4 án lệ nào vừa được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao thông qua?

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 27/02/2021 11:27 AM (GMT+7)
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vừa họp, thông qua 4 án lệ, đồng thời cho ý kiến với một số dự thảo.
Bình luận 0

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2/2021, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao để thực hiện công tác xây dựng pháp luật, phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Phiên họp diễn ra liên tiếp trong 3 ngày, do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chủ trì.

Theo đó, tại phiên họp này Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã thảo luận, thông qua 4 án lệ.

4 án lệ nào vừa được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao họp, thông qua? - Ảnh 1.

Phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã thông qua 4 án lệ.

Án lệ đầu tiên được thông qua về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế.

Án lệ thứ 2 là chấm dứt hôn nhân thực tế. Án lệ thứ 3 về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Án lệ cuối cùng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua là về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Thẩm phán đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; dự thảo Giải đáp các khó khăn, vướng mắc về dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem