ đối với những hộ đồng bào đã bằng đôi bàn tay và trí óc của mình vượt lên nghèo khó…”.
Ông Vũ Hữu Tuấn

Cách đây hơn 3 năm, UBND huyện Tu Mơ Rông có chính sách thưởng cho các hộ nghèo nỗ lực thoát nghèo. Ông Vũ Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định thưởng 5 triệu đồng bằng vật tư sản xuất cho những hộ đầu tiên… Trong 3 năm từ 2011-2013, Tu Mơ Rông đã có 1.478 hộ thoát nghèo. Số tiền được thưởng đã lên đến 7,49 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Hữu Tuấn thì bí quyết chỉ là vấn đề thay đổi nếp nghĩ, nếp làm. “Công tác xóa đói, giảm nghèo phải lấy chính người dân làm trung tâm; điều tiên quyết là phải thay đổi được nhận thức của họ, khơi dậy cho được tâm lý biết xấu hổ vì đói nghèo của những hộ nghèo, tôn vinh những hộ làm ăn giỏi để họ phấn đấu vươn lên…

Tất nhiên là bên cạnh việc quyết liệt thay đổi nhận thức, huyện phải có chính sách hỗ trợ người dân nhưng vấn đề là phải mang cho họ “cần câu” chứ không phải “cá”-ông Tuấn chia sẻ. Hiện huyện đã hỗ trợ giống thí điểm 132ha cao su (chưa tính diện tích người dân tự trồng); hỗ trợ giống và khuyến khích người dân trồng được 632ha cà phê, 3.000ha bời lời – chưa kể giống trâu, bò và các loại vật nuôi khác…

Nhân hỏi về một chính sách độc đáo có lẽ chưa nơi nào làm được - ấy là thưởng cho các hộ thoát nghèo – ông Vũ Hữu Tuấn cho biết: Số tiền thưởng có được là nhờ tiết kiệm từ các nguồn chi thường xuyên, từ tăng thu ngân sách và đặc biệt là nguồn tài trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp.

Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem