Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

P.V Thứ sáu, ngày 05/02/2016 16:49 PM (GMT+7)
Bộ Chính trị sau khi họp đã phân công ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư, còn ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư.
Bình luận 0

Sau khi Đại hội XII kết thúc, Bộ Chính trị mới đã ra mắt Đại hội với 19 Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo thông tin chúng tôi có được, trong cuộc họp phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị diễn ra ngày 4.2, ngoài Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh cũng được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Sáng nay (5.2), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư - đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

img

Ông Đinh Thế Huynh. Ảnh: Zing

Ông Đinh Thế Huynh (SN 1953, quê Nam Định), trước đó là Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ông Đinh Thế Huynh từng là Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính cũng đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10.12.1958, quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, ông Chính là Ủy viên Trung ương Đảng XI, XII, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư. Sáng nay, ông Phạm Minh Chính, trên cương vị mới, đã công bố quyết định phân công ông Hoàng Trung hải về làm Bí thư thành ủy Hà Nội.

Được biết, một số tân Ủy viên Bộ Chính trị như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình… cũng đã được phân công những nhiệm vụ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem