Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nghệ thuật xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy trong nước và quốc tế

Hoàng Hữu - Phương Anh Chủ nhật, ngày 25/09/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giá trị cao đẹp của nghệ thuật xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.
Bình luận 0

Tối 24/9, tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đến tham dự buổi lễ. Ảnh: H.H

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương...

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự tham gia của Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.  - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Ảnh: H.H

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc 4 tỉnh có di sản, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn bày tỏ lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các tổ chức, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan đã luôn giúp đỡ, ủng hộ, lưu giữ, bảo tồn, tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị của "Nghệ thuật xòe Thái".

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ mong muốn "Nghệ thuật xòe Thái" mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa trong dòng chảy văn hóa nhân loại, đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.  - Ảnh 3.

Thiếu nữ Thái Mường Lò trao khăn Piêu cho Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: H.H

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị chính quyền, nhân dân và cộng đồng người Thái ở các tỉnh Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả "Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái" theo đúng cam kết với UNESCO.

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Chúng ta cần nhận thức rõ đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời có hành động ứng xử xứng tầm. 

Tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp thiết thực, cụ thể để giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống của các dân tộc nói chung và xòe Thái nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với văn hóa, con người và lịch sử.

Từ đó, góp phần đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.H

Đêm hội ấn tượng với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với 3 chương. Đó là những câu chuyện tái hiện cội nguồn của đồng bào Thái và những nét văn hóa độc đáo, tinh túy nhất trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Thái ở Tây Bắc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" được thể hiện qua các màn biểu diễn của khoảng 900 diễn viên chuyên và không chuyên. 

Bên cạnh đó là màn đại xòe với sự tham gia của 2022 nghệ nhân, diễn viên không chuyên và học sinh. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế - Ảnh 5.

Đại diện các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: H.H

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.  - Ảnh 4.

“Tinh hoa nghệ thuật xòe” là những màn trình diễn nghệ thuật xòe Thái hoành tráng, độc đáo, với sự tham gia của 2.022 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng. Ảnh: H.H

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế.  - Ảnh 6.

“Thiên di - Dựng bản lập mường” là câu chuyện tái hiện truyền thuyết từ hàng ngàn năm trước, người Thái dựng bản, lập mường, khai phá những vùng đất mới và tạo nên những cánh đồng lúa rộng lớn “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” của vùng Tây Bắc. Ảnh: H.H

Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy không chỉ trong nước mà còn quốc tế - Ảnh 8.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu hòa nhịp trong vòng xòe đêm hội. Ảnh: H.H

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem