3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình giảm được bao nhiêu huyện, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính?
3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình giảm được bao nhiêu, huyện, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua?
Tú Uyên
Chủ nhật, ngày 23/03/2025 06:41 AM (GMT+7)
Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 -2030, tỉnh Hà Nam giảm 11 xã, tỉnh Nam Định giảm 1 huyện và 51 xã, tỉnh Ninh Bình giảm 1 huyện và 18 xã. Đây là 3 tỉnh ngày trước từng sáp nhập thành tỉnh Hà Nam Ninh, sau đó tách ra.
Thực hiện Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025 (Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025), tỉnh Hà Nam thực hiện sắp xếp 19/109 đơn vị hành chính cấp xã.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Hà Nam giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập 10 phường thuộc thị xã Kim Bảng trên cơ sở 9 xã và 2 thị trấn của huyện Kim Bảng.
Số đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hà Nam sau sắp xếp là 6 đơn vị, gồm: 1 thành phố, 2 thị xã và 3 huyện; số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 98 đơn vị, gồm 65 xã, 29 phường và 4 thị trấn.
Tại Công văn số 43 ngày 20/3/2025, của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đối với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương các đơn vị này lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án chi tiết không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã (lưu ý quan tâm bố trí cán bộ, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị) theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Đảng ủy Chính phủ (hoàn thành trước ngày 30/6/2025). Hiện cả nước đang có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, khi tổ chức sắp xếp lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000 xã, mỗi xã "gần như là một huyện nhỏ".
Cụ thể, thành lập thị xã Kim Bảng và thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Kim Bảng. Theo đó, thành lập thị xã Kim Bảng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Kim Bảng.
Tại thị xã Kim Bảng, thành lập các phường thuộc thị xã. Gồm: Thành lập phường Quế trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Quế; thành lập phường Ba Sao trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Ba Sao; thành lập phường Tượng Lĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tượng Lĩnh; thành lập phường Thi Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thi Sơn; thành lập phường Đồng Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đồng Hóa.
Hà Nam thành lập thị xã Kim Bảng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Kim Bảng. Sau sắp xếp, tỉnh này giảm 11 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: BCP
Thành lập phường Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ngọc Sơn; thành lập phường Đại Cương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đại Cương; thành lập phường Lê Hồ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lê Hồ; thành lập phường Tân Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Sơn; thành lập phường Tân Tựu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nhật Tân và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nhật Tựu.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Lục như sau: Thành lập xã Bình An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Bối Cầu, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã An Nội và toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hưng Công.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Duy Tiên như sau: Thành lập xã Mộc Hoàn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mộc Nam và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Mộc Bắc.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Phủ Lý như sau: Thành lập phường Châu Cầu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Minh Khai, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Lương Khánh Thiện, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Hai Bà Trưng, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Trần Hưng Đạo.
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Liêm Chung vào phường Liêm Chính. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tiên Hải vào phường Lam Hạ.
Thành lập phường Tân Liêm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Liêm Tuyền và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Liêm Tiết. Thành lập phường Tân Hiệp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tiên Hiệp và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tiên Tân.
Nam Định giảm 1 huyện và 51 xã
Thực hiện Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Nam Định, Nam Định đã tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/9/2024), tỉnh Nam Định có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố và 08 huyện; 175 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 146 xã, 14 phường và 15 thị trấn.
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) được nhập vào TP.Nam Định, như vậy Nam Định giảm được 1 huyện và 51 xã. Ảnh: Cục thống kê Nam Định
Sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Nam Định giảm 1 đơn vị cấp huyện, 51 đơn vị cấp xã. Theo Nghị quyết, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Mỹ Lộc vào TP.Nam Định. Sau khi sắp xếp, TP.Nam Định có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: Cửa Bắc, Cửa Nam, Hưng Lộc, Lộc Hạ, Lộc Hòa, Lộc Vượng, Nam Phong, Nam Vân, Năng Tĩnh, Mỹ Xá, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trường Thi, Vị Xuyên và 07 xã: Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Mỹ Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Thắng, Mỹ Thuận, Mỹ Trung.
Với huyện Vụ Bản, sau khi sắp xếp, huyện Vụ Bản có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn. Cụ thể: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Khánh và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Minh Thuận vào xã Minh Tân; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Thành và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Liên Bảo vào xã Thành Lợi.
Với huyện Ý Yên, sau khi sắp xếp, huyện này có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 01 thị trấn.
Cụ thể: Thành lập xã Trung Nghĩa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Thành; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Nghĩa và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Yên Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Nghĩa có diện tích tự nhiên là 20,75 km2 và quy mô dân số là 16.647 người.
Thành lập xã Phú Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Hưng; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Phú và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Phương. Sau khi thành lập, xã Phú Hưng có diện tích tự nhiên là 19,19 km2 và quy mô dân số là 19.849 người.
Thành lập xã Tân Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự, dân số của xã Yên Minh; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Lợi và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Tân. Sau khi thành lập, xã Tân Minh có diện tích tự nhiên là 23,90 km2 và quy mô dân số là 18.741 người.
Thành lập xã Hồng Quang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Quang; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Hồng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Bằng. Sau khi thành lập, xã Hồng Quang có diện tích tự nhiên là 24,92 km2 và quy mô dân số là 22.503 người.
Theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp giảm 1 huyện và 18 xã.
Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/1/2025), tỉnh Ninh Bình có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 05 huyện và 02 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 18 phường và 06 thị trấn.
Cụ thể, sắp xếp TP.Ninh Bình, huyện Hoa Lư và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc như sau: Thành lập TP.Hoa Lư trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Hoa Lư và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của TP.Ninh Bình. Sau khi thành lập, TP.Hoa Lư có diện tích tự nhiên là 150,24 km2 và quy mô dân số là 238.209 người.
Tỉnh Ninh Bình giảm 1 huyện và 18 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình
Tại TP.Hoa Lư, các đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp: Thành lập phường Ninh Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Ninh Giang; thành lập phường Ninh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Ninh Phúc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Phúc Thành và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Thanh Bình vào phường Vân Giang. Sau khi nhập, phường Vân Giang có diện tích tự nhiên là 2,96 km2 và quy mô dân số là 33.949 người.
Thành lập phường Ninh Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Thiên Tôn và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Ninh Mỹ. Sau khi thành lập, phường Ninh Mỹ có diện tích tự nhiên là 6,25 km2 và quy mô dân số là 12.144 người.
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Ninh Xuân vào xã Ninh Nhất. Sau khi nhập, xã Ninh Nhất có diện tích tự nhiên là 17,01 km2 và quy mô dân số là 12.082 người.
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ninh Thắng vào xã Ninh Hải. Sau khi nhập, xã Ninh Hải có diện tích tự nhiên là 26,13 km2 và quy mô dân số là 11.981 người.
Sau khi sắp xếp, TP.Hoa Lư có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường: Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Giang, Ninh Khánh, Ninh Mỹ, Ninh Phong, Ninh Phúc, Ninh Sơn, Tân Thành, Vân Giang và 08 xã: Ninh An, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Khang, Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Vân, Trường Yên.
Tại huyện Nho Quan, sau khi sắp xếp, huyện này có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 01 thị trấn.
Cụ thể, thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Sơn Hà và toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Lai. Sau khi thành lập, xã Phúc Sơn có diện tích tự nhiên là 27,89 km2 và quy mô dân số là 11.276 người.
Thành lập xã Thanh Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Sơn Thành và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thanh Lạc. Sau khi thành lập, xã Thanh Sơn có diện tích tự nhiên là 12,02 km2 và quy mô dân số là 7.403 người.
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Lạng Phong và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Phong vào thị trấn Nho Quan. Sau khi nhập, thị trấn Nho Quan có diện tích tự nhiên là 14,96 km2 và quy mô dân số là 19.544 người.
Với huyện Gia Viễn, sau khi sắp xếp, huyện Gia Viễn có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.
Cụ thể, thành lập xã Tiến Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự, dân số của xã Gia Thắng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Gia Tiến.
Thành lập thị trấn Thịnh Vượng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Gia Vượng, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Gia Thịnh, và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Me. Sau khi thành lập, thị trấn Thịnh Vượng có diện tích tự nhiên là 12,42 km2 và quy mô dân số là 19.202 người.
Tại huyện Yên Khánh, sau khi sắp xếp, huyện Yên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.
Tại huyện này, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Khánh Tiên vào xã Khánh Thiện. Xã Khánh Thiện giáp các xã Khánh Cường, Khánh Lợi, Khánh Mậu và tỉnh Nam Định.
Với huyện Yên Mô, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Khánh Thịnh và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Hưng vào thị trấn Yên Thịnh. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Mai Sơn vào xã Khánh Thượng. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Mô có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn.
Còn huyện Kim Sơn, sau khi sắp xếp, huyện Kim Sơn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 02 thị trấn. Có một số sắp xếp như nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kim Hải và toàn bộ diện tích tự nhiên của khu vực Đơn vị quân đội 1080 thuộc Quân đoàn 12 vào thị trấn Bình Minh. Sau khi nhập, thị trấn Bình Minh có diện tích tự nhiên là 17,65 km2 và quy mô dân số là 8.537 người.
Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Lưu Phương vào thị trấn Phát Diệm. Sau khi nhập, thị trấn Phát Diệm có diện tích tự nhiên là 7,52 km2 và quy mô dân số là 19.423 người.
Tỉnh Hà Nam có diện tích khoảng hơn 860km2; dân số trung bình của Hà Nam ước tính hơn 890 nghìn người.
Tỉnh Nam Định có diện tích tự nhiên khoảng hơn 1,6 nghìn km2; dân số trung bình khoảng hơn 1,8 triệu người.
Tỉnh Ninh Bình có diện tích khoảng hơn 1,3 nghìn km2; dân số khoảng hơn 1 triệu người.
Ngày 21/4/1965, hai tỉnh Hà Nam và Nam Định thành được sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Nam Hà.
Ngày 27/12/1975, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày 26/12/1991, chia tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Ngày 6/11/1996, tách tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.