Tiết lộ bí mật về cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du

Tuấn Anh (Theo Josh) Thứ hai, ngày 04/09/2023 13:40 PM (GMT+7)
Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đặt mật danh cho các tổng thống Mỹ vì mục đích an ninh. Dưới đây là danh sách 10 mật danh hàng đầu của các tổng thống Mỹ, cùng với lý do họ được chọn.
Bình luận 0
Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 1.

Mật vụ Mỹ canh gác an ninh cho các chuyến công du của tổng thống Mỹ. Ảnh AP

Cơ quan Mật vụ Mỹ được thành lập vào năm 1865 như một biện pháp ngăn chặn việc làm tiền giả do Nội chiến. Cơ quan này đã bảo vệ tổng thống Mỹ từ năm 1901 sau vụ ám sát Tổng thống McKinley. Là một phần của các biện pháp an ninh, Sở Mật vụ đặt mật danh cho tổng thống, đệ nhất phu nhân và các con của họ. 

Những mật danh này thường được chọn vì hàm ý tích cực hoặc liên quan đến tính cách hoặc lý lịch của tổng thống.

Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi là một trong những cơ quan thực thi pháp luật liên bang lâu đời nhất của Mỹ, ban đầu được thành lập vào năm 1865 để ngăn chặn tình trạng làm giả tràn lan nhằm ổn định hệ thống tài chính non trẻ của Mỹ. Vào cuối cuộc Nội chiến, gần 1/3 tổng số tiền đang lưu hành là tiền giả. Kết quả là sự ổn định tài chính của đất nước đang gặp nguy hiểm. Để giải quyết mối lo ngại này, Sở Mật vụ được thành lập vào năm 1865 với tư cách là một văn phòng thuộc Bộ Tài chính nhằm ngăn chặn tình trạng làm giả tràn lan".

"Sau vụ ám sát Tổng thống McKinley năm 1901, Cơ quan Mật vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ toàn thời gian. Theo thời gian, sứ mệnh bảo vệ này đã được mở rộng nhờ những thay đổi về luật pháp, Chỉ thị về Quyết định của Tổng thống, Chỉ thị của Tổng thống về An ninh Nội địa, Chỉ thị của Tổng thống về An ninh Quốc gia và nhiều Sắc lệnh Hành pháp khác nhau", thông báo cho biết thêm.

Những cái tên này được coi là bí mật vì chúng được dùng để thông tin về việc di chuyển của các tổng thống.

Trong Early Show, cố vấn chính trị Laura Schwartz nói rằng Sở Mật vụ hiện có thể sử dụng mật danh một cách tự do hơn vì công nghệ đã tiến bộ và Sở Mật vụ có hệ thống liên lạc an toàn hơn.

Dưới đây là danh sách 10 mật danh mật vụ hàng đầu của các tổng thống Mỹ:

Rawhide

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 2.

Ronald Reagan được biết đến với cái tên Rawhide (Da sống) trong thời gian làm tổng thống Mỹ. Cơ quan Mật vụ đã đặt cho ông mật danh này vì nó ám chỉ tính cách thô bạo và nguồn gốc phương Tây của ông.

Kỵ binh cầm thương

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 3.

Mật danh của John F. Kennedy là Lancer, là một mật danh phù hợp vì chính quyền của ông thường được so sánh với Camelot, triều đình ma thuật theo truyền thuyết Arthurian mà Lancelot là một hiệp sĩ huyền thoại.

Đèn rọi

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 4.

Mật danh của Cơ quan Mật vụ Richard Nixon là Searchlight (đèn rọi), thật mỉa mai vì sau đó ông dính líu đến vụ bê bối Watergate mà cuối cùng đã bị giới truyền thông phanh phui.

Chấp sự

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 5.

Tên của Jimmy Carter phản ánh đức tin tôn giáo sâu sắc của ông. Ông đã hoạt động tích cực trong nhà thờ Baptist trong nhiều năm và vẫn tiếp tục dạy trường Chúa nhật ngay cả sau khi trở thành tổng thống.

Đại bàng

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 6.

Mật danh của Cơ quan Mật vụ gọi Bill Clinton là "Đại bàng". Một số người suy đoán rằng đây là sự ám chỉ đến sự liên kết của ông với Hướng đạo sinh, vì Eagle Scout là cấp bậc cao nhất của tổ chức. Đây sẽ là một cái tên phù hợp cho một người nắm giữ chức vụ cao nhất đất nước.

Sói gỗ

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 7.

Lý do tại sao George HW Bush được đặt mật danh là "Timberwolf" (sói gỗ) vẫn chưa được biết. Một số người suy đoán rằng đó là nhờ khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng chịu trách nhiệm trong những tình huống khó khăn. Những người khác tin rằng đó là sự ám chỉ đến xuất thân là một phi công và tình yêu của ông với các hoạt động ngoài trời. Cuối cùng, lý do cho mật danh của ông vẫn là một bí ẩn.

Kẻ phản bội

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 8.

Sau khi Cơ quan Mật vụ đưa cho Barack Obama một danh sách các mật danh bắt đầu bằng chữ R, ông đã chọn cái tên "Renegade" (Kẻ phản bội).

Tiên phong

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 9.

Mật danh của Sở Mật vụ đặt cho George W. Bush khi cha ông còn là tổng thống là Tumbler, nó kém tâng bốc hơn mật danh tổng thống của ông là Trailblazer. Một số báo cáo cho rằng lý do trước đây là dựa trên xu hướng tiệc tùng của ông.

Ông trùm

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 10.

Donald Trump từng nói đùa gợi ý mật danh "Humble" cho mình, nhưng cuối cùng Sở Mật vụ đã chọn cái gì đó phù hợp với tính cách của ông hơn.

Mật mã

Tiết lộ cách mật vụ gọi tên các tổng thống Mỹ khi bảo vệ an ninh trong các chuyến công du - Ảnh 11.

Điều trớ trêu trong biệt danh của Gerald Ford, "Người được ân xá vĩ đại", là nó được đặt cho ông sau khi ông ban cho Richard Nixon một "sự ân xá hoàn toàn, miễn phí và tuyệt đối". Lệnh ân xá này đã đóng cửa một cách hiệu quả mọi khả năng truy tố hình sự đối với Nixon, bất chấp thực tế là ông ta đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi sai trái.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem