20.000 nạn nhân của Đức quốc xã được tìm thấy trong cuộc khai quật khủng khiếp ở Nga

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 15:58 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu ở miền Tây nước Nga đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể khủng khiếp chứa khoảng 20.000 thi thể nạn nhân của Đức Quốc xã.
Bình luận 0
20.000 nạn nhân của Đức quốc xã được tìm thấy trong cuộc khai quật khủng khiếp ở Nga - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho rằng có thể có tới 20.000 thi thể trong ngôi mộ. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Cuộc săn tìm bắt đầu sau khi giáo viên địa phương kiêm nhà dân tộc học Olga Petrova công bố nghiên cứu về nạn diệt chủng trong Thế chiến thứ hai ở khu vực xung quanh làng Borki thuộc vùng Pskov.

Bà nói: "Trong một số chiếc xe tải có mái che [đang đưa người đi bắn], có một giáo viên tên là Maria Voitsekhovskaya."

"Cô ấy có một cậu con trai, ba tuổi, và cô ấy hét lên: 'Họ đang bắt chúng tôi đi hành quyết. Hãy giúp chúng tôi!'"

Người ta tin rằng phụ nữ, trẻ em và người già đã bị đưa lên xe tải để đi hành quyết.

20.000 nạn nhân của Đức quốc xã được tìm thấy trong cuộc khai quật khủng khiếp ở Nga - Ảnh 2.

Bằng chứng cho thấy các nạn nhân đã được chuyển đến đây từ cả hai vùng Pskov và Smolensk. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Phát hiện này đã dẫn đến một vụ án hình sự chính thức về tội diệt chủng được mở ra bởi Ủy ban Điều tra Nga.

Một đoạn video từ Vesti Pskov cho thấy các sĩ quan của ủy ban đang đào những phần còn lại trong ngôi mộ.

Igor Neofitov, người đứng đầu đơn vị tìm kiếm Pamyat, cho biết: "Hiện vẫn chưa rõ độ sâu của khu chôn cất. Tuy nhiên, rõ ràng là đã có rất nhiều người bị bắn ở đây."

"Có cả giày mùa hè và mùa đông của những người bị sát hại, bao gồm cả trẻ em."

20.000 nạn nhân của Đức quốc xã được tìm thấy trong cuộc khai quật khủng khiếp ở Nga - Ảnh 3.

Những bộ hài cốt dường như là từ nhiều vụ thảm sát khác nhau. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Ông nói thêm: "Trong khi các hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ về quy mô của thảm họa."

"Vị trí đầu tiên đã được tìm thấy, và rõ ràng là việc này có thể kéo dài vài tháng chứ không phải vài tuần."

Quân Đức chiếm đóng khu vực này vào ngày 15 tháng 7 năm 1941 và ước tính có tới 20.000 dân thường bị bắn.

20.000 nạn nhân của Đức quốc xã được tìm thấy trong cuộc khai quật khủng khiếp ở Nga - Ảnh 4.

Một số vị trí có thể có các ngôi mộ tập thể hiện đang được điều tra. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Elena Tsunaeva của Phong trào Tìm kiếm Nga cho biết: "Sau khi chiến tranh kết thúc, một cuộc điều tra đã được thực hiện. Các tài liệu lưu trữ được giải mật hiện nay và kết quả tìm kiếm sẽ giúp khôi phục danh sách đầy đủ những người đã trở thành nạn nhân của chế độ diệt chủng trong những năm chiến tranh."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem