3 "niềm hy vọng vàng" giúp ĐT nữ Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup 2022

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 21/01/2022 18:10 PM (GMT+7)
Dù phải rơi vào bảng đấu "tử thần" với 2 đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn đang tràn đầy tự tin tạo ra bất ngờ ở Asian Cup nữ 2022.
Bình luận 0

Trong hành trình mở màn tại Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp phải một thách thức lớn khi chạm chán ĐT nữ Hàn Quốc, đội bóng đang đứng vị trí thứ 18 trên BXH FIFA, hơn chúng ta 14 bậc và đang là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không chỉ bị đánh giá yếu hơn hẳn về mặt chuyên môn, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn bị thất thế khi không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ dính Covid-19. Quả thực, trong tình thế như vậy, ĐT nữ Việt Nam rất cần sự màn tỏa sáng xuất thần của những cá nhân để tạo ra địa chấn ở giải đấu năm nay. Dưới đây sẽ những gương mặt được kỳ vọng nhất.

1. Huỳnh Như

3 niềm hy vọng vàng giúp ĐT nữ Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup 2022 - Ảnh 1.

Huỳnh Như đang là tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh SPORT)

Ở tuổi 29, Huỳnh Như vẫn là cỗ máy săn bàn không biết mệt mỏi của ĐT Việt Nam. Nên nhớ ở độ tuổi này, cầu thủ nam còn khó duy trì được phong độ cao nhưng với nữ cầu thủ Huỳnh Như, cô vẫn là chân sút lợi hại khiến mọi trung vệ phải dè chừng.

Màn trình diễn xuất sắc trong nhiều qua còn giúp Huỳnh Như lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng tại châu Âu. Do đó cô chắc chắn đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của ĐT nữ Việt Nam ở trận đấu gặp ĐT nữ Hàn Quốc.

"Những đối thủ phía trước tuy rất mạnh nhưng không vì thế toàn đội nản chí. Chỉ cần toàn đội tập trung và có đầy đủ lực lượng ra sân thi đấu, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, thi đấu bằng tất cả khả năng, cống hiến những trận cầu đẹp cho người hâm mộ Việt Nam", Huỳnh Như trả lời trong buổi họp báo trước thềm trận đấu.

2. Nguyễn Thị Tuyết Dung

3 niềm hy vọng vàng giúp ĐT nữ Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup 2022 - Ảnh 2.

Tiền vệ Tuyết Dung sẽ nhạc trưởng trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam tại Asian Cup năm nay (Ảnh SPORT).

Nói đến cầu thủ kỹ thuật bậc nhất của bóng đá nam Việt Nam thời điểm này, người ta nhắc đến ngay cái tên Quang Hải, còn ở bóng đá nữ thì không ai không biết Tuyết Dung, cô gái sở hữu "kèo trái" khéo léo và từng lập vô số những siêu phẩm cho ĐT nữ Việt Nam.

Ở Asian Cup nữ 2022, Tuyết Dung được giới chuyên môn đánh giá sẽ là "nhạc trưởng" dẫn dắt lối chơi của trong sơ đồ của HLV Mai Đức Chung. Ngoài ra, cầu thủ số 7 còn đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống đá phạt cố định, nhờ kỹ năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân của mình.

Chia sẻ về mục tiêu tại Asian Cup 2022, Tuyết Dung cho hay: "Để giành vé dự World Cup 2023, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vòng bảng Asian Cup 2022 là bước bản lề quan trọng cho những vòng đấu tiếp theo.

Tôi và các đồng đội sẽ tôn trọng từng đối thủ và cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải, qua đó có thể đoạt vé dự World Cup nữ 2023".

3. Phạm Hải Yến

3 niềm hy vọng vàng giúp ĐT nữ Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup 2022 - Ảnh 3.

Tiền đạo Phạm Hải Yến sẽ là "Vũ khí bí mật" của ĐT nữ Việt Nam (Ảnh SPORT).

Đến với Asian Cup nữ 2022 lần này, HLV Mai Đức Chung đang sở hữu 1 "họng súng trong tay áo" với cái tên Phạm Hải Yến. Tiền đạo sinh năm 1994 luôn là cầu thủ rất có "duyên" săn bàn nhờ vào những pha chạy chỗ thông minh và khả năng chơi không chiến tốt.

Còn nhớ tại trận chung kết SEA Games 30, chính Hải Yến là người đã có pha lập công quý như vàng để giúp bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Trả lời phỏng vấn trước thềm giải đấu, tiền đạo Hải Yến đã tỏ rõ sự quyết tâm sẽ cùng toàn đội thể tạo ra bất ngờ dù phải rơi vào bảng đấu "tử thần": “Women’s ASIAN Cup là một bài kiểm tra đối với chúng tôi. Mục tiêu của tôi trong chiến dịch này đơn giản là mong muốn cùng với đồng đội giành kết quả tốt nhất ở các trận đấu để có thể lần đầu tiên góp mặt tại Women’s World Cup”.

Quả thực, ĐT nữ Việt Nam đang rơi vào một bảng đấu khó tại Asian Cup nữ 2022, chưa kể chúng ta còn không có được lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ dính Covid 19. Tuy nhiên, tin mừng là chúng ta đã có đủ lực lượng để ra sân thi đấu. Chắc chắn, ở trận mở màn gặp ĐT nữ Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung sẽ cần phải có một đấu pháp hợp lý để hy vọng vào việc có điểm trước đối thủ rất mạnh này". BLV Hoàng Hải bình luận.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem