15 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2017 của quân đội Mỹ

Thứ sáu, ngày 17/11/2017 20:30 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ là 1 trong những lực lượng thiện chiến nhất và có hàng trăm căn cứ quân sự trên khắp thế giới. Sau đây là 15 hình ảnh ấn tượng nhất năm 2017 về lực lượng vũ trang xứ cờ hoa.
Bình luận 0

img

Kỹ sự điện hàng không cấp 2 Lus Mclean, trực thuộc Phi đội Tấn công 154 “Hiệp sĩ đen”, khoe hình xăm trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) (chụp ngày 30/06/2017)

img

Thủy thủ tàu khu trục tên lửa lớp Arleugh Burke USS Ross (DDG 71) đứng cùng súng máy Browning M2 khi đang quá cảnh ở biển Na Uy (chụp ngày 29/06/2017)

img

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle thả bẫy mồi khi bay hỗ trợ chiến dịch “Nhổ tận gốc” (chụp ngày 21/07/2017)

img

Từ 1 chiếc trực thăng MH-60 Jayhawk, thành viên lực lượng tuần duyên Mỹ nhảy xuống vịnh Cold (Alaska) để khảo sát khu vực xung quanh 1 chiếc thuyền đánh cá. Sau đó, người này đã sơ tán 3 người dân gần càng Akutan (Alaska) lên trực thăng (chụp ngày 13/02/2017)

img

Lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh số 11 khai hỏa pháo M777 Howitzer trong chiến dịch “Nhổ tận gốc” (chụp ngày 24/03/2017)

img

Thành viên Nhóm kiểm soát hàng không chiến thuật, trực thuộc Phi đoàn Đặc nhiệm hỗ trợ chiến dịch, nhảy ra khỏi chiếc CH-47 Chinook trong 1 nhiệm vụ huấn luyện tại căn cứ không quân Eielson, Alaska (chụp ngày 07/06/2017)

img

Hải quân hạ thủy chiến hạm USS Billings (LCS 15) ở sông Menominee thuộc thành phố Marinette, bang Wisconsin (chụp ngày 01/07/2017)

img

Binh sĩ diễn tập bắn đạn thât trong nhiệm vụ giả định tại Khu vực huấn luyện Hohenfels ở Đức (chụp ngày 15/03/2017)

img

Một binh sĩ cùng với Nhóm hậu cần thủy quân lục chiến số 1 tham gia buổi huấn luyện nâng cao kỹ năng sinh tồn dưới nước tại trại Pendleton ở bang California (chụp ngày 14/06/2017)

img

Binh sĩ biểu diễn võ thuật cận chiến với “tình nguyện viên” trong 1 sự kiện ngoài trời tại căn cứ không quân Eglin thuộc bang Florida (chụp ngày 29/04/2017)

img

Phi công điều khiển máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon chuẩn bị biểu diễn ghi hình cho các phóng viên tại thành phố Houston (chụp ngày 01/02/2017)

img

Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68, bên trái) và tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Howard (DDG 83, bên phải) thực hiện tiếp tế trên biển với tàu hậu cần chở dầu lớp Henry J. Kaiser USNS Yukon (chụp ngày 30/06/2017)

img

Binh sĩ thuộc Lữ đoạn nhảy dù 173 đáp xuống khu vực tiếp đất Juliet ở Pordenone, Italy sau khi rời máy bay vận tải không quân C-130 Hercules thuộc Phi đoàn không quân 96 (chụp ngày 08/06/2017). Lữ đoạn nhảy dù 173 là Lực lượng phản ứng dự bị của  Mỹ tại châu Âu, có khả năng triển khai hoạt động tại bất kỳ đâu tại châu Âu, châu Phi và nhiều nơi khác chỉ trong vòng 18 giờ

img

Lính đặc nhiệm khai hỏa vào xe của đối phương trong một buổi luyện tập khả năng chiến đấu được tổ chức bởi Bộ chỉ huy Đặc nhiệm quân đội tại Đồn Bragg, bang Bắc Carolina (chụp ngày 06/06/2017)

img

Binh sĩ thuộc Đơn vị bảo dưỡng trực thăng 41 đẩy 1 chiếc trực thăng HH-60G Pave Hawk vào máy bay vận tại C-17 Globemaster 3 tại căn cứ không quân Moody thuộc bang Georgia (chụp ngày 15/03/2017)

Mai Đại (Bussiness Insider)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem