2 tỉnh của Nga bị Ukraine ồ ạt tấn công, vùng Voronezh ban bố tình trạng khẩn cấp

Minh Nhật (theo Pravda/Bnnbreaking) Thứ ba, ngày 16/01/2024 16:45 PM (GMT+7)
Hai tỉnh của Nga, Voronezh và Belgorod đã bị tấn công bằng 12 máy bay không người lái trong đêm 15/1, rạng sáng 16/1. Thị trưởng Voronezh, Vadim Kstenin đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công gây hư hại đáng kể cho nhiều tòa nhà và khiến một trẻ vị thành niên bị thương.
Bình luận 0
2 tỉnh của Nga bị Ukraine ồ ạt tấn công, vùng Voronezh ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 1.

Một tòa chung cư ở Voronezh bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 15-16/1. Ảnh BNNBreaking

Theo Pravda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/1 đã xác nhận cuộc tấn công của Ukraine vào 2 tỉnh Voronezh và Belgorod.

"Các phương tiện phòng không thông thường đã phá hủy 5 máy bay không người lái của Ukraine và đánh chặn 3 chiếc khác trên lãnh thổ Voronezh. 4 chiếc UAV đã bị đánh chặn trên Belgorod", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hàng loạt vụ nổ đã vang lên phía trên thành phố Voronezh của Nga vào đêm 15-16/1. Chính quyền địa phương cũng cáo buộc đây là cuộc tấn công của "máy bay không người lái Ukraine".

Thị trưởng Voronezh, Vadim Kstenin ngày 16/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố miền nam nước Nga sau cuộc tấn công gây hư hại đáng kể cho nhiều tòa nhà và khiến một trẻ vị thành niên bị thương.

Cư dân của một trong những tòa nhà chung cư bị ảnh hưởng trong vụ tấn công đã được sơ tán đến một trường học địa phương do hỏa hoạn bùng phát và cửa sổ bị vỡ do các mảnh vỡ từ máy bay không người lái gây ra. Thống đốc tỉnh Voronezh, Alexander Gusev đưa tin trên nền tảng mạng xã hội Telegram, rằng, các mảnh vỡ rơi xuống một căn hộ, khiến một cô gái trẻ bị thương.

Voronezh là một thành phố có dân số hơn 1 triệu người và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 250km. Đây cũng là nơi đặt căn cứ không quân chứa máy bay ném bom Sukhoi Su-34 của Nga, được sử dụng trong các cuộc không kích chống lại Ukraine.

Hãng tin địa phương Shot đưa tin, có khoảng 15 vụ nổ được nghe thấy gần căn cứ không quân này trên Telegram, kèm theo các mảnh vỡ của máy bay không người lái. Ukraine thường không xác nhận các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga.

Trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 16/1 tuyên bố, Các lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 36 xe chiến đấu bọc thép, 30 hệ thống pháo binh, 24 xe tăng và tiêu diệt 1.110 lính Nga trong 24 giờ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem