Sức khỏe quý ông: Yêu nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp, chàng trai đến gặp bác sĩ…

Gia Bách Thứ tư, ngày 29/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Một bệnh nhân nam, là nhân viên ngân hàng, cao 1,7m, trắng trẻo, đẹp trai đến gặp bác sĩ vì gặp vấn đề ở “cậu nhỏ”. Chàng trai này cho biết người yêu cũng là nhân viên ngân hàng, xinh ngoan, yêu nhau 3 năm nay…
Bình luận 0

Bệnh nhân kể, 4 ngày qua, anh thấy ngứa trong đường tiểu, kèm theo buổi sáng ngủ dậy thấy có ít dịch trong chảy ra ở đầu "cậu nhỏ". Khi hỏi về vấn đề tình dục, bệnh nhân kể có người yêu cũng là nhân viên ngân hàng, xinh ngoan. Hai người yêu nhau 3 năm nay, quan hệ không an toàn.

Yêu nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp, chàng trai đến gặp bác sĩ… - Ảnh 1.

Quan hệ tình dục an toàn là cách nhằm bảo vệ bạn không bị nhiễm vi khuẩn Chlamydia. Ảnh: Pixabay

Khi làm các xét nghiệm tầm soát, bác sĩ Nguyễn Cao Thắng – Khoa nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phát hiện nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn Chlamydia. Lúc này, bác sĩ hỏi lại bệnh nhân về hành vi tình dục. Bệnh nhân khẳng định chỉ quan hệ duy nhất với người yêu, không có quan hệ ngoài luồng.

Bác sĩ đã kê đơn rồi dặn bệnh nhân về cho người yêu đi khám phụ khoa. Khi ra về, bệnh nhân "vẫn trách mình làm lây bệnh cho người yêu".

Yêu nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp, chàng trai đến gặp bác sĩ… - Ảnh 2.

Trường hợp bệnh nhân bị lây nhiễm Chlamydia qua đường tình dục do quan hệ không an toàn. Ảnh: BVCC

Vậy vi khuẩn Chlamydia này từ đâu ra?

Nhiễm Chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra. Đây là vi khuẩn Gram âm, sống trong môi trường nội bào của vật chủ. Khi ra ngoài môi trường bên ngoài chỉ tồn tại được vài phút.

Chlamydia chỉ có thể lây truyền qua các dịch tiết sinh dục. Nó có thể lây truyền khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn, miệng hoặc tiếp xúc trực tiếp với mô bị nhiễm bệnh như kết mạc. Chlamydia có thể truyền từ người mẹ bị nhiễm bệnh sang con khi sinh con qua đường âm đạo.

Theo thống kê của bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Chlamydia chiếm 31% trong tổng số các bệnh nhân viêm niệu đạo cấp do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra có 4,2% nữ giới và 2,7% nam giới nhiễm Chlamydia. Trong đó, 70% nữ và 50% nam giới không có triệu chứng ở thời điểm chẩn đoán.

Bệnh có thể gây nên các biến chứng nguy hiểm như vô sinh, mù lòa, viêm nhiễm phần phụ và vùng chậu mạn tính, viêm khớp, …

Bác sĩ khẳng định không thể tự nhiên vi khuẩn Chlamydia vào người bệnh nhân trên. Nó chỉ có thể lây từ người khác qua quan hệ tình dục. Nếu bệnh nhân quan hệ an toàn với các đối tác thì liệu vi khuẩn chlamydia có cơ hội lây nhiễm không?

Bởi vậy, các bác sĩ muốn gửi thông điệp đến với độc giả đó là "Quan hệ tình dục an toàn nhằm bảo vệ bạn và gia đình". Hãy chung tay vì một cộng đồng không mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chuyên đề "Sức khỏe quý ông" được tòa soạn báo điện tử Dân Việt bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2021 đều đặn vào thứ tư chủ nhật hàng tuần với sự giúp đỡ của các bác sỹ đầu ngành Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ dữ liệu khoa học, các câu chuyện, tình huống được đề cập trong bài viết là hoàn toàn có thật, là cơ sở tin cậy để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc không dễ chia sẻ của đấng mày râu, từ đó giúp các anh hướng đến "phong độ, bản lĩnh" trước phái đẹp, cũng như tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem