Đại học Quốc gia TP.HCM có nữ giám đốc đầu tiên
Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 51 tuổi, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), đánh dấu lần đầu tiên hệ thống đại học này có nữ lãnh đạo cao nhất.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan đến việc học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường này với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 51 tuổi, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), đánh dấu lần đầu tiên hệ thống đại học này có nữ lãnh đạo cao nhất.
Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GDĐT TP.HCM giai đoạn 2025-2030 hé lộ kế hoạch sáp nhập 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp, cùng với việc chuyển đổi 41 trung tâm giáo dục thường xuyên thành 37 trường trung học nghề.
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định số 1719/QĐ -Ttg của Thủ tướng Chính phủ về giao vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất giai đoạn 2026 – 2030. UBND Tỉnh và các sở, ban, ngành đã chủ động, kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả.
Đây là những nhà giáo được công nhận đạt chuẩn từ Hội đồng giáo sư Nhà nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
Chỉ trong 2 tuần đầu tiên ra mắt, dự án khởi nghiệp OmniPaw của nhóm sinh viên đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Nhằm phát hiện, ngăn ngừa học sinh mang vật dụng nguy hiểm, thuốc lá, chất kích thích vào trường học, một trường THPT ở Quảng Trị đã phối hợp công an xã kiểm tra đồ dùng cá nhân học sinh.
Đồng Văn là một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Quế Phong cũ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30,04%; xã xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều. Tuy nhiên nhờ dự án 5, chương trình MTQG mà giờ đây chất lượng giáo dục nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học.
Không chỉ đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh còn là một chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, thể dục thể thao. Đặc biệt, ông là một chuyên gia hàng đầu trong tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện.
Vừa qua, tỉnh Nghệ An đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An .
Tại Trường THPT B Nguyễn Khuyến (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) có một tòa nhà cổ kính với tuổi đời hơn 100 năm, mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu đặc biệt. Công trình này không chỉ là nơi học tập mà còn là chứng nhân lịch sử, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh.
Việc nhiều trường đại học dự kiến bỏ hoặc giảm mạnh tuyển sinh khối C00 từ năm 2026 khiến nhiều học sinh theo tổ hợp Văn, Lịch sử, Địa lý lo lắng. Không ít em cho biết đã chuẩn bị lộ trình từ lớp 10 và khó có thể chuyển sang tổ hợp khác khi thay đổi được công bố quá gấp.
Với nguồn ngân sách từ chương trình MTQG về phát triển giáo dục đào tạo, huyện Kỳ Sơn cũ đã dốc toàn lực đầu tư vào hệ thống trường học với kinh phí lớn. Do vậy chất lượng giáo dục nơi đây ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, huyện đã có học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Trung ương và tỉnh.
Từ năm 2021, huyện Quế Phong ban hành Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo gắn với liên kết đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025. Trong đó, mục tiêu chính là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Sinh viên Trường Đại học FPT đã giành giải Nhất cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác tại Cuộc thi Olympic Mật mã quốc tế NSUCRYPTO 2025. Đây là cuộc thi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực toán học, mật mã, quy tụ những tài năng trẻ đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới cùng tham dự.
Công ty TNHH ThaiBinh Seed – Miền Trung – Tây Nguyên vừa tổ chức chương trình đón tiếp đoàn sinh viên và cựu sinh viên Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, đến tham quan và học tập thực tế tại đơn vị. Đoàn do Phó GS.TS Lê Thị Hoa Sen – Trưởng khoa cùng các thầy cô dẫn đoàn, đến tham quan và học tập thực tế tại công ty.
Dẫu gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phân bổ chậm vào cuối năm, nhưng nhiều dự án, công trình, nội dung Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG 1719 ở Quỳ Châu cũ (Nghệ An) đang được địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ khi có chương trình huyện Quỳ Châu cũ đã nỗ lực, bằng nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn, với mục tiêu cao nhất có thêm nhiều trường học, ký túc xá, bếp ăn…được đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong
Thực hiện chương trình MTQG về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ năm 2021-2015 các xã ở huyện miền núi Tương Dương đã được đầu tư cơ sở vật chất trường lớp quan tâm ưu tiên nguồn lực, đảm bảo kiên cố hóa trường lớp học. Củng cố và nâng cao chất lượng của công tác dạy nghề, tăng cường các hình thức và hoạt động đào tạo theo hướng nghề nghiệp gắn với việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và thị trường lao động trong nước, ngoài nước.
Từ năm 2021- 2025, tỉnh Nghệ An đang tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả dự án, Chương trình MTQG cho giáo dục phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng ngồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú đã được xây dựng kiên cố, chuẩn hóa và hiện đại, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông và đảm bảo các điều kiện để chăm sóc, giáo dục học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mớ
3
8