11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 22/11/2022 06:21 AM (GMT+7)
Những cây cảnh này đặt trong nhà vừa đẹp, vừa có khí chất, lại mang ý nghĩa tốt lành, mang may mắn, thịnh vượng đến với gia đình.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán đang cận kề, việc bày những cây cảnh này không chỉ đem Xuân sớm vào nhà mà còn làm cho những ngày cuối năm của bạn thêm rực rỡ, chiêu tài, hút lộc, hướng tới cái Tết ấm no, sung túc.

Những bông hoa rực rỡ, có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp chắc chắn là dấu hiệu tốt để bạn chuẩn bị chào đón năm mới.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 1.

Cây cảnh: Lan hồ điệp

1. Cây cảnh: Lan hồ điệp

Khi vào cửa hàng bán hoa, cây cảnh, thứ bắt mắt nhất chính là lan hồ điệp (Phalaenopsis Blume). Hoa lan hồ điệp uyển chuyển, lộng lẫy, xinh đẹp. Những chiếc lá có thể dài tới hơn một mét, những bông hoa lan hồ điệp vươn ra như những cánh bướm sặc sỡ lóa mắt.

Không còn gì hấp dẫn hơn nếu bạn đặt một cây cảnh này ở phòng khách. Giá cả của một chậu lan hồ điệp với hàng chục gốc lan cũng không rẻ. Nhưng vẻ đẹp của chúng đúng là "đắt sắt ra miếng" nên nhiều người vẫn không tiếc tiền mua về để bày trong nhà.

Theo người xưa, bày một chậu trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ gặp nhiều may mắn trong lễ hội mùa xuân.

Việc duy trì, chăm sóc lan hồ điệp rất đơn giản. Cây cảnh này có thể được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ trong nhà. Thời gian ra hoa có thể kéo dài hai hoặc ba tháng.

Đây cũng là một trong những loại hoa trồng trong chậu được bán rất nhiều tại các cửa hàng hoa hàng năm. Đặt một chậu lan hồ điệp ở phòng khách là thích hợp nhất. Nó sẽ tiếp thêm sức sống và thịnh vượng cho ngôi nhà trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời khiến nhà bạn có phong cách và đẳng cấp hơn.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 2.

Cây cảnh: Hoa trà

2. Cây cảnh: Hoa trà

Trong lễ hội mùa xuân hàng năm, hoa trà (Camellia) cũng rất được người dân ưa chuộng. Hoa trà là một loài hoa cổ điển nổi tiếng, rất đẹp và thanh lịch. Hoa của cây cảnh này to, màu sắc rực rỡ, thời gian ra hoa kéo dài.

Hoa trà trong chậu ưa môi trường có đủ ánh sáng. Khi bạn mang chúng về nhà, bạn có thể đặt chúng trên ban công. Khi hoa nở, tỏa hương thơm ngào ngạt, mang lại không khí thịnh vượng cho cả lễ hội mùa xuân.

Hoa trà nở rất đẹp, nhưng chúng cần được chăm sóc tỉ mỉ một chút. Khi tưới nước, bạn cần thận trọng. Bạn nên tưới đẫm nước khi đất khô, tưới kỹ cho nước ngấm ướt hết đất và tránh đọng nước. Nếu không, cây rất dễ bị thối lá và rụng nụ, rụng hoa.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 3.

Cây cảnh: Thủy tiên vàng

3. Cây cảnh: Thủy tiên vàng

Hoa thủy tiên vàng (Yellow Narcissus) là một trong những loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết. Trong lễ hội mùa xuân, hoa thủy tiên mang ý nghĩa gia đình sum họp và hạnh phúc. Đây cũng chính là mong mỏi của mỗi người trong dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa thủy tiên nhẹ nhàng, thanh lịch, có mùi thơm dễ chịu. Cây cảnh này dễ chăm sóc, có khả năng chịu lạnh và ra hoa nhiều, thời gian ra hoa cũng rất dài.

Bày một chậu hoa thủy tiên vàng ở bàn trà hoặc ở ban công trong dịp Tết Nguyên đán khiến hà bạn tràn ngập hương vị lễ hội và mùa xuân.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 4.

Cây cảnh: Anh thảo

4. Cây cảnh: Anh thảo

Cây cảnh anh thảo (Primulaceae) còn được gọi là hoa báo xuân. Cái tên đã nói lên ý nghĩa của cây cảnh này. Hoa anh thảo nở đẹp và rực rỡ, từng lớp một. Nó có rất nhiều hoa, thời gian ra hoa rất dài. Cây cảnh này có thể nở hoa từ mùa thu đến đầu mùa hè năm sau.

Hoa anh thảo có vẻ đẹp như lời chào đón khách đến nhà. Trong dịp Tết Nguyên đán, hai chậu hoa anh thảo được đặt trong nhà sẽ làm "hài lòng khách đến vừa lòng khách đi".

Ở nhiều trung tâm mua sắm và khách sạn, người ta thường đặt giống anh thảo, tạo thêm cảm giác thân thuộc cho những vị khách đến và đi.

Hoa anh thảo đặc biệt thích ra hoa vào mùa lạnh. Với những chậu hoa lớn trồng hàng trăm cây anh thảo, hàng trăm chùm hoa nở cùng một lúc khiến người ta thấy choáng ngợp về màu sắc, cho cảm giác vui mừng, may mắn, đặc biệt có không khí lễ hội.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 5.

Cây cảnh: Lan mặc xuân

5. Cây cảnh: Lan mặc xuân

Lan mặc xuân (tên khoa học: Cymbidium sinense) có nhiều tên gọi mạc lan, thanh ngọc, thanh trường, đại hoàng...) là cây cảnh thích hợp nhất để bày vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh này còn có bí danh là "hoa lan năm mới". Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này chủ yếu vào khoảng lễ hội mùa xuân, vui mừng báo hiệu một năm mới. Thân cây cao và thẳng, hoa có mùi thơm dễ chịu, lá dày hơn lan thường.

Trong lễ hội mùa xuân, một chậu lan mặc xuân được đặt trong nhà sẽ khiến phòng khách của bạn thêm trang nhã, sang trọng.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 6.

Cây cảnh: Kim ngân lượng

6. Cây cảnh: Kim ngân lượng

Kim ngân lượng (Ardisia Crenata) là cây quả đỏ rực được ưa chuộng bày trong dịp Tết Nguyên đán. Cái tên của nó đã chứa đựng mong muốn một năm ăn nên làm gia, cuộc sống sung túc, nhiều tiền bạc của mọi người.

Cây cảnh này thường được bày thành chậu lớn và tồn tại trong thời gian khá dài. Cây cảnh này lá xanh bốn mùa, quả đỏ rực, hình ảnh quả đỏ xanh lá đặc biệt phù hợp với không khí Tết Nguyên Đán.

Tuy nhiên, kim ngân lượng mua vào dịp Tết không rẻ nên bạn có thể sớm mua để bày trong nhà.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 7.

Cây cảnh: Hồng môn

7. Cây cảnh: Hồng môn

Hồng môn (Anthurium andraeanum) nở hoa màu đỏ tươi. Lá xanh hoa đỏ đặc biệt phù hợp trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán. Màu hoa đỏ của cây cảnh này có ý nghĩa thịnh vượng, hướng tới năm mới nhiều điều tốt lành.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thích giữ một chậu hồng môn ở nhà với mong muốn làm ăn phát đạt.

Cây cảnh này ra hoa quanh năm. Nó thích một môi trường ấm áp và ẩm ướt. Nhiệt độ trong nhà phải trên 15 độ C mới phát triển tốt. Đây là cây cảnh đẹp, có ý nghĩa rất đáng để bày trong nhà.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 8.

Cây cảnh: Quất

8. Cây cảnh: Quất

Quả quất (Fortunella japonica) có màu vàng, mang ý nghĩa tiền tài và may mắn. Vì thế, nhiều người thích trồng quất trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán, còn treo 1 số phong bao lì xì đỏ hoặc các chùm vàng bạc lên trên cây để cây quất thêm phần lộng lẫy.

Cây quất càng no đủ, quả vàng đẹp, nhiều lộc lá càng ngụ ý năm mới đón tài lộc nhiều hơn.

Lượng quất ra trái nhiều, có thể làm nhiều món ăn ngon. Bày một chậu quất trong nhà sẽ hút tài, chiêu lộc vào năm mới, là một dấu hiệu tốt trong năm tới.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 9.

Cây cảnh: Lan quân tử

9. Cây cảnh: Lan quân tử

Lan quân tử (Clivia) là một trong những loại hoa thích hợp nhất để mua trong dịp Tết Nguyên đán. Cây cảnh này cũng là loại hoa yêu thích của các gia đình giàu có từ thời xưa.

Thời kỳ ra hoa của lan quân tử nói chung là vào mùa đông và mùa xuân, thường nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hoa của cây cảnh này giống như một quý ông khiêm nhường, lịch lãm. Lá của nó dày và xanh, cũng có giá trị làm cảnh cao.

Khi mua cây cảnh này trong dịp Tết Nguyên đán, tốt nhất bạn nên mua lan quân tử đang ra hoa và đặt ở nhà để ngắm. Nếu bạn mua một chậu lan quân tử nhỏ thì phải mất vài năm nó mới nở hoa.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 10.

Cây cảnh: Dứa cảnh nến

10. Cây cảnh: Dứa cảnh nến

Dứa cảnh nến (Tillandsia imperalis) hay còn gọi là cây ngôi sao đỏ, cây ngọn lửa đỏ, cây phong lộc hoa. Ai không thích trong nhà có ngôi sao đỏ tỏa sáng rực rỡ và tốt lành chứ! Hơn nữa, màu hoa đỏ như lửa của nó tràn đầy sự may mắn và lễ hội.

Vì vậy, cây cảnh này được nhiều người chọn làm cây cảnh trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán, khai trương, cưới hỏi. Lá của nó có màu xanh bóng quanh năm và hoa trên đỉnh có màu đỏ lễ hội rực rỡ.

Thời gian nở hoa của chúng kéo dài tới nửa năm. Mua 1 chậu bày trong nhà sẽ rực rỡ một thời gian dài. Bất kể bạn bày cây cảnh này ở đâu, nó đều mang lại một bầu không khí đặc biệt thịnh vượng và lễ hội.

Trưng bày một chậu ngôi sao đỏ trong phòng khách trong dịp Tết Nguyên đán, cả nhà đặc biệt vui vẻ và tốt lành.

11 cây cảnh rực rỡ, nhìn là thấy Tết, trồng trong nhà mang may mắn, thịnh vượng cho gia đình - Ảnh 11.

Cây cảnh: Đào đông

11. Cây cảnh: Đào đông

Đào đông (Winterberry) là một loại trái cây tươi cắt cành được du nhập vào nước ta trong những năm gần đây. Đào đông có màu đỏ tươi, giống mã não và hồng ngọc.

Màu đỏ của chúng đặc biệt lễ hội, là điềm lành, chiêu tài, hút lộc vào nhà, nhất là vào dịp lễ Tết. Một bình cắm cành đào đông có thể chơi được 2-3 tháng.

Một bình đào đông dù nhỏ hay lớn cũng có thể thu hút sự chú của mọi người. Nhưng giá của nó rất đắt. Một bình 10 cành có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấn tượng, lộng lẫy và ý nghĩa phong thủy tốt lành của nó khiến đào đông vẫn được mọi người ưa thích, "chịu đau" mà mở ví để mua về bày vào dịp Tết. Đào đông sẽ làm cho cả căn phòng của bạn trở nên tươi sáng và mới mẻ, thịnh vượng và tốt lành.

(Theo Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem